Hồi âm:

Khiếu nại chế độ hưu trí tại quận Ba Đình đã được giải quyết

(Dân trí) – Ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, TP. Hà Nội vừa có văn bản trả lời báo Dân trí việc Nhà giáo Trịnh Lương (24 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiếu nại UBND quận Ba Đình chậm trễ trong việc giải quyết chế độ lương hưu cho ông.

Công văn số 633/UBND của UBND quận Ba Đình nêu rõ: UBND quận Ba Đình nhận được văn bản số 14360/PC-BTCD của Ban Tiếp công dân thành phố; Văn bản số 4025/GD-ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và công văn chuyển đơn của các cơ quan báo chí về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Trịnh Lương (24 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội) với nội dung: Kiến nghị về việc tính thời gian công tác để hưởng lương theo chế độ hưu trí thực tế của ông là 40 năm, nhưng hiện tại các cơ quan chuyên môn tính là 30 năm; Kiến nghị xếp lương trước khi nghỉ hưu là 4,86 – 5,05 (so với bạn bè cùng lứa) chứ không phải 3,73; Hệ số phần trăm lương khi nghỉ hưu (năm 1993) là 94% chứ không phải là 75%.

Sau khi nhận được đơn của ông Trịnh Lương, UBND quận Ba Đình đã khẩn trương thành lập tổ công tác liên ngành để tham mưu UBND quận xem xét, giải quyết những nội dung kiến nghị của ông. Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, kết luận của tổ công tác, UBND quận tóm tắt quá trình giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Trịnh Lương như sau:

Thời gian trước đây, trong quá trình xem xét, giải quyết chế độ chính sách, chế độ nghỉ hưu đối với ông Trịnh Lương, UBND quận Ba Đình đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn như: Bảo hiển xã hội quận Ba Đình; Sở Lao động thương binh xã hội; Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội thành phố. Những việc vượt quá thẩm quyền, UBND quận Ba Đình đã báo cáo và xin ý kiến UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan Trung ương có liên quan như: Bộ Nội vụ; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao, Bộ LĐTB&XH; Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các văn bản hướng dẫn của sở, ban, ngành thành phố Hà Nội. Hồ sơ, tài liệu hiện có và báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của tổ công tác liên ngành. Ngành 16/5/2012, UBND quận đã tổ chức tiếp, đối thoại với ông Trịnh Lương nhằm làm rõ nội dung kiến nghị của ông.

Tại buổi đối thoại trên, ông Trịnh Lương đã chấp nhận việc UBND quận và các cơ quan chuyên môn của quận đã nghiêm túc, khẩn trương và có trách nhiệm trong việc xem xét, giải quyết đơn của ông, đồng thời ông nhất trí hoàn toàn với nội dung và hướng giải quyết của UBND quận.

Theo đó, ngày 17/5/2012, UBND quận Ba Đình đã ban hành văn bản số 561/UBND-TCT về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Trịnh Lương. Đồng thời, UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản tiền ông Trịnh Lương được hưởng theo chế độ chính sách và các khoản hỗ trợ của UBND quận.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin báo Dân trí nhận được đơn khẩn cầu của ông Trịnh Lương trú tại nhà 24 phố Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phản ánh việc: UBND quận Ba Đình chậm trễ trong việc giải quyết chế độ lương hưu cho ông.

Cụ thể, trong đơn ông Trịnh Lương trình bày rõ: Thời gian công tác của ông là 40 năm, nhưng UBND quận Ba Đình lại tính trừ đầu, trừ đuôi còn 30 năm. Bên cạnh đó, bậc lương của ông phải là 4,85 – 5,05 thì UBND quận lại tính có 3,73; mức lương được hưởng phải là 94% lương cũ, thì quận Ba Đình chỉ tính cho ông 75% lương cũ.

Cũng trong nội dung khiếu nại, ông Trịnh Lương nêu rõ: Vụ việc trên đã kéo dài 20 năm, ông Lương phải đi lại rất nhiều lần nhưng vẫn không được UBND quận Ba Đình giải quyết dứt điểm.

Thu Hà