Hải Phòng:

Khách hàng tìm đường “tháo chạy” khỏi dự án khu dân cư Gò Gai

(Dân trí) - Mong muốn có chỗ ở ổn định, gần 200 khách hàng các quận, huyện TP. Hải Phòng đã góp vốn cho Tổng Công ty Bạch Đằng triển khai dự án khu dân cư Gò Gai ở huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn “treo” khiến khách hàng đổ xô xin rút vốn.

Trong đơn đề nghị gửi báo Dân trí, đại diện nhóm khách hàng góp vốn vào dự án Khu dân cư Gò Gai, Núi Đèo, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng phản ánh: Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng (gọi là Tổng Công ty Bạch Đằng) không thực hiện đúng cam kết về tiến độ khi ký hợp đồng góp vốn với gần 200 khách hàng, thu về 600 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/căn hộ. Cam kết góp vốn ghi rõ vị trí đất, diện tích lô đất. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua khách hàng chưa nhìn thấy lô đất, dự án Khu dân cư Gò Gai vẫn là bãi cỏ hoang đang tận dụng làm nơi chăn, thả gia súc.
 
Những lô đất mơ ước đang trở thành nơi chăn, thả lý tưởng
Những lô đất mơ ước đang trở thành nơi chăn, thả lý tưởng

Dự án Khu dân cư Gò Gai được phê duyệt có tổng diện tích 12,7ha, tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm TP Hải Phòng khoảng 6km. Theo thông tin giới thiệu tại website của Tổng Công ty Bạch Đằng, dự án sẽ được xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng gồm: Giao thông nội khu; vỉa hè; chiếu sáng công cộng; công viên; trường học,; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống cấp điện... để phục vụ cho người dân sống trong 353 căn hộ liền kề, cùng 86 căn biệt thự.

Dự án Khu dân cư Gò Gai tọa lạc ở vị trí thuận lợi, ngay khi dự án chuẩn bị triển khai năm 2003, khách hàng đã bỏ gần 100 tỷ đồng góp vốn với Tổng Công ty Bạch Đằng. Cho đến giữa năm 2011, Tổng Công ty Bạch Đằng xác nhận đã có 181 nhà đầu tư đổ tiền vào dự án Gò Gai trên danh nghĩa “Góp vốn đầu tư xây dựng”.

Nhưng nhiều năm trôi qua, đến nay Tổng Công ty Bạch Đằng vẫn chưa triển khai đúng tiến độ, khiến niềm tin của khách hàng lung lay, kéo theo là hàng trăm khách hàng mong nuốn được nộp đơn xin rút lại vốn vì nguồn vốn bị “giam” quá lâu.
 
Dự án đã được phê duyệt nhưng khách hàng vẫn chưa thấy đất đâu
Dự án đã được phê duyệt nhưng khách hàng vẫn chưa thấy đất đâu

Chị Hoàng Thị Thanh Huyền, một trong số gần 200 nhà đầu tư “góp” tiền cho chủ đầu tư phát biểu: Tôi đã bỏ tiền mua một lô đất 100m2 định sau này sẽ xây nhà chứ không có ý định buôn bán. Sau khi phát hiện dự án chậm triển khai, tôi đã đến BQL dự án hỏi cặn kẽ và được biết dựa án không thể triểm khai đúng tiến độ. Do không còn niềm tin, khách hàng đã nhiều lần đề nghị được rút vốn nhưng chưa được giải quyết theo quy định pháp luật”.

Theo Hợp đồng góp vốn giữa Ban QL Dự án đầu tư xây dựng Bạch Đằng - đại diện chủ đầu tư dự án Gò Gai ký với khách hàng góp vốn, giai đoạn thực hiện phần xây thô nhà ở (sau khi hoàn thành phần hạ tầng) là vào quý 1/2012. Điều 7.2 (hủy bỏ hợp đồng) của hợp đồng này quy định một bên có quyền thông báo hủy bỏ hợp đồng, yêu cầu được bồi hoàn vốn đầu tư và bồi thường thiệt hại nếu bên còn lại vi phạm hợp đồng.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, đại diện các khách hàng đang “mắc kẹt” tại dự án Khu dân cư Gò Gai khẩn thiết đề nghị Tổng Công ty Bạch Đằng và các cơ quan chức năng đề nghị chủ đầu tư hoàn trả lại kinh phí khách hàng đã nộp theo đúng thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc