Học trò cũ nói về người thầy trong vụ bị "tố bán điểm ăn tiền"

(Dân trí) - Qua "vụ giảng viên bị sinh viên tố “bán điểm ăn tiền”, Tòa soạn vừa nhận được bức thư của Luật sư: Đỗ Minh Ánh nói về người thầy của mình. Tôn trọng ý kiến của bạn đọc, Dân trí xin đăng nguyên văn bức thư để bạn đọc cùng xem xét.

Trước hết, tôi xin gửi đến Quý Báo lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất.
 
Trong quá trình tìm hiểu thông tin trên mạng internet, tôi đã đọc hai bài viết của Báo điện tử Dân trí là: Công bố kết luận vụ giảng viên bị sinh viên tố “bán điểm ăn tiền” ngày 26/05/2011 và Thay đổi kết luận vụ giảng viên bị sinh viên tố “bán điểm ăn tiền” ngày 27/05/2011. 

 

Tôi được biết vào ngày 27/05/2011, PGS.TS Nguyễn Bá Diến đã có Đơn khiếu nại đối với Kết luận số 327/KL và 329/KL của Chủ nhiệm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội gửi GS.TS Phạm Hồng Thái - Chủ nhiệm Khoa Luật và gửi Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Nội dung Đơn khiếu nại của PGS.TS Nguyễn Bá Diến đã được đăng tải trên một số báo. Về mặt pháp lý, với tư cách là một luật sư tôi khẳng định rằng nội dung Đơn khiếu nại của PGS.TS Nguyễn Bá Diến đã viện dẫn đầy đủ các quy định pháp luật và căn cứ thực tế để chứng minh rằng PGS.TS Nguyễn Bá Diến không có bất kỳ “sai phạm” nào trong quá trình giảng dạy và quản lý tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Học trò cũ nói về người thầy trong vụ bị "tố bán điểm ăn tiền" - 1

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (tintuc.vnu.edu.vn)

 

Về chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Bá Diến không những là một thầy giáo đã có hơn 34 năm giảng dạy (trong đó có 12 năm giảng dạy tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội) mà còn là một nhà khoa học tâm huyết, một chuyên gia đầu ngành về Luật biển và Hàng hải quốc tế.

 

Tính đến nay Thầy đã chủ trì và tham gia thực hiện 28 đề tài, dự án khoa học, trong đó chủ trì 05 đề tài khoa học cấp nhà nước; tham gia biên soạn 30 giáo trình, sách chuyên ngành, công bố gần 100 bài báo trong và ngoài nước; tham gia đào tạo hàng nghìn sinh viên, hướng dẫn gần 100 luận văn thạc sĩ, 10 luận án tiến sĩ. Những cống hiến, đóng góp của Thầy vào nền khoa học pháp lý của đất nước rất xứng đáng để chúng ta nể trọng và bảo vệ.

 

Về nhân cách, PGS.TS Nguyễn Bá Diến là tấm gương mẫu mực về sự nghiêm túc, kỷ luật, minh bạch và lao động hết mình. Tôi đã từng là sinh viên được học Thầy nên hiểu rõ Thầy càng khuyến khích tinh thần nghiêm túc học tập, nghiên cứu bao nhiêu thì lại càng phê phán trực diện những biểu hiện của sự lười biếng, tiêu cực bấy nhiêu. Lẽ nào chúng ta có thể im lặng khi chứng kiến một nhân cách tốt đẹp như vậy bị tấn công bởi những dư luận xấu?   

 

Khoa Luật – Đại học Quốc gia là cái nôi đầu tiên dạy cho tôi biết áp dụng pháp luật để bảo vệ công lý. Những gì tôi viết ra trên đây cũng không nằm ngoài mục đích đó. Tôi bày tỏ chính kiến của mình với nhiều tư cách: một luật sư ủng hộ những hành vi đúng pháp luật, một cựu sinh viên Khoa Luật vẫn còn niềm tin vào sự minh bạch, công tâm của cái nôi đã đào tạo mình, một công dân quyết tâm bảo vệ lẽ phải.

 

Kính mong Quý Báo sẽ là cầu nối để truyền tải những ý kiến của tôi đến với các độc giả khác. Kính chúc Quý Báo luôn có những thông tin kịp thời và tạo được hiệu quả xã hội tích cực!

 

 Trân trọng.

Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011
Luật sư Đỗ Minh Ánh