Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM khai gian thành tích

(Dân trí) - Bộ Công thương đã có kết luận Phó giáo sư - Tiến sĩ (PGS-TS) Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm (ĐHCNTP) TPHCM khai gian thành tích. Nhưng Bộ này chỉ xử lý bằng hình thức cảnh cáo trong khi cán bộ, nhân viên trong trường bất bình.

Khai gian thành tích

Đường dây nóng Báo Điện tử Dân Trí nhận được hồ sơ tố cáo ông Đặng Vũ Ngoạn - Hiệu trưởng trường ĐHCNTP TPHCM đã khai khống thành tích để đủ điều kiện nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước.

PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn (áo đỏ đứng giữa) trao bằng tốt nghiệp cho SV.
PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn (áo đỏ đứng giữa) trao bằng tốt nghiệp cho SV.

Theo hồ sơ, năm 2008, PGS - TS Đặng Vũ Ngoạn bắt đầu về công tác tại trường ĐHCNTP (trước đó ông công tác tại Đại học Bách khoa TPHCM). Trong 3 năm liên tiếp (2008 -2011), PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn đều đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở. Trước đó, khi còn công tác ở ĐH Bách Khoa TPHCM, PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn không đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Thế nhưng, trong bộ hồ sơ thành tích thi đua đề nghị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn khai có 5 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2006 -2011). Không hiểu bằng cách nào, bộ hồ sơ khai gian lọt qua các cửa xét duyệt và cuối cùng ông Đặng Vũ Ngoạn đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2012.

Năm 2013, PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn tiếp tục làm hồ sơ đề nghị được tặng Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước với thành tích 7 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2006-2013). Trên thực tế, tại thời điểm đó, PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn chỉ có 5 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Mặc dù gian dối nhưng PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn vẫn được tặng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2014.

Sau khi PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn có được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng 3 đã có hồ sơ tố cáo gửi lên Bộ Công thương. Bộ Công thương đã kiểm tra và có kết luận 1921/KL-BCT vào ngày 4/2/2015. Theo đó, Bộ Công thương xác định ông Đặng Vũ Ngoạn kê khai không đúng thành tích để được khen tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012, và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 2014 của Chủ tịch nước.

Tháng 4/2015, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm đối với ông Đặng Vũ Ngoạn vì đã có những sai phạm trong quá trình công tác.

Như vậy, vụ việc bị phát giác, Bộ Công thương đã xử lý kỷ luật ông Đặng Vũ Ngoạn nhưng đã 7 tháng trôi qua mà ông này vẫn tại vị ghế hiệu trưởng.

Bộ Công thương giơ cao đánh khẽ?!

Sau khi có kiểm điểm đối với PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn tháng 5/2015, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 4341/QĐ-BCT kỷ luật ông Ngoạn bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm Luật thi đua khen thưởng.  Đồng thời, Bộ Công thương đề nghị Ban Thi đua khen thưởng Trung ương làm các thủ tục thu hồi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba đối với ông Đặng Vũ Ngoạn.

Trường ĐHCNTP TPHCM
Trường ĐHCNTP TPHCM

Với những gian dối khó chấp nhận với một người bình thường chứ chưa nói đến một nhà giáo, hiệu trưởng một trường đại học có 15.000 sinh viên. Thế nhưng, đã 7 tháng trôi qua, ông Đặng Vũ Ngoạn vẫn tại vị ghế hiệu trưởng. Điều này làm cho cán bộ công nhân viên, giảng viên  ở Trường  ĐHCNTP TPHCM không phục, đơn tố cáo lại tiếp tục được gửi đi.

Để có cơ sở trả lời cho bạn đọc, ngày 25/11/2015, PV Dân trí đã liên lạc với PGS -TS Đặng Vũ Ngoạn và được ông sắp xếp buổi làm việc vào lúc 14h ngày 26/11/2015 (qua tin nhắn điện thoại).

Đúng hẹn, khi chúng tôi có mặt, liên lạc qua điện thoại thì PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn không bắt máy. Sau đó chúng tôi tự liên lạc với phòng Hành chính Tổ chức và nhận được hướng dẫn sẽ có một hiệu phó tiếp chúng tôi.

PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn - Phó hiệu trưởng Trường ĐHCNTP TPHCM tiếp chúng tôi. Sau khi nghe chúng tôi trình bày sự việc, PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn xác nhận: “Đến nay sự việc xong hết rồi, sai thì xử. Thầy Ngoạn đã chịu xử lý 3 kỷ luật của Bộ Công thương”.

Ngoài ra, chúng tôi còn đặt ra một số vấn đề liên quan đến việc minh bạch tài chính của trường (có tố cáo là thiếu minh bạch trong việc thuê cơ sở hạ tầng, xây dựng), PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn khẳng định mọi việc đều làm đúng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin để chứng minh PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn đã từ chối.

Ngọc Huân - Ngọc Tiến