Loạt phóng sự điều tra của Báo Dân trí vào chung khảo giải báo chí Bạc Liêu

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ban tổ chức giải báo chí tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định công nhận kết quả giải báo chí lần thứ XXIV - năm 2021.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức giải Báo chí tỉnh Bạc Liêu lần thứ XXIV - năm 2021, đã ký quyết định công nhận kết quả 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 15 tác phẩm vào chung khảo ở các thể loại báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Trong đó, báo điện tử Dân trí có loạt bài: "Nam sinh bị đánh chấn thương não, địa phương chậm xử lý" của phóng viên Huỳnh Hải (văn phòng báo Dân trí tại ĐBSCL) là một trong 15 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Các giải A, B, C và 14 tác phẩm vào chung khảo đều thuộc cơ quan báo chí địa phương như báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu...

Giải báo chí được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021).

Loạt phóng sự điều tra của Báo Dân trí vào chung khảo giải báo chí Bạc Liêu - 1

Loạt bài "Nam sinh bị đánh chấn thương não, địa phương chậm xử lý" vào vòng chung khảo giải Báo chí tỉnh Bạc Liêu lần thứ XXIV - năm 2021.

Trước đó, từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2021, qua đơn thư của bạn đọc, phóng viên Huỳnh Hải đã có nhiều bài viết phản ánh vụ việc: Ngày 19/10/2019, em Đặng Đức Anh (SN 2002, học sinh lớp 12, ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có tham gia đá bóng cùng nhóm bạn ở một sân bóng trên địa bàn huyện Hòa Bình.

Trong lúc chơi đá bóng, giữa em Đức Anh với đội bên kia có xảy ra va chạm khi tranh chấp bóng. Sau đó, có một nhóm người (không rõ danh tính) vào sân bóng dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, đầu của em Đức Anh gây thương tích.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã chẩn đoán em Đức Anh bị "tổn thương ổ của não (xuất huyết não thất)"; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng (TPHCM) chẩn đoán em Đức Anh bị vỡ xương sàn ổ mắt; Bệnh viện Mắt (TPHCM) chẩn đoán em Đức Anh bị "mắt phải- đục thủy tinh thể do chấn thương, xuất huyết dịch kính".

Gia đình em Đặng Đức Anh cho rằng, vụ việc xảy ra nhiều tháng, gia đình đã có trình báo cơ quan công an địa phương nhưng vẫn chưa thấy xử lý gì. Trong khi đó, tương lai của em Đức Anh bị ảnh hưởng rất lớn.

Sau phản ánh của báo Dân trí và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đến ngày 19/5/2021 (sau hơn một năm 7 tháng xảy ra vụ việc), cơ quan công an địa phương đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm các đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.