Hà Nội:

Lời kêu cứu của nạn nhân chất độc da cam chưa được giải quyết dứt điểm

(Dân trí) - Sau nhiều lần chị Trần Thu Trang gửi đơn khiếu nại đến UBND phường Trúc Bạch, nhưng những mong muốn chính đáng của hộ gia đình đang bị đe họa ở tầng 1 khu tập thể 8+10 Phó Đức Chính vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Sau khi bài viết “Một nạn nhân chất độc da cam ở phường Trúc Bạch kêu cứu” được đăng trên báo Dân trí ngày 13/9/2012, UBND phường Trúc Bạch đã áp dụng biện pháp xử lý đối với những hạng mục sửa chữa sai quy định của 2 hộ dân sống tại tầng 2 khu tập thể 8+10 Phó Đức Chính. Cho đến thời điểm này, hệ thống ống nước chạy sát tường nhà chị Trần Thu Trang đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, khu phụ do 2 hộ dân tự ý cơi nới chưa được tháo dỡ theo tinh thần cuộc họp tại trụ sở UBND phường Trúc Bạch.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 27/9/2012, ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Đô thị xây dựng UBND phường Trúc Bạch cho biết ông đã xuống kiểm tra thực tế để có biện pháp xử lý kịp thời. Ông Minh cho biết, quan điểm của phường là giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt nhằm ổn định tình hình khu vực. Bên cạnh đó, gia đình chị Trang còn thuộc diện cần được ưu tiên hỗ trợ trên địa bàn.
 
Yêu cầu chính đáng của nhà chị Trang chưa được giải quyết dứt điểm
Yêu cầu chính đáng của nhà chị Trang chưa được giải quyết dứt điểm

Theo giải thích của ông Minh, kế hoạch giải quyết vụ khiếu kiện ở nhà tập thể số 8+10 Phó Đức Chính đang gặp đôi chút khó khăn do 2 người chủ cũ trên tầng 2 đều đã 90 tuổi và đang sống ở Hưng Yên, để mời được chủ nhân lên làm việc là việc không hề đơn giản. Phương án thuận lợi nhất hiện nay là kiến nghị các gia đình cử đại diện đến làm việc, người dại diện đó phải là người có quyền giải quyết tất cả những vấn đề liên quan. Dự kiến, trong tuần đầu tháng 10/2012, UBND phường Trúc Bạch sẽ tổ chức buổi gặp mặt để làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên, từ đó UBND phường đưa ra hướng xử lý dứt điểm vụ việc.

Như thông tin đã đưa, chị Trần Thu Trang, một nạn nhân chất độc da cam thuộc diện được hưởng trợ cấp, hiện chỉ còn bố là thương binh nặng và là chủ căn hộ tầng 1 khu tập thể số 8+10 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình đã gửi đơn cầu cứu đến báo Dân trí phản ánh việc 2 hộ dân sống trên tầng 2 khu tập thể tự ý cải tạo, gây nguy hiểm cho gia đình nhà chị.

Nội dung đơn kêu cứu của chị Trần Thu Trang nêu rõ: Gia đình chị là chủ sở hữu căn hộ rộng 23m2 thuộc tầng 1 khu tập thể đã xuống cấp trên phố Phó Đức Chính. Do nằm kẹt giữa khu vệ sinh chung và khu phụ, quanh năm nhà chị Trang rơi vào tình trạng ẩm mốc. Không những vậy, phần tường và trần nhà cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt vì nhà xây từ lâu. Trong lúc chưa có kinh phí sửa chữa, nhà chị Trang còn bị đe dọa nghiêm trọng do nhà ông Huy và ông Đồng sinh sống trên tầng 2 đục nền nhà (phần trần nhà chị Trang) xây dựng 2 khu vệ sinh, trên mỗi khu vệ sinh có gác xép và hệ thống đường dẫn nước thải chạy áp sát tường nhà chị Trang. Theo phản ánh của chị Trang, phần trần tầng 1 tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nếu phải gánh thêm 2 khu vệ sinh sẽ khiến tường bị quá tải và có thểsập bất cứ lúc nào.

Khi phát hiện sự việc, gia đình chị Trang làm đơn trình báo ra UBND phường Trúc Bạch. Nhưng phải đợi đến ngày 9/9/2012, UBND phường Trúc Bạch mới tổ chức cuộc họp hòa giải giữa các hộ gia đình đang sinh sống trong khu tập thể nhà số 8+10 Phó Đức Chính. Trước sự phản ứng dữ dội của chị Trang, hộ ông Huy và ông Đồng sinh sống trên tầng 2 buộc phải hủy bỏ kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh trên phần trần tầng 1, nhưng vẫn muốn giữ nguyên phần gác xép đã xây dựng.

Sau khi chị Trần Thu Trang tiếp tục làm đơn khiếu kiện, ngày 13/9/2012, thanh tra xây dựng phường Trúc Bạch đã thực hiện việc tháo dỡ phần ống nước do 2 hộ gia đình sống trên tầng 2 khu tập thể tự ý lắp đặt. Ngoài ra, gia đình chị Trang đề nghị UBND phường Trúc Bạch sớm tháo dỡ hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng trên.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương