Phú Yên:

Làm đường như đắp đê khiến nhiều hộ dân chìm trong biển nước!

(Dân trí) - Bức xúc vì việc nâng cấp con đường lên quá cao nhưng số cống thoát nước lại quá ít khiến 9 hộ dân với 30 nhân khẩu ở thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (đoạn gần cầu Trà Bương mới) phải đau đớn nhìn tài sản “bơi” theo dòng nước lũ. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư và chính quyền nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Phú Yên: Làm đường như “đắp đê” khiến nhiều hộ dân bị ngập lụt

Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đến Kông Chro (tỉnh Gia Lai) với chiều dài hơn 61km góp phần tránh trú bão, cứu hộ cứu nạn, động lực phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, đến nay dự án này không chỉ chậm tiến độ hơn 1 năm mà còn gây ngập một số khu dân cư vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến điều tiết xả lũ ở hồ chứa nước Phú Xuân.

Tuyến đường liên tỉnh từ xã Xuân Phước
Tuyến đường liên tỉnh từ xã Xuân Phước

Ông Ngô Văn Thạch, thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước , huyện Đồng Xuân cho biết: Sống ở đây lâu lắm rồi nhưng hiếm hoi lắm mới có lũ. Có năm có, có năm không. Đỉnh lũ cao nhất vào năm 2009 nước vào nhà cũng chỉ khoảng 30cm. Từ năm 2017, con đường được nâng cấp lên thì nước ngập vào nhà rất sâu.

“Nước lũ lên rất nhanh, gia đình tôi chỉ kịp đưa gia súc lên trên đường đứng, còn các tài sản khác thì đành nhìn nước cuốn trôi. Ai cũng đau lòng mà nước mắt thành dòng…” ông Thạch nhớ lại.

 Hình ảnh người dân ghi lại cảnh ngập lụt năm 2017 (ảnh người dân cung cấp)
Hình ảnh người dân ghi lại cảnh ngập lụt năm 2017 (ảnh người dân cung cấp)

Hàng xóm nhà ông Thạch, ông Nguyễn Hoàng Quốc cho rằng, tuyến đường nối Phú Yên với Gia Lai là nguyên nhân gây nên ngập lụt. Trước đây, nền đường cũ thấp, nước mưa tràn qua đường ra cánh đồng. Nay nền đường được nâng lên, có đoạn cao hơn nửa ngôi nhà giống như một bờ đê chắn nước lại. Trong khi đó cả đoạn đường dài, cống thoát nước lại quá nhỏ khiến lũ dồn ngược về khu dân cư.

Người dân cho rằng, việc nâng cấp con đường lên cao nhưng quá ít cống thoát nước nên mới xảy ra tình trạng ngập lụt
Người dân cho rằng, việc nâng cấp con đường lên cao nhưng quá ít cống thoát nước nên mới xảy ra tình trạng ngập lụt

Cũng theo ông Quốc việc nâng cấp tuyến đường ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống của 9 hộ dân khu vực này đã được họ kiến nghị với nhà đầu tư và chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mong muốn của người dân là sớm có giải pháp thoát lũ hoặc là tái định cư đến nơi ở mới.

Con đường cao hơn 2m trước nhà anh Quốc
Con đường cao hơn 2m trước nhà anh Quốc
Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư và chính quyền nhưng chưa được giải quyết. Họ mong muốn làm cống xả lũ to hơn, hoặc tái định cư đi nơi khác sinh sống
Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư và chính quyền nhưng chưa được giải quyết. Họ mong muốn làm cống xả lũ to hơn, hoặc tái định cư đi nơi khác sinh sống

Không chỉ gây ngập lụt cho khu dân cư, việc nâng cấp tuyến đường còn ảnh hưởng đến điều tiết xả lũ của hồ chứa nước Phú Xuân.

Ông Bùi Văn Định, Trưởng trạm Thủy nông Phú Xuân cho biết: “Hồ có dung tích 11, 26 triệu m3. Hầu như năm nào hồ cũng phải xã lũ để đảm bảo an toàn. Nếu như trước khi nâng cấp đường, tại khu vực cầu Trà Bương (cũ) khẩu độ xả lũ qua cầu là 60m. Nếu lũ lớn xả lũ tràn qua mặt cầu có thể lên tới 300m.

Tuy nhiên, hiện nay cầu Trà Bương (mới) đã được nâng cao nhưng khẩu độ xã lũ qua cầu chỉ được thiết kế là 90m, kết hợp với việc con đường vừa được nâng cấp lên khá cao so với trước nên nước lũ không thể tràn qua đường được. Hai yếu tố này rất ảnh hưởng đến việc xả lũ” ông Định nói.

 Lo sợ lũ như năm trước, anh Nguyễn Hoàng Quốc đang thuê nhân công làm nhà tránh lũ trên cao
Lo sợ lũ như năm trước, anh Nguyễn Hoàng Quốc đang thuê nhân công làm nhà tránh lũ trên cao

Trước những bất cập từ việc nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đến Kông Chro (tỉnh Gia Lai), UBND huyện Đồng Xuân đã có kiến nghị các cơ quan chức năng để giải quyết.

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: Xã Xuân Phước đã có báo cáo về vấn đề này. Về phía huyện đã đăng ký làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cũng như chủ đầu tư về hướng khắc phục. Điều này rất quan trọng vì ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Không chỉ vậy, việc này còn ảnh hưởng đến dòng chảy của hồ Phú Xuân. Trước kia mặt đường thấp, nước lũ có thể qua được. Bây giờ cao lên tạo thành lòng chảo sẽ ứ lại gây ngập lụt.

Trung Thi