Kiến trúc toàn cầu và tiếng nói bản địa
(Dân trí) - Đến từ xứ Bắc Âu “thần tiên”, KTS Jorn Narud (Na Uy) đã có buổi rong ruổi khắp các nẻo đường xứ Đoài dưới nắng hè oi ả. Trong buổi thuyết trình Architech Night tối 8/6, ông đã đưa ra so sánh về tính bản địa trong kiến trúc Việt Nam và thế giới.
Buổi thuyết trình “Kiến trúc toàn cầu và tiếng nói bản địa” của KTS Jorn Narud với các đồng nghiệp Việt Nam và báo giới trong chương trình sinh hoạt chuyên môn do Intelipool và tạp chí kiến trúc Ashui tổ chức là những trải nghiệm của phương Tây sau chuyến đi thực tế các làng quê ở Quốc Oai (Hà Tây cũ).
Quan sát diễn biến tương tự ở các nước trên thế giới gợi lên câu hỏi liệu Việt Nam có bị dập khuôn theo những mô hình phát triển nhanh như vậy hay đi theo một kế hoạch tập trung vào sự tăng trưởng bền vững lâu dài chú trọng vào hệ sinh thái, đồng thời có thể tạo ra nhu cầu phát triển trước mắt.
KTS Jorn Narud cho rằng Việt Nam cần phát triển mà vẫn giữ vững sự hài hòa giữa di sản văn hóa và vẫn bảo tồn một ngôn ngữ chung toàn cầu về kỹ nghệ và thiết kế. Mấu chốt vấn đề là xây dựng các mối quan hệ khả thi giữa kiến trúc bản địa và hệ sinh thái để tạo nên một loại ngôn ngữ kiến trúc Việt Nam trong khi vẫn chia sẻ ngôn ngữ kiến trúc chung toàn cầu.
KTS Jorn Narud sinh năm 1949 tại Rjukan, Na Uy, tốt nghiệp ĐH Manchester, Anh quốc, từng đạt được nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế danh giá. Hiện ông đang lập Kế hoạch tổng thể và những đề xuất thiết kế dưới dạng biểu đồ cho Đại học Salahaddin, Erbil, Iraq cho 20.000 sinh viên gồm 15 trường đại học, chỗ ở cho 8.000 sinh viên, 500 giảng viên, thư viện trường đại học,… và Kế hoạch tổng thể Kurdistan (820.000 m2) cho 1.400 ngôi nhà tại vùng ngoại ô thủ đô Oslo, Na Uy. |
Trần Huy Ánh