Hòa Bình: Dân mong mỏi sửa cầu treo cũ nát, chính quyền nói chưa có… kinh phí!

(Dân trí) - Lãnh đạo huyện Lạc Sơn cho biết, cây cầu treo ở xã Định Cư được xây dựng năm 2013, với tổng kinh phí là 2,6 tỷ đồng, UBND huyện là chủ đầu tư. Huyện đã nắm bắt được thông tin về việc cây cầu bị xuống cấp, nhưng chưa có tiền để sửa chữa ngay được.

Như Dân trí đã phản ánh, cây cầu treo bắc qua nhánh sông Bưởi nối xóm Bán qua hai xóm Đôm Thượng và Đôm Hạ, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) sau nhiều năm đưa vào sử dụng hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hòa Bình: Dân mong mỏi sửa cầu treo cũ nát, chính quyền nói chưa có… kinh phí! - 1

Cầu treo cũ nát xuống cấp ở xã Định Cư khiến người dân gặp hiểm nguy mỗi khi qua sông.

Theo đó, nhiều miếng ván trên mặt cầu đã bị mục nát, hư hỏng nặng. Điều này dẫn đến mặt cầu lộ ra nhiều lỗ thủng lớn có thể “nuốt” trọn cả người và phương tiện đi qua cầu xuống sông. Không may xảy ra tai nạn, người tham gia giao thông rất dễ rơi xuống sông sâu và có thể tử vong. 

Cây cầu là lối đi chính của người dân 2 xóm Đôm Thượng và Đôm Hạ qua trung tâm xã. Việc cây cầu xuống cấp đã làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, giao thương của người dân 2 xóm khó khăn bậc nhất của địa phương. Đặc biệt, cây cầu cũng là con đường duy nhất để các em học sinh của 2 xóm hàng ngày đến trường. 

Khoảng 100 em học sinh các cấp học ở xóm Đôm Thượng và Đôm Hạ hàng ngày vẫn phải “liều mình” đi qua cây cầu treo cũ nát. Các em phải “đánh cược” tính mạng vì nhiều mỗi hiểm nguy luôn rình rập, có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào.

Hòa Bình: Dân mong mỏi sửa cầu treo cũ nát, chính quyền nói chưa có… kinh phí! - 2

Người dân mong muốn sớm được sửa chữa cây cầu để đi lại được an toàn.

Người dân 2 xóm nhiều năm qua luôn mong muốn có cây cầu chắc chắn để đi lại, nhiều lần kiến nghị để được sửa chữa nhưng đến nay địa phương vẫn chưa có kinh phí. Vì thế người dân phải “sống chung” với cây cầu treo “tử thần” này. 

Liên quan đến cây cầu treo này, ông Bùi Văn Lích - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Lạc Sơn cho biết, cây cầu treo bắc qua hai xóm Đôm Thượng và Đôm Hạ, xã Định Cư được xây dựng vào năm 2013, với nguồn vốn là 2,6 tỷ đồng, do UBND huyện làm chủ đầu tư. 

Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết, UBND huyện đã nắm được thông tin và đã cho người về kiểm tra cây cầu treo xóm Đôm, xã Định Cư. 

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn, do ngân sách huyện hạn chế nên chưa làm (sửa chữa cầu) được ngay. Sẽ ưu tiên xử lý trong thời gian tới.

Hòa Bình: Dân mong mỏi sửa cầu treo cũ nát, chính quyền nói chưa có… kinh phí! - 3

Lãnh đạo huyện Lạc Sơn cho biết, huyện vẫn chưa bố trí được ngân sách để sửa chữa cây cầu.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Bùi Văn Bằng – Trưởng xóm Đôm Hạ cho biết, mặt cầu do làm bằng gỗ nên người dân đã rất nhiều lần góp tiền sửa chữa, tuy nhiên không lại được so với sự hủy hoại của thời tiết. Vì thế đến nay, cây cầu ngày càng hư hỏng nhiều hơn. 

Anh Quách Công Ký – Bí thư Chi bộ xóm Đôm Hạ nói: “Nhân dân chúng tôi mong muốn sao cây cầu sớm được sửa chữa, mặt cầu được làm bằng sắt thép có độ bền cao và an toàn hơn cho nhân dân mỗi khi qua lại”.

Hòa Bình: Dân mong mỏi sửa cầu treo cũ nát, chính quyền nói chưa có… kinh phí! - 4

Trong lúc chính quyền chưa bố trí được vốn sửa cầu, người dân vẫn phải "liều mình" qua sông mỗi ngày trên cây cầu treo cũ nát.

Thái Bá