Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia “bỏ quên” gần 1000 m2 đất công

(Dân trí) - Là đơn vị được giao quản lý, khai thác tài sản và hàng trăm nghìn m2 đất, nhưng khu Liên hợp thể thao Quốc gia lại “quên” trách nhiệm với diện tích đất lưu không giáp ranh bãi xe Mỹ Đình II khiến công dân bức xúc gửi đơn tố cáo đến nhiều nơi.

Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí và UBND huyện Từ Liêm, ông Ngô Văn Thành, trú tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP, Hà Nội phản ánh việc gia đình ông chưa nhận được đủ tiền đền bù cho phần diện tích móng nhà 56m2 bị thu hồi năm 2002 phục vụ dự án xây dựng Khu liên hợp thể thao Quốc gia (TTQG). Trong lúc đó, phần diện tích đất thu hồi của nhà ông Thành phục vụ dự án Khu liên hợp TTQG lại bị đem cho thuê, thay vì sử dụng cho mục tiêu phúc lợi.
 
Phần đất lưu không bị ông Thành tố cáo sử dụng sai mục đích
Phần đất lưu không bị ông Thành tố cáo sử dụng sai mục đích

Phần diện tích đất công mà ông Thành tố cáo đang sử dụng sai mục đích nằm trong số 653m2 đất tại vườn cam nhà ông Thành bị thu hồi năm 2002 phục vụ dự án xây dựng Khu liên hợp TTQG. Hiện phần đất nằm giáp ranh bãi đỗ xe Mỹ Đình II, trực thuộc Công ty Khai thác điểm đỗ xe đang được cho ông Ngô Văn Xuân thuê bán phở, phần diện tích còn lại cũng bị các hộ dân biến thành nơi kinh doanh nhỏ lẻ.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 16/3/2013, đại diện Công ty Khai thác điểm đỗ xe, đơn vị quản lý bãi đỗ xe Mỹ Đình II nhận định việc ông Ngô Văn Thành tố cáo Ban Quản lý (BQL) bãi đỗ xe Mỹ Đình II tự ký hợp đồng cho thuê, bán đất ngầm là không đúng, bởi phần đất này thực chất là đất lưu không thuộc sự quản lý trực tiếp của Khu liên hợp TTQG. Để tiện cho việc sử dụng sau này, Khu liên hợp TTQG ký hợp đồng với Công ty Khai thác điểm đỗ để Công ty tạm thời sử dụng hơn 400m2 đất lưu không cho đến lúc Khu liên hợp TTQG có chủ trương sử dụng.

Đại diện Công ty Khai thác điểm đỗ xe khẳng định không có chuyện BQL bãi đỗ xe Mỹ Đình II bán ngầm, hoặc ký hợp đồng cho thuê phần đất lưu không. Việc để một số hộ dân lấn chiếm, sử dụng sai mục đích có phần trách nhiệm lớn của Khu liên hợp TTQG và UBND xã Mễ Trì.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, lãnh đạo Công ty Khai thác điểm đỗ xe cho biết sẽ phối hợp cùng Khu liên hợp TTQG, UBND xã Mễ Trì kiểm tra làm rõ nội dung đơn khiếu nại của công dân. Nếu việc xây dựng hàng quán, nhà kho không có giấy phép, Công ty sẽ đề nghị Khu liên hợp TTQG, UBND xã Mễ Trì tổ chức cưỡng chế.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 28/1/2013, ông Nguyễn Hữu Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Mễ Trì đã có báo cáo gửi UBND huyện Từ Liêm thông báo tiến trình giải quyết đơn tố cáo của ông Ngô Văn Thành. Văn bản của xã Mễ Trì khẳng định, trong quá trình quản lý, Khu liên hợp TTQG đã để cho một số hộ gia đình lấn chiếm kinh doanh. Ngày 29/11/2012, UBND xã Mễ Trì đã mời lãnh đạo Khu liên hợp TTQG, BQL dự án Khu liên hợp TTQG đến làm việc, nhưng đại diện các đơn vị này không đến làm việc.

Phần diện tích đất lưu không vẫn là tài sản của Khu liên hợp TTQG, nhưng khi nhận được đơn khiếu nại ông Ngô Văn Thành gửi đến, ngày 27/2/2013, Khu liên hợp TTQG lại ký văn bản trả lời với nội dung khẳng định việc xem xét đơn khiếu nại của ông Thành không thuộc chức năng của đơn vị, vì phần đất đã giao lại cho Công ty khai thác điểm đỗ xe.

Làm việc với PV Dân trí, ông Ngô Văn Thành đề nghị UBND huyện Từ Liêm, cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, làm rõ việc sử dụng sai mục đích diện tích đất không lưu giáp ranh bãi đỗ xe Mỹ Đình II.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương