Bắc Giang:

Hiu hắt vựa đào Tết lớn nhất miền Bắc ngày cuối năm

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, cánh đồng lớn chạy dọc Quốc lộ 1A thuộc địa phận TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã trở thành một trong những vựa cung cấp đào Tết lớn nhất miền Bắc. Chiều cuối năm, còn hàng nghìn cây đào bung nở "cười" trong nắng khiến vựa đào trở nên hiu hắt.

Chiều cuối năm, nắng ấm bất chợt khiến không khí sắm sửa đón Tết của người dân dường như tấp nập và hối hả hơn. Thế nhưng, với những người trồng đào Tết tại vựa đào TP Bắc Giang, chạy dọc Quốc lộ 1A thì niềm vui đón xuân không trọn vẹn bởi hàng nghìn cây đào Tết tồn lại dưới những ruộng đào nở hoa bung bét sau một năm bao công chăm bón, tỉa tót.

Nhiều năm nay, vựa đào này mỗi năm cung cấp hàng vạn cây dịp Tết không chỉ cho người dân địa phương mà còn cho nhiều tỉnh thành lân cận. Đào được trồng chạy dọc Quốc lộ 1A suốt nhiều cây số. Vì vậy, người trồng đào tiếp thị sản phẩm của mình bằng cách đưa cây xếp dọc Quốc lộ đón khách.
 
Hàng nghìn cây đào tồn nở hoa bung bét chiều cuối năm tại vựa đào lớn nhất miền Bắc.
Hàng nghìn cây đào tồn nở hoa bung bét chiều cuối năm tại vựa đào lớn nhất miền Bắc.
Hàng nghìn cây đào tồn nở hoa bung bét chiều cuối năm tại vựa đào lớn nhất miền Bắc.

Thông thường, chợ đào tết tại đây được mở từ khoảng ngày 23 Tết. Người dân mua đào về chơi cũng nhiều mà các xe tải, xe ba gác, thậm chí cả container...về buôn đào chở đi các tỉnh lân cận suốt ngày đêm khiến cả đoạn Quốc lộ nhiều khi tắc nghẽn.

Năm nay, giá đào tại đây cũng không cao, dao động từ một vài trăm nghìn đến tiền triệu cũng có. Tuy nhiên, loại cây có giá từ 200 đến 400.000đ là hút khách hơn cả.

Mặc dù vậy, đến chiều cuối năm, vẫn còn hàng nghìn cây đào tồn đọng tại đây khiến nhiều người trồng đào lắc đầu ngao ngán.

Giá bán đào cũng vì thế mà rớt thê thảm. Những cây đào có giá vài trăm nghìn vài ngày trước thì nay được rao bán trên dưới trăm nghìn mà vẫn ít người mua. Tuy nhiên, ai cũng cố bán đến cuối cùng thì thôi bởi cả năm vun trồng không có lãi cũng phải thu hồi vốn để còn trồng tiếp năm sau.

Dưới đây là chùm ảnh PV Dân trí ghi nhận cảnh hiu hắt tại vựa đào lớn nhất miền Bắc chiều cuối năm:
 
Đào bung nở ngay trên cánh đồng khiến người trồng đào ngao ngán.
Đào bung nở ngay trên cánh đồng khiến người trồng đào ngao ngán.
Đào bung nở ngay trên cánh đồng khiến người trồng đào ngao ngán.
Đào bung nở ngay trên cánh đồng khiến người trồng đào ngao ngán.
 
Những cây đào chào hàng trên Quốc lộ cũng ế khách chiều cuối năm.
Những cây đào chào hàng trên Quốc lộ cũng ế khách chiều cuối năm.
Những cây đào chào hàng trên Quốc lộ cũng ế khách chiều cuối năm.
Những cây đào chào hàng trên Quốc lộ cũng ế khách chiều cuối năm.

Anh Thế