Nên hỗ trợ tiền BHYT cho người thường xuyên hiến máu

PV

(Dân trí) - Hoạt động hiến máu nhân đạo đang được thực hiện khá bài bản, hiệu quả, đặc biệt là đã tạo được phong trào, thu hút được khá đông người tham gia.

Tuy nhiên, hiện nay đối tượng tham gia hiến máu chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan nhà nước và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang chứ chưa huy động được đông đảo người dân. Vì vậy, lượng máu dự trữ, sử dụng cho việc cứu người, nhất là các dịp lễ tết, khi cán bộ, công chức, người lao động nghỉ lễ thường thiếu cục bộ và khá nghiêm trọng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thu hút người dân trong toàn xã hội chưa nhiều như công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế, một số người dân còn ngại, thậm chí sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không tham gia hiến máu...

Tuy nhiên, có nguyên nhân khá quan trọng là chế độ, chính sách ưu đãi đối với người tham gia hiến máu chưa nhiều, chưa thỏa đáng. Hiện chủ yếu thông qua việc khen thưởng, biểu dương cơ bản mang tính chất động viên tinh thần và người tham gia hiến máu chỉ được hỗ trợ một số tiền, sữa bánh để bồi bổ sức khỏe ngay sau khi hiến máu mà thôi.

Do đó, chưa động viên, khuyến khích và thu hút được đông đảo người dân từ các thành phần tham gia hiến máu.

Theo tôi, để hoạt động hiến máu nhân đạo đi vào nề nếp, quy củ, bài bản và được triển khai thường xuyên, liên tục và đảm bảo không thiếu máu phục vụ cho việc cứu chữa kịp thời cho người bệnh. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân đối với xã hội cũng như tạo phong trào sâu rộng, thu hút được đông đảo người dân trong việc tham gia hiến máu cứu người thì cơ quan chức năng cần xem xét, có thêm các chế độ, chính sách đối với những người thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo cứu người.

Việc triển khai các chế độ, chính sách lớn có thể khó khăn, do cần nhiều thời gian và kinh phí lớn để triển khai thực hiện. Do đó, trước mắt nên thực hiện việc hỗ trợ đóng tiền bảo hiểm y tế cho người thường xuyên hiến máu nhân đạo.

Theo đó, bất cứ người nào thực hiện hiến máu 3 lần/1 năm trở lên thì được Nhà nước hỗ trợ đóng 100% tiền tham gia bảo hiểm y tế và số lần tham gia hiến máu năm trước là cơ sở để được hỗ trợ tiền tham gia bảo hiểm y tế cho năm sau. Đồng thời, nếu người nào đã tham gia liên tục trong 10 năm trở lên thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế suốt đời.

Có như vậy, mới động viên, khuyến khích và huy động được đông đảo người dân tự nguyện tham gia hiến máu nhân đạo. Điều này hạn chế tình trạng thiếu máu, thiếu máu cục bộ để cứu chữa các bệnh nhân như thời gian vừa qua.

Đồng thời, coi đây như là sự tri ân thiết thực nhất đối với hành động cao đẹp, hiến máu cứu người của những người thường xuyên hiến máu, hiến máu nhiều lần.

                                                          Luật gia Phạm Văn Chung