Bạn đọc viết:

Hàng rong chèo kéo khách du lịch làm xấu hình ảnh Văn miếu Quốc tử giám

(Dân trí) - Văn miếu Quốc tử giám là di tích lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội và là điểm ghé thăm của nhiều du khách. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự xuất hiện của một loạt gánh hàng rong đang tạo ra ấn tượng không tốt với du khách.

Tới Văn miếu Quốc tử giám trong những ngày gần đây, có thể nhận thấy sự xuất hiện của rất nhiều các gánh hàng rong. Đặc biệt, số lượng người bán áo lưu niệm dạo cho khách du lịch tập trung ở khu vực này rất đông.
 
Chèo kéo khách ngay khi xuống xe
Chèo kéo khách ngay khi xuống xe
 
Mỗi khi có xe của đoàn khách du lịch đến, những người bán áo lại tập trung tại khu vực cửa xe để chào mời khách, khiến không ít khách du lịch nước ngoài cảm thấy bị làm phiền, khó chịu. Việc buôn bán, chào mời khách, tập trung tràn lan của những người bán dạo tại đây cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan chung của khu di tích.
 
Chèo kéo khách ngay khi xuống xe

Được biết, tình trạng bán hàng rong bừa bãi tại khu vực Văn miếu Quốc tử giám xảy ra thường xuyên và ngang nhiên trong một khoảng thời gian rất dài. Khu vực tập trung của những người bán dạo là ngay trước cửa quầy bán vé của khu quản lý di tích. Tuy nhiên, theo ghi nhận, không có bất cứ một sự quản lý hay điều chỉnh nào của ban quản lý. Chính quyền phường sở tại cũng chưa có biện pháp cụ thể nào nhằm chấm dứt tình trạng này.

 Bán hàng, chèo kéo khách ngay trước cửa phòng bán vé của Ban quản lý
 Bán hàng, chèo kéo khách ngay trước cửa phòng bán vé của Ban quản lý

Khu di tích Văn miếu Quốc tử giám là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước của thủ đô Hà Nội. Do vậy, việc quản lý nghiêm túc những gánh hàng rong, bán dạo tại đây là cần thiết, nhằm đem lại bộ mặt chỉn chu, tốt đẹp của một danh thắng trong mắt bạn bè quốc tế cũng như người dân trong nước.

Duy Linh - Anh Vũ