Lùm xùm lý lịch của Bí thư xã vừa tái cử ở Sóc Trăng

(Dân trí) - Nhiều người dân xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) không đồng tình khi ông Nguyễn Văn Sử tái cử Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025, vì cha ông này khai man hồ sơ hưởng chế độ thương binh.

Theo tài liệu của phóng viên, ngày 2/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Sóc Trăng có quyết định đình chỉ và thu hồi trợ cấp đối với ông Nguyễn Văn Dệt (SN 1948, ngụ ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là người hưởng chính sách như thương binh.

Lý do, ông Dệt “khai man giấy tờ để lập hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh”; thu hồi trợ cấp từ tháng 6/2002 đến tháng 6/2018, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Lùm xùm lý lịch của Bí thư xã vừa tái cử ở Sóc Trăng - 1

Theo kết luận của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng, năm 2001, ông Nguyễn Văn Dệt lập hồ sơ thương tật, được UBND huyện Long Phú cấp giấy chứng nhận bị thương (số 169 ngày 19/11/2001) và công nhận ông Dệt là người hưởng chính sách như thương binh.

Hồ sơ khai rõ, ông Dệt tham gia công tác ngày 19/5/1967, cấp bậc chức vụ khi bị thương là A phó, đơn vị du kích xã An Thạnh 1; ngày bị thương 2/5/1973 do pháo kích đồn Mương Củi.

Sau khi có phản ánh cho rằng ông Dệt khai man hồ sơ, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng làm việc với nhân chứng thì người này thừa nhận việc xác nhận cho ông Dệt khai hồ sơ thương tật và xác nhận thành tích kháng chiến để ông Dệt khai hồ sơ tặng thưởng Huy chương kháng chiến là không đúng, thiếu sót do sơ ý, thiếu kiểm tra và chịu trách nhiệm trước thiếu sót của mình.

Lùm xùm lý lịch của Bí thư xã vừa tái cử ở Sóc Trăng - 2

Kết luận ông Nguyễn Văn Dệt làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh không đúng quy định của Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng.

Tài liệu lưu trữ ở cơ quan chức năng thể hiện, ông Dệt tự làm đơn để ra hồi chánh ngày 15/11/1969 tại Ty chiêu hồi Ba Xuyên và gia nhập Trung tâm chiêu hồi Ba Xuyên ngày 17/11/1969; khai một số cán bộ của lực lượng du kích tại địa phương.

Ngày 26/9/2018, làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Dệt thừa nhận trong kháng chiến chống Mỹ ông có ra chiêu hồi và làm hồ sơ trợ cấp hưởng chính sách như thương binh là không đúng quy định, thống nhất việc bị đình chỉ trợ cấp và không khiếu nại về sau.

Với khoản tiền bị thu hồi, một cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Cù Lao Dung cho biết, đến nay ông Nguyễn Văn Dệt vẫn chưa nộp lại một đồng nào cho Phòng LĐ-TB&XH huyện để nộp vào ngân sách theo nội dung quyết định của Sở LĐ-TB&XH ngày 2/11/2018.

Lùm xùm lý lịch của Bí thư xã vừa tái cử ở Sóc Trăng - 3

Trụ sở xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), nơi ông Nguyễn Văn Sử làm Bí thư Đảng ủy xã.

Điều đáng nói, ông Nguyễn Văn Dệt là cha ruột của ông Nguyễn Văn Sử, người trước đây là Bí thư Đảng ủy xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung) và vừa tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã này nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người dân ở địa phương cho biết họ rất bất bình khi biết ông Sử tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã, bởi ông này có lý lịch của người cha như đã nêu trên. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đại Ân 1 nhiệm kỳ trước, ông Sử được cho là buông lỏng quản lý, để cán bộ của xã có dấu hiệu "bớt xén" tiền trợ cấp gia đình thương binh, liệt sĩ, chỉ đến khi họ khiếu nại thì mới chi trả đủ.

Một mẹ liệt sĩ ở ấp Đoàn Văn Tố A bức xúc: “Tết năm 2018, tôi được cán bộ xã đưa cho 400.000 đồng, nhưng tôi nghe nói mỗi người được 600.000 đồng nên hỏi thì sau đó đưa thêm 200.000 đồng nữa. Cuối năm 2019 đưa cho 200.000 đồng, đến Tết 2020 đưa cho 400.000 đồng, vậy là đủ 600.000 đồng”.

Một vợ liệt sĩ cũng ở ấp Đoàn Văn Tố A cho biết: “Năm 2018, họ đưa cho tôi 2 đợt, đợt đầu 200.000 đồng, đợt sau 400.000 đồng. Năm 2019 cũng y như vậy. Năm 2020, trước Tết nguyên đán đưa 200.000 đồng, khi tôi nghe nói họ đưa chưa hết nên đi hỏi thì mùng 10 Tết đưa thêm 400.000 đồng.

Bà con chúng tôi nghe nói mỗi gia đình được 600.000 đồng do nhà nước chi nhưng cán bộ nói đó là tiền do các mạnh thường quân hứa ủng hộ cho gia đình chính sách trong Tết, nhưng họ đưa không đủ nên xã mới phát thiếu. Ra Tết, họ đưa đủ thì xã mới phát hết cho bà con”.

Trong khi đó, một cán bộ phụ trách công tác này ở huyện Cù Lao Dung cho hay, tiền Tết cho gia đình thương binh liệt sĩ là tiền nhà nước hỗ trợ chứ không phải là tiền do các mạnh thường quân ủng hộ.

Để có thông tin đa chiều về vụ việc, chúng tôi đã đến trụ sở xã Đại Ân 1 gặp ông Nguyễn Văn Sử để làm rõ các thông tin trên nhưng ông này từ chối tiếp xúc.

Ông Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sóc Trăng, thông tin: Trường hợp ông Nguyễn Văn Sử thuộc quản lý của huyện ủy Cù Lao Dung. Khi có đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng đã xác minh làm rõ và kết luận ông Sử có cha từng chiêu hồi, khai man hồ sơ hưởng chế độ nên mới bị đình chỉ trợ cấp, thu hồi tiền đã nhận. Tuy nhiên, ông Dệt chiêu hồi nhưng không vi phạm quy định 126 bảo vệ chính trị nội bộ, không gây hại gì cả, nên ông Sử đủ điều kiện để tái cử”.

Còn ông Võ Thanh Quang - Bí thư huyện ủy Cù Lao Dung, cho rằng: “Vụ việc này là do mất đoàn kết nội bộ dẫn tới thưa gửi thôi”.

D.B