Kiên Giang: Văn phòng đăng ký QSDĐ Phú Quốc lên tiếng vụ có sổ đỏ vẫn bị mất đất

(Dân trí) - Xung quanh những khuất tất trong vụ ông Đào Ngọc Đức bị mất hàng ngàn mét vuông đất (đất đã có sổ đỏ), PV Dân trí đến Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Phú Quốc tìm hiểu. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng Dân trí mới nhận được văn bản trả lời của cơ quan này.

Sau khi nhận được đơn thư khiếu nại của ông Đào Ngọc Đức (ngụ tổ 6, đường CMT 8 thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) về việc ông đang tranh chấp đất đai với ông Nguyễn Xuân Bình (cùng ngụ địa chỉ với ông Đức và hiện nay ông Bình đã chết) nhưng cơ quan chức năng đã cấp phần đất tranh chấp này cho ông Bình, PV Dân trí đã đến UBND huyện Phú Quốc tìm hiểu xung quanh vụ việc và được Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản, yêu cầu Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin cho Dân trí để có cơ sở trả lời bạn đọc.

Nhận được công văn này, ngày 12/5, PV Dân trí trực tiếp đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và gặp ông Trần Văn Hoàng - Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nêu nội dung khiếu nại của gia đình ông Đức và đặt ra một số câu hỏi xung quanh vụ việc, tuy nhiên ông Hoàng cho biết do bận nhiều việc, yêu cầu PV gửi lại câu hỏi và sẽ trả lời bằng văn bản. Đến ngày 23/6, Dân trí mới nhận được văn bản trả lời của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất như sau:

Kiên Giang:  Văn phòng đăng ký QSDĐ Phú Quốc lên tiếng vụ có sổ đỏ vẫn bị mất đất
Chị Nga cho biết thời gian qua con ông Nguyễn Xuân Bình đã phân lô bán đất và cho người vào xây dựng và gia đình chị ngăn cản, báo với chính quyền địa phương đất đang tranh chấp.

Về nội dung pháp lí ông Nguyễn Xuân Bình được UBND huyện cấp sổ đỏ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cho biết căn cứ vào “Đơn xin cấp đất cất nhà và trồng cây xuất khẩu” của ông Bình và được UBND huyện Phú Quốc chấp thuận ngày 22/11/1989. Ngoài ra, Văn phòng đắng ký quyền sử dụng đất còn cho rằng ông Bình sử dụng đất ổn định và đến khi tiến hành thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Bình thì không có ai tranh chấp.

Riêng việc cấp giấy cho ông Bình, các hộ cạnh không biết và gia đình bà Đượm, ông Đức có đơn ngăn chặn vào ngày 16/01/2012, Văn phòng đăng lý QSDĐ trả lời: Theo hồ sơ đăng ký của ông Nguyễn Xuân Binh thì thửa đất của ông Bình có giáp ranh với đất bà Vũ Thị Đượm, đất ông Mai Thanh Bình và một phần đất do UBND thị trấn Dương Đông quản lý; trong đó ông Mai Thanh Bình có ký xác nhận ranh giới với ông Nguyễn Xuân Bình; bà Vũ Thị Đượm không ký xác nhận ranh giới đất với ông Nguyễn Xuân Bình nên Văn phòng đăng ký QSDĐ đã phải ban hành thông báo số 40/TB - VPĐKQSDĐ, ngày 8/3/2012 về việc xác định ranh giới chung của các thửa đất có chủ sử dụng đất liền kề chưa ký nhận bản mô tả ranh giới thửa đất. Thông báo này được thông báo trên phương tiện thông tin của địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và UBND thị trấn Dương Đông. Riêng việc, gia đình bà Đượm, ông Đức có đơn xin ngăn chặn đề ngày 16/01/2012 của bà Vũ Thị Đượm, Văn phòng đăng ký QSDĐ  trả lời đơn vị và cơ quan liên quan không có thông tin này.

Tuy nhiên trao đổi với PV Dân trí về việc ông Mai Thanh Bình có ký giáp ranh với đất ông Nguyễn Xuân Bình như Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Phú Quốc trả lời, bà Chị Võ Ánh Nga - người được vợ chồng ông Đức làm giấy ủy quyền trong việc tranh chấp đất với ông Nguyễn Xuân Bình cho biết: “Tôi đã trực tiếp qua hỏi ông Mai Thanh Bình và ông Bình khẳng định từ khi ông bị tai biến vào 2012 đến nay ông không hề đặt bút ký biên bản xác định ranh giới với ông Nguyễn Xuân Bình. Nhưng vào năm 2008, lúc ông Nguyễn Xuân Bình xin làm giấy tờ đất ở thửa 70 (phần đất ông Đào Ngọc Đức cho ông Nguyễn Xuân Bình 1994) thì ông Mai Thành Bình thừa nhận có ký giáp ranh. Ngoài ra, chồng tôi còn trực tiếp lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xin xem hồ sơ xin cấp đất của ông Bình, nhất là biên bản xác định ranh giới có chữ ký của ông Mai Thanh Bình như văn phòng đăng ký QSDĐ trả lời thì chồng tôi thấy có chữ ký của ông Mai Thanh Bình trong biên bản xác định ranh giới nhưng biên bản này đề năm 2008?”

Xung quanh vụ việc này, gia đình chị Nga cho biết đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng huyện Phú Quốc (trực tiếp và bưu điện) nhưng đến nay chưa có một cơ quan nào ra thông báo về việc giải quyết khiếu nại.

Nguyễn Hành