Liệu pháp luật có thể bảo vệ danh dự cho cụ già 82 tuổi?

“Thật không thể tin nổi trên đời lại còn kẻ suy đồi về đạo đức đến thế. Không lẽ pháp luật không thể bảo vệ danh dự cho cụ già 82 tuổi? Không lẽ vì người thân của hắn làm việc cho chính quyền xã nên hắn được phép làm càn như vậy?” (Ha Phuong)

 

Bạn đọc: Đào Xuân Cường

 

Đọc bài báo này tôi vô cũng phẫn nộ trước hành động vô văn hoá của Phạm Văn Tuấn, chỉ vì mâu thuẫn với Hiếu, không thể tìm được Hiếu để “thanh toán” mà Tuấn đã thực hiện hành vi hết sức bỉ ổi với cụ S - người ngang hàng với bậc cụ kỵ, ông bà của mình.

 

Hành vi của Tuấn là hết sức đáng lên án, một con người cư xử như vậy xứng đáng bị tẩy chay trong cộng đồng của chúng ta.

 

Đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc ngay để có những biện pháp giáo dục, răn đe kịp thời, theo tôi hành vi của Tuấn đã đủ dấu hiệu cần thiết để khởi tố hình sự về tội danh “Làm nhục người khác” theo quy định của Bộ Luật hình sự.

 

Tôi được biết, ở các làng xã thường hay có những “ông trời con” được sự bao che dung túng của những người có chức quyền ở địa phương, trường hợp của Tuấn rất có thể cũng không phải là một ngoại lệ. Vì vậy chính quyền địa phương cũng nên làm rõ trách nhiệm của các cá nhân đã bao che. Cần xử lý nghiêm những cá nhân này để răn đe và đảm bảo những vụ việc như trên không tái diễn.   
 

Bạn đọc: Trương Thị Kim Hạnh 

 

Đọc bài viết này tôi thực sự bức xúc bởi hành động côn đồ mất nhân tính của Phan Văn Tuấn. Một cụ già đã 80 tuổi, không có sức kháng cự nhất là đối với sức trai trai tráng như PVT thì việc hắn lăng mạ và có những hành động bỉ ổi như thế là không thể chấp nhận đuợc. Không thể vì người thân của hắn làm việc cho chính quyền xã mà hắn lại được quyền hống hách như vậy.

 

Tôi đề nghị các cơ quan chức năng nên xử lý nghiêm minh đối với tên này nhằm trả lại công bằng cho người dân nhất là đối với cụ bà đáng thương trên. 

 

Bạn đọc: Dontcry 

 

Đọc bài viết này, tôi vô cùng bức xúc trước hành động có thể gọi là vô học, vô văn hoá của tên Tuấn. Không hiểu sao hắn có thể hành động như thế, phải chăng hắn coi thuờng pháp luật, coi thuờng mọi chuẩn mực đạo đức, như thế cũng là coi thuờng tất cả mọi nguời khác. Hành động này cần phải trừng trị thích đáng để răn đe nếu không thì sẽ có những kẻ khác nổi máu “Chí Phèo” làm theo.

 

Một câu hỏi đặt ra nữa là tại sao chính quyền xã lại làm ngơ trước hành vi như vậy của tên Tuấn. Có điều gì cần được làm sáng tỏ ở đây không?
 

Bạn đọc: Đinh Thị Thuỳ 

 

Đọc xong bài báo, tôi thấy rất thương bà cụ, đồng thời tự đặt cho mình câu hỏi giá trị đạo đức của con người thời đại ngày nay đâu rồi? Con thì đánh mẹ, mẹ giết con, và đến cả người đáng tuổi bà mình mà vẫn có hành động không thể châp nhận được như vậy. Đó không phải hành động của con người. Tôi rất chờ đợi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, hãy lên tiếng bảo vệ quyền con người.   

 

Bạn đọc: Hoàng Anh Giáp 

 

Mất nhân tính, vô giáo dục! Ngay giữa lòng Thủ Đô mà lại có những hành vi như vậy sao? Luật người cao tuổi ra đời thì phải có chế tài xử lý những trường hợp như thế này!  

  

Bạn đọc: Hoang Van Thai  

 

Mất hết nhân phẩm - Đó là lời tôi dành cho kẻ cậy quyền, ỷ thế lăng mạ và làm nhục người đáng tuổi bà của hắn.

 

Hết sức bất bình với hành vi đồi bại trên - Đề nghị xét xử nghiêm minh để làm gương cho những kẻ dù đang đương chức đương quyền bao che cho hành động này.

 

Quý vị nên biết, trên thế giới, trẻ em, người già, phụ nữ là các đối tượng được chăm sóc đặc biệt, ngay như việc quấy rối phụ nữ cũng đã bị bỏ tù chứ đừng nói đến việc làm nhục người khác.

 

Bạn đọc: Single_tear 

 

Thật đáng buồn, sao có thể đối xử với 1 cụ già đã gần đất xa trời như thế chứ?
 

Bạn đọc:  Do kim ngan 

 

Sau khi đọc xong tôi vô cùng tức giận. Tôi không hiểu nổi đó có phải là con người hay không? vì con người không thể làm điều đó với bà già 80 tuổi. Việc lễ nghĩa với người già đã được dạy từ nhỏ rồi. Tôi càng thất vọng vì sự làm ngơ đứng nhìn của những người có chức quyền, Theo tôi pháp luật phải trừng trị nghiêm minh với những người như tên Tuấn.

  

Bạn đọc: Ha Trang 

 

Thật là vô đạo đức. Hắn đã làm ô uế truyền thống văn hóa kính trên nhường dưới của dân tộc ta, xâm phạm nhân thân, xúc phạm danh dự của người khác một cách nghiêm trọng vậy mà chính quyền xã không ý kiến gì. Vậy thì là sao có thể là đại diện của dân, bảo vệ lợi ích cho dân???

 

Bạn đọc: Thu Hằng

 

Thật quá bất bình với hành vi vô giáo dục, quá thú tính này của tên Tuấn. Cho dù hắn có là con cháu của những người có chức có quyền trong làng trong xã, thì như vậy lại càng phải xử nghiêm để răn đe những kẻ cậy quyền cậy thế làm liều..

 

Tôi đề nghị bỏ tù tên Tuấn vì hành vi dơ bẩn này,... nó đã làm ô uế, vấy bẩn lên đạo đức của loài người...

 

Bạn đọc: Lan Hương 

 

Thật là không thể tưởng tượng được, là con thú chứ không phải là người. Tôi nghĩ bất kì ai đọc được tin này cũng thực sự phẫn nộ. Vì “dân làng chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc” và vì sự chậm trễ của ủy ban xã. Phải nghiêm trị tên Phan Văn Tuấn vì xâm phạm đến danh dự của người khác là một tội lớn!