Hồi âm:

Kiểm tra vụ “Kiếm tiền tỷ từ việc cho thuê lại nhà của nhà nước”

(Dân trí) – Ngày 3/5, Báo Dân trí có bài phản ánh Công ty VINAHANDCOOP mang nhà của nhà nước cho Công ty khác thuê lại với hình thức “hợp đồng hợp tác kinh doanh”. Ngay sau khi báo đăng tải, ngày 4/5, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra vụ việc này.

Kiểm tra vụ “Kiếm tiền tỷ từ việc cho thuê lại nhà của nhà nước”
Biên bản kiểm tra việc cho thuê nhà 80 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm
 
Cụ thể, buổi kiểm tra có thành phần gồm đại diện của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Gai, Công an phường Hàng Gai, Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất thương mại và Xuất khẩu lao động (sau đây viết tắt là Công ty VINAHANDCOOP).

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty VINAHANDCOOP cho biết khi mới lên nắm quyền Tổng Giám đốc Công ty có khó khăn về tài chính nên ngày 24/1/2011, Công ty tổ chức cuộc họp cán bộ chủ chốt và thống nhất chủ trương tìm kiếm đối tác để liên kết kinh doanh, liên kết tại 80 Hàng Gai.

Sau đó, ngày 11/2/2011, Công ty VINAHANDCOOP đã ký “hợp đồng hợp tác kinh doanh: thực hiện hợp đồng thuê nhà đất tại 80 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm” với Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Đại Dương.
 
Kiểm tra vụ “Kiếm tiền tỷ từ việc cho thuê lại nhà của nhà nước”
Kiểm tra vụ “Kiếm tiền tỷ từ việc cho thuê lại nhà của nhà nước”
Phiếu thu và giấy ủy nhiệm chi liên quan đến việc cho thuê nhà 80 Hàng Gai
 
Sau khi xem xét lại hợp đồng thuê nhà của Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội quy định không được phép cho thuê lại, liên kết kinh doanh nên ngày 15/3/2012, Công ty Công ty VINAHANDCOOP đã có công văn gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Đại Dương đề nghị thanh lý hợp đồng và nhận lại tiền góp vốn.
 
Kiểm tra vụ “Kiếm tiền tỷ từ việc cho thuê lại nhà của nhà nước”
Kiểm tra vụ “Kiếm tiền tỷ từ việc cho thuê lại nhà của nhà nước”
Công văn số 10/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Đại Dương

Mặc dù Công ty VINAHANDCOOP cho biết là vậy, nhưng ngày 5/4/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Đại Dương vẫn phải ban hành công văn số 10/2012/CV đề nghị Công ty VINAHANDCOOP trả lại số tiền đã “hợp tác liên doanh” trên.

Như vậy, có thể thấy rõ rằng, chỉ sau khi Báo Dân trí đăng tải vụ việc các cơ quan chức năng mới vào cuộc kiểm tra việc cho thuê nhà 80 Hàng Gai như biên bản ngày 4/5/2012. Và thực tế việc ông Đỗ Việt Hưng, Quyền Tổng Giám đốc Công ty VINAHANDCOOP đã ký “hợp đồng hợp tác kinh doanh: thực hiện hợp đồng thuê nhà đất tại 80 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm” với Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Đại Dương, có trụ sở tại 102 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội là có thật.  Hai Công ty này đã chuyển tiền cho nhau như các văn bản chứng minh ở trên.
Vũ Văn Tiến