Không nên tổ chức liên hoan linh đình mừng con đỗ đại học
Có con đỗ đại học là niềm vui lớn cũng là vinh dự đối với mỗi gia đình, nhiều khi còn làm rạng danh dòng họ, làng xóm vì sắp có người con của quê hương trở thành kỹ sư, bác sĩ…cho nên tổ chức ăn mừng cũng là diều dễ hiểu.
Để ghi dấu sự kiện này, nhiều gia đình đã tổ chức liên hoan, ăn mừng. Sẽ không phải là vấn đề lớn nếu cuộc liên hoan đó thực sự có ý nghĩa là sự động viên, cổ vũ tinh thần của những tân sinh viên tiếp tục phấn đấu ở môi trường mới. Nhưng khi liên hoan mừng con vào đại học trở thành “phong trào”, đã kéo theo một số bất cập và cả nhứng hệ lụy không đáng có.
Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn |
Việc tổ chức liên hoan linh đình cũng góp phần gây ra những điều đáng tiếc, có không ít vụ ngộ độc thức ăn đã xảy ra do thực phẩm không đảm bảo an toàn. Tình trạng “uống thả phanh, vui tới bến” cộng với thái độ hưởng ứng nhiệt tình của gia chủ khiến cho nhiều người rời cuộc liên hoan trong tình trạng say xỉn, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Trong một số cuộc liên hoan khi “tửu nhập, ngôn xuất” dẫn đến lời qua tiếng lại, gây gổ, xích mích, làm mất tình làng nghĩa xóm và ảnh hưởng đến trật tự địa phương. Bên cạnh đó, “nạn phong bì” đang có xu hướng len lỏi vào trong những buổi liên hoan. Một số gia đình cho rằng việc tổ chức những “bữa cơm thân mật” linh đình là dịp để “trả nợ miệng”. Điều này đã khiễn cho những buổi liên hoan phần nào giảm đi ý nghĩa đích thực vốn có.
Con em vào đại học là niềm vui lớn đối với mỗi gia đình, tổ chức liên hoan để có dịp chia sẻ niềm vui với mọi người là điều chính đáng. Tuy nhiên, nên tổ chức liên hoan như thế nào cho phù hợp và thực sự có ý nghĩa lại là điều đáng phải suy nghĩ. Nên chăng, cần căn cứ vào hoàn cảnh của từng gia đình để quyết định nên tổ chức liên hoan như thế nào cho thích hợp, tránh việc chạy theo “phong trào”. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tốt nhất là nên tổ chức liên hoan trong nội bộ gia đình. Chi phí để tổ chức “ăn mừng lớn” nên dành để trang trải việc học hành của con em, bởi chặng đường học tập trước mắt vẫn còn dài với rất nhiều khoản phải chi tiêu: tiền học phí, tiền ăn, tiền nhà trọ (đối với những sinh viên xa nhà). Để tránh việc tổ chức liên hoan tràn lan gây lãng phí, Hội Khuyến học của mỗi dòng họ hoặc ở các địa phương khối, xóm nên tổ chức gặp mặt các tân sinh viên, liên hoan ngọt đơn giản, gọn nhẹ. Vừa không gây tốn kém, tạo không khí ấm cúng, trang trọng, thân mật, gần gũi lại vừa có ý nghĩa động viên khuyến khích các tân sinh viên và cả những học sinh khác cố gắng, nỗ lực hơn trong học tập, tu dưỡng.
Bùi Minh Tuấn
(Giáo viên trường THPT Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An)
LTS Dân trí - Đỗ đại học là điều đáng mừng nhưng chưa hẳn là cái mốc đánh dấu sự thành đạt vì chặng đường phấn đấu của mỗi sinh viên còn khá dài phía trước. Vào đại học là môi trường mới đòi hỏi mỗi sinh viên phải tiếp tục phấn đấu ở mức cao hơn học phổ thông để thích ứng với phương pháp học tập mới, biết chủ động tự học, tham khảo nhiều tài liệu và biết gắn liền việc học với hành cũng như biết vận dụng sáng tạo những kiến thức được học và bước đầu làm quen với việc nghiên cứu khoa học.
Vì vậy, bản thân các em đỗ đại học cũng như gia đình không nên coi đây như cái mốc đánh dấu sự thành đạt, cho nên không nên tổ chức “liên hoan” linh đình vừa gây lãng phí, tốn kém, vừa để lại dư âm nhiều khi không mấy tốt đẹp. Mặt khác, còn dễ tạo ra sự “lạc quan” tếu đối với con em mình vì ngộ nhận đã đỗ đại học thì ắt sẽ trở thành “người thành đạt”. Không thiếu những trường hợp “đứt gánh ngang đường” vì sự lạc quan tếu đó!