Hàng vạn du khách đổ về dự lễ khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2019

(Dân trí) - Sáng 16/2/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2019; Tuần Văn hóa- Du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu (Sơn Động).

Dự Lễ khai hội có về phía Trung ương có các vị khách quý: Ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ông Ngô Hoài Trung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

1-1550317571.JPG
8-1550317571.JPG

Ông Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đánh trống Khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử.

 

Về phía tỉnh Bắc Giang có: Ông Bùi Văn Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Phật giáo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cùng hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh.

Mở đầu Lễ khai hội Xuân là chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn nhất từ trước đến nay với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” do hơn 200 ca sĩ, diễn viên biểu diễn. Chương trình với 3 phần, phản ánh đầy đủ quá trình hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; những thành tựu đổi mới của tỉnh Bắc Giang thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” là dịp để tỉnh Bắc Giang giới thiệu, quảng bá về các tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh đến với đông đảo du khách gần, xa trong nước và quốc tế.

Đây cũng là một trong những hoạt động mở đầu, hưởng ứng chương trình Năm du lịch quốc gia Nha Trang 2019 và Ninh Bình 2020. Thông qua đó góp phần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch của Bắc Giang với cả nước và quốc tế, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong cả nước, tiếp tục mời gọi đầu tư, phấn đấu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

4fc29b9e99f17baf22e0-1609.jpg
193b866f8400665e3f11-1610.jpg

Hàng vạn du khách đổ về dự lễ khai hội xuân Tây Yên Tử trong ngày khai hội.

Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa du lịch được tổ chức từ ngày 14/2 đến ngày 20/2. Trong thời gian này sẽ diễn ra 14 hoạt động đặc sắc, nổi bật được tổ chức trong 7 ngày tại các huyện Sơn Động Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và TP. Bắc Giang.

Đến với lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa du lịch với không khí lôi cuốn, sôi động của những lễ hội truyền thống, những lời ca quan họ đầy trữ tình, say đắm; là cảnh sắc nên thơ, phóng khoáng, yên bình của những ngôi chùa thấp thoáng. Ngoài ra, du khách sẻ được thỏa sức tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các di tích lịch sử, thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo của miền đất và con người Bắc Giang.

Bên cạnh đó, tại Lễ hội xuân Tây Yên Tử còn có các hoạt động trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử; Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm – di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trước đó, ngày mùng 2 Tết, hệ thống cáp treo đưa du khách đến với đỉnh non thiêng Yên Tử đã chính thức đi vào hoạt động.

Anh Thế