Mất đường đi, người dân phải... chui qua cống thoát nước để vào ruộng lúa
(Dân trí) - Từ khi cao tốc Vân Phong - Nha Trang cơ bản hoàn thành, nhiều người dân ở một xã thuộc tỉnh Khánh Hòa phải đi vòng nhiều km, chui qua cống thoát nước để vào đất trồng lúa, hoa màu của mình.
Thời gian gần đây, người dân ở xã Ninh Thân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) gặp khó khăn trong việc thăm rẫy, ruộng ở khu vực Gò Cây Cam bởi vướng rào chắn của cao tốc Vân Phong - Nha Trang.
Bà Ngô Thị Quy (41 tuổi, trú xã Ninh Thân) có 2ha ruộng và 1ha mía tại khu vực Gò Cây Cam cho biết, trước đây khi chưa có cao tốc, người dân đi theo đường mòn đã có từ hàng chục năm trước để vào nơi canh tác.
Mất đường đi, dân chui qua cống thoát nước của cao tốc để vào ruộng lúa (Video: Trung Thi).
Gần 2 năm nay, khi cao tốc được xây dựng, người dân đi nhờ đường công vụ dọc cao tốc để vào đất canh tác, thu hoạch. Tuy nhiên, khi cao tốc cơ bản hoàn thành, đoạn đường công vụ này bị phá bỏ, rào chắn khiến người dân không còn đường đi vào ruộng.
"Tôi cứ nghĩ họ chắn đường cũ sẽ cho mình sử dụng đường công vụ này. Ai ngờ, hiện nay để đến được đất canh tác, tôi phải chui qua cống thoát nước của cao tốc, hoặc đi bộ dọc theo bờ ruộng, len lỏi qua hàng mía, vô cùng vất vả", bà Quy nói.

Con đường cũ (khu vực màu đỏ) của dân bị cao tốc chạy chắn ngang (Ảnh: Trung Thi).
Ông Nguyễn Xuân Hùng (67 tuổi, trú xã Ninh Thân) thông tin, tại Gò Cây Cam hiện có 10 hộ dân với tổng diện tích hàng chục ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng do đường cao tốc chạy qua.
"Không có đường đi, khi thu hoạch, người dân buộc phải trung chuyển. Ví dụ 1ha mía, đường sá thuận lợi, xe vào tận đám để bốc, khi trừ hết chi phí, 1 năm người dân lãi 20 triệu đồng, tuy nhiên khi trung chuyển thì số tiền lãi này gần như bị mất hết", ông Hùng chia sẻ.
Cũng theo ông Hùng, đối với cây lúa, do không có đường đi nên dù nhiều thửa ruộng đã chín vàng, nhưng máy móc chưa thể đến để cắt, thu hoạch. Do đó, ông Hùng đại diện cho nhiều hộ dân khác kiến nghị các cấp, ngành sớm giải quyết để người dân sớm ổn định việc đi lại, vận chuyển nông sản.

Bà Quy chui qua cống thoát nước của cao tốc Vân Phong - Nha Trang để vào đất canh tác (Ảnh: Trung Thi).
Ông Nguyễn Ninh Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Thân, cho biết, vừa qua, UBND xã đã tổ chức kiểm tra hiện trạng và xác định nội dung kiến nghị, phản ánh của người dân có đất ở Gò Cây Cam là đúng.
"UBND xã Ninh Thân đã kiến nghị UBND thị xã Ninh Hòa quan tâm, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để người dân có đất nông nghiệp tại khu vực Gò Cây Cam được thuận lợi về đường đi nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp", ông Khánh thông tin.
Ngoài ra, trong thời gian tới UBND xã Ninh Thân sẽ thực hiện rà soát quy hoạch, khi đảm bảo được nguồn vốn sẽ trình xin ý kiến xem xét bổ sung vào danh mục đầu tư công, thực hiện đầu tư đoạn đường nội đồng để bà con vận chuyển nông sản.

Đường công vụ phục vụ cao tốc bị phá dỡ, rào chắn (Ảnh: Trung Thi).
Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết, UBND thị xã đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang) tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp tại khu vực có đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Ninh Thân.
UBND thị xã Ninh Hòa đề nghị Ban Quản lý dự án 7 phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa, các cơ quan chuyên môn UBND thị xã và UBND xã Ninh Thân khẩn trương kiểm tra, xem xét giải quyết các kiến nghị của người dân nhằm đảm bảo việc đi lại để phục vụ sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống của người dân.
Cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Khánh Hòa) dài gần 84km, tổng vốn đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng, được khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.
Đến nay, công trình đã thi công hoàn thiện hơn 70km, từ nút giao Vạn Giã, huyện Vạn Ninh đến điểm nối vào cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa), dự kiến đưa vào khai thác dịp 30/4.