Khuất tất gì vụ thủ quỹ làm mất hơn 600 ngàn đồng… bị đuổi việc tại Kiên Giang?

(Dân trí) - Qua kiểm tra chi thu tài chính của Trung tâm giáo dục thường xuyên Kiên Giang, Thanh tra Sở Tài chánh phát hiện giám đốc và kế toán sai phạm với số tiền gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Bùi Ngọc Sương - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cho xử lí hành chính. Riêng thủ quỹ đơn vị này, vì lỗi không nhập quỹ 70 triệu đồng và làm mất quỹ tiền mặt hơn 600.000đồng, ông Sương chỉ đạo cho nghỉ việc.

Từ người tố cáo, suýt thành bị cáo

Năm 2005, cô Mỹ Chi được Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang nhận vào làm hợp đồng, với nhiệm vụ là thủ quỹ cơ quan. Đến 4/2007, cô Chi được Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang bổ nhiệm ngạch kế toán viên trung cấp, nhiệm vụ làm thủ quỹ Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD-ĐT Kiên Giang.

Cô Mỹ Chi làm việc đến 9/2008 thì phát hiện kế toán và Ban giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Kiên Giang có dấu hiệu sai phạm liên quan đến tài chính nên đã có đơn phản ánh đến Công an kinh tế tỉnh Kiên Giang và nhiều cơ quan khác của tỉnh Kiên Giang. 

Khuất tất gì vụ thủ quỹ làm mất hơn 600 ngàn đồng… bị đuổi việc tại Kiên Giang? - Ảnh 1.

Năm 2008, cô Lê Thị Mỹ Chi phát hiện dấu hiệu sai phạm về tài chính tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Kiên Giang nên có đơn tố giác gửi đến Công an kinh tế Kiên Giang

Đến 6/2009, thanh tra Sở Tài chánh Kiên Giang có quyết định thanh tra tài chính tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Kiên Giang. Tháng 9/2009, Sở Tài chánh ban hành kết luận số 60/KL-STC, về thanh tra tài chính tại đơn vị này. Qua đó, cho thấy về quyết toán tài chính từ 2006 đến 9/2009, đã phát hiện đơn vị sai phạm với số tiền gần 700 triệu đồng, trong đó phần thu để ngoài sổ sách hơn 330 triệu đồng, phần chi sai hơn 285 triệu đồng và thiếu quỹ tiền mặt hơn 70 triệu đồng, do thủ quỹ rút tiền mặt tại kho bạc về không nhập quỹ.

 

Khuất tất gì vụ thủ quỹ làm mất hơn 600 ngàn đồng… bị đuổi việc tại Kiên Giang? - Ảnh 2.

Tại Kết luận thanh tra số 60 của Thanh tra Sở Tài chánh nêu rõ: Bà Lê Thị Mỹ Chi, thủ quỹ trung tâm phải chịu trách nhiệm thiếu quỹ tiền mặt 70.609.258đ, do rút tiền mặt tại kho bạc về không nhập quỹ

 Đối với những sai phạm này, nguyên Giám đốc Sở Tài Chánh Lê Khắc Ghi nêu rõ, về cá nhân, ông Vũ Đức Nhâm – Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng – kế toán Trung tâm giáo dục thường xuyên phải chịu trách nhiệm về số tiền sai phạm gần 700 triệu đồng. Còn cô Mỹ Chi phải chịu trách nhiệm quỹ tiền mặt hơn 70 triệu đồng do rút quỹ về không nhập quỹ.

Sở Tài chánh Kiên Giang nhận thấy, Trung tâm giáo dục thường xuyên chi sai nguyên tắc tài chính; thu – chi để ngoài sổ sách kế toán để nhập quỹ sai qui định và làm mất quỹ tiền mặt…là có dấu hiệu tội phạm nên nguyên Giám đốc Sở Tài Chính Lê Khắc Ghi đề nghị chuyển hồ sơ sang Phòng cảnh sát điều tra quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lí theo quy định pháp luật.

Tội bỏ qua, lỗi thì đuổi việc?

Liên quan đến những sai phạm về tài chính tại Trung tâm giáo dục thường xuyên, tại cuộc họp về phòng chống tham nhũng lần thứ 17 do nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về phòng, chống tham nhũng chủ trì vào 24/2/2010, ông Sương chỉ đạo: “Vụ việc xác minh có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang, không khởi tố xử lý hình sự. Công an tỉnh Kiên Giang giao hồ sơ sang cho Thanh tra Sở Tài chánh xử lý hành chính; Đối với thủ quỹ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang làm mất quỹ 70 triệu đồng buộc bồi thường và xử lý cho thôi việc”


Khuất tất gì vụ thủ quỹ làm mất hơn 600 ngàn đồng… bị đuổi việc tại Kiên Giang? - Ảnh 3.

Sau khi cô chi bị nghi tư túi số tiền 70 triệu đồng, cô làm đơn phúc tra và tại biên bản phúc tra của thanh tra Sở Tài Chánh (8/9/2010) ghi rõ về số tiền 70 triệu đồng: Năm 2006, số tiền 70 triệu đồng rút về không vào sổ quỹ nhưng có chi ra và số chi này của năm 2006 được cấn trừ vào số thu của các năm sau. Cuối cùng cân đối chung thì phần thu 70 triệu đồng không nhập quỹ.

 

Mặc dù, nguyên Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương đã chỉ đạo rành rọt như thế, nhưng chẳng hiểu sao đến 11/3/2010, Giám đốc Sở Tài Chánh Kiên Giang lúc này là bà Lê Thị Minh Phụng (nay đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang) có quyết định thanh tra tài chính tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Kiên Giang.

Đến 1/4/2010, Giám đốc Sở Tài Chánh Kiên Giang ban hành Kết luận số 18/KL-STC về việc thanh tra tài chính tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang. Theo kết luận này, nội dung sai phạm của Ban giám đốc và kế toán như kết luận số 60 trước đây với số tiền sai phạm gần 700 triệu đồng. Riêng thủ quỹ, kết luận số 18, nêu rõ hơn: Thủ quỹ rút tiền mặt tại kho bạc về không nhập quỹ 70 triệu đồng; mất quỹ tiền mặt 609.258 đồng.

 

Khuất tất gì vụ thủ quỹ làm mất hơn 600 ngàn đồng… bị đuổi việc tại Kiên Giang? - Ảnh 4.

Kết luận số 18, nêu: Thủ quỹ rút tiền mặt tại kho bạc về không nhập quỹ 70 triệu đồng; Mất quỹ tiền mặt 609.258đ

 

Tại phần kiến nghị xử lí hành chính, nguyên Giám đốc Sở Tài Chánh Lê Thị Minh Phụng đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và có hình thức kỷ luật phù hợp với những sai phạm của cá nhân, tập thể như đã nêu và có hướng khắc phục.

Còn về xử lí vật chất, đối với số tiền sai phạm gần 700 triệu đồng, Giám đốc Sở Tài chánh cho Trung tâm giáo dục thường xuyên thanh toán số tiền hơn 242 triệu đồng, đơn vị này chỉ có trách nhiệm thu nộp ngân sách số tiền hơn 450 triệu đồng, trong đó có số tiền 70 triệu đồng mà cô Chi rút tiền mặt về không nhập quỹ.

Kết luận còn nêu rõ: Giám đốc, kế toán và thủ quỹ Trung tâm giáo dục thường xuyên phải chịu trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền hơn 450 triệu đồng. Nếu không thu hồi được thì người duyệt chi phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho ngân sách nhà nước. 

Khuất tất gì vụ thủ quỹ làm mất hơn 600 ngàn đồng… bị đuổi việc tại Kiên Giang? - Ảnh 5.

Thay vì đi làm rõ hành vi của bà Chi là lỗi hay tội trong việc không nhập quỹ 70 triệu đồng thì Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên vội vàng ra 02 quyết định nghỉ việc đối với cô Chi

Như vậy, đúng ra Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang ra quyết định thi hành kỷ luật những cá nhân liên quan cần làm rõ mức độ sai phạm của từng người. Đặc biệt là trường hợp cô Mỹ Chi cần làm rõ việc cô Chi có làm mất quỹ 70 triệu đồng hay chỉ có lỗi không đôn đốc kế toán ra phiếu thu để nhập quỹ số tiền 70 triệu đồng theo qui định? Nếu cô Chi làm mất quỹ, cơ quan chức năng cần làm rõ mất quỹ khi nào, do chủ quan hay khách quan, có biên bản mất quỹ hay không…

Thay vì Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, Trung tâm giáo dục thường xuyên làm rõ những câu hỏi đó, thì hai cơ quan này “cấp tốc” ra quyết định cho cô Chi nghỉ việc. Đáng nói, vì quá nôn nóng, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên ra quyết định cho cô Chi nghỉ việc, nhưng thẩm quyền này thuộc Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang.

Còn nhiều vấn để khuất tất trong vụ việc này và đây cũng là lí do gần 10 năm qua cô Lê Thị Mỹ Chi ôm đơn đi khiếu nại, khiếu kiện khắp nơi. Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc vụ việc này.

Nguyễn Hành