Kỳ lạ hàng chục cột điện, cột đèn nằm "chình ình" trên đường tại Gia Lai

(Dân trí) - Chuyện kì lạ khi hàng chục cột điện, cột đèn...nằm trên tuyến đường đang làm, gây nguy hiểm cho người dân qua lại. Không những thế, con đường cũng mang một hình thù đặc biệt...“chẳng giống ai”.

Nhiều tháng nay, người dân tại Tổ dân phố 4 (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) rất bức xúc khi tuyến đường Phan Chu Trinh (Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) có hàng chục cột điện, cột viễn thông và cột đèn nằm “chình ình” trên đường.

Kì lạ những cột điện, cột đèn... nằm trên đường

Ông Nguyễn Tiến Dũng (Tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) có nhà trên tuyến đường Phan Chu Trinh đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương về con đường kì lạ và nhiều điểm gây nguy hiểm cho người dân.

Ông Dũng bức xúc nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một con đường nào làm kỳ lạ như thế này. Anh nhìn xem, nguyên một dãy cột điện, cột viễn thông…nằm nay trên đường dân đi. Nhiều cột điện nằm ra giữa đường nên chính quyền cũng làm né cột điện. Từ việc này đã khiến cho con đường như hình “dích dắc” khiến người dân đi lại khó khăn. Sợ nhất lúc trời tối thì những cột điện này như cái bẫy”.

Kỳ lạ hàng chục cột điện, cột đèn nằm chình ình trên đường tại Gia Lai - 1
Một cột điện nằm ngay giữa ngã tư đường đã tạo ra hình...rất kì lạ

Tương tự, ông Trần Công Tuất (Tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê) cho biết: “Con đường này mới làm từ đầu năm 2020 dài khoảng 1km. Nếu thường lệ người ta phải di dời cột điện sau đó mới tiến hành làm đường. Con đường làm ra phải thuận lợi nhất cho người dân trong việc đi lại. Không biết, các lãnh đạo tính toán sao mà đường làm gần xong nhưng cột điện vẫn nằm “chình ình” giữa đường. Không những thế, có nhiều điểm đường làm ẩu, tạo ra những ổ voi, ổ gà mà không cảnh báo cho dân đi lại”.

Kỳ lạ hàng chục cột điện, cột đèn nằm chình ình trên đường tại Gia Lai - 2
Hàng chục cây cột điện nằm dưới đường như "cái bẫy" cho dân đi đường

Theo đó, tuyến đường Phan Chu Trinh có chiều dài gần 1km, bắt đầu từ ngã tư đường Võ Thị Sáu đến ngã tư đường Trần Quốc Toản. Tuyến đường được thi công vào đầu năm 2020 và đang sắp hoàn thành. Tuy nhiên, trên tuyến đường lại có hàng chục cột điện, cột viễn thông và cột đèn chưa được di dời mà vẫn nằm “chình ình” trên tuyến đường. Đối với những cột điện nằm giữa đường thì đơn vị chủ đầu tư lại bẻ cong con đường theo góc 45 độ, tạo thành đoạn gấp khúc, gây nguy hiểm cho người dân đi lại. Nhiều cột điện còn bị nghiêng và nhiều hố sâu vẫn chưa được san lấp trong quá trình làm đường.

Kỳ lạ hàng chục cột điện, cột đèn nằm chình ình trên đường tại Gia Lai - 3
Vì mở rộng đường đã khiến cây cột điện nằm nghiêng ngã trên tuyến đường

Trả lời về chuyện kì lạ khi cột điện nằm trên đường, ông Ngô Đình Tài (Giám đốc Điện lực Chư Sê) cho biết: “Hàng năm, huyện phải có quy hoạch về các tuyến đường sắp mở rộng, sửa chữa để gửi trước cho bên điện lực phối hợp di dời mạng lưới điện. Dựa vào đây, điện lực mới tiến hành lên kế hoạch và chuẩn bị nguồn vốn để di dời các cột điện.”

“Đối với tuyến đường Phan Chu Trinh, chúng tôi nhận được yêu cầu di dời điện lưới để phục vụ việc mở đường vào khoảng tháng 5/2019. Theo đó, chúng tôi đã lên kế hoạch vào khoảng năm 2021 sẽ tiến hành di dời cột điện trên tuyến đường Phan Chu Trinh. Đối với năm 2020, chúng tôi đang triển khai di dời mạng lưới điện trên những tuyến đường khác. Tuy nhiên, không hiểu sao đầu năm 2020, huyện Chư Sê lại tiến hành làm đường nên mới xảy ra chuyện cột điện nằm trên đường.”, ông Tài cho biết.

Kỳ lạ hàng chục cột điện, cột đèn nằm chình ình trên đường tại Gia Lai - 4

Ngay khi làm đường Phan Chu Trinh, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Chư Sê liên tục “đốc thúc” việc di dời mạng lưới điện khiến điện lực Chư Sê cũng gặp khó khăn theo. Ngay khi báo cáo với Điện lực Gia Lai và còn nguồn vốn dự phòng nên đã điện lực Chư Sê đã triển khai di dời cột điện tại tuyến đường Phan Chu Trinh trước ngày ngày 30/9/2020. Số cột điện của điện lực Chư Sê là 16 cột, còn lại là các cột của viễn thông và cột đèn của bên đô thị huyện.

“Tuy kế hoạch là vậy nhưng hiện nay tuyến đường Phan Chu Trinh không còn quỹ đất công cộng để trồng cột điện. Vì hết diện tích mặt đường là đến mương nước và đất dân mà cột điện thì không thể chôn trong của đất dân. Hiện nay, chúng tôi đang cùng phối hợp với huyện Chư Sê để giải quyết những vướng mắc này nhằm sớm di dời cột điện cho nhân dân”, ông Tài nói.

Phạm Hoàng