Thanh Hóa:

Hàng chục người dân viết đơn tố chủ tịch xã phát ngôn không trung thực!

(Dân trí) - Liên quan đến việc UBND xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bị người dân tố sau khi thu hồi diện tích đồng nuôi tôm đã “âm thầm” cho một hộ khác đấu thầu, không dân chủ, không công khai. Ông Chủ tịch UBND xã Hoằng Yến khẳng định thông báo rộng rãi nhưng không ai làm đơn ngoài gia đình ông Giáp. Hàng chục bà con xã này đã ký đơn kiến nghị cho rằng vị Chủ tịch xã đã “gian dối”.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, bà con xã Hoằng Yến đã có đơn kiến nghị việc năm 1994, 6 hộ phải bỏ ra số tiền rất lớn là 400 triệu đồng mới có được 27 ha đất thầu đồng tôm. Mỗi năm, các hộ gia đình phải đầu tư hàng chục triệu đồng để nâng cấp đê, sửa sang hệ thống cống rãnh.

Năm 2016, hợp đồng thuê đồng tôm 20 năm đã hết, UBND xã Hoằng Yến thu hồi lại đất. Tuy nhiên, thay vì làm đúng quy trình thanh lý hợp đồng và công khai đấu thầu lại thì Chủ tịch UBND xã Hoằng Yến lại cho một hộ dân khác thuê. Những gia đình này lấy nghề nuôi tôm làm kế sinh nhai 20 năm nay, nay không còn đất đã lâm cảnh khó khăn, không có công ăn việc làm khiến họ vô cùng bức xúc.

Hàng chục người dân viết đơn tố chủ tịch xã phát ngôn không trung thực! - 1
Hàng chục hộ dân ký đơn tố Chủ tịch xã trả lời sai sự thật
Hàng chục hộ dân ký đơn tố Chủ tịch xã trả lời sai sự thật

Trả lời PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Hoằng Yến cho rằng đất này chưa hoàn toàn của xã Hoằng Yến mà Nhà nước giao cho Xí nghiệp nuôi trồng Thủy sản nên xã vẫn chờ quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền giao cho xã. Trong thời gian chờ đợi, xã đã gửi thông báo rộng rãi đến toàn dân trong xã nếu ai muốn thầu 1 năm thì gửi đơn. Tuy nhiên, chỉ có hộ ông Giáp có đơn nên không tổ chức đấu thầu.

Dù theo lời ông Chủ tịch xã Hoằng yến nói là cho hộ ông Giáp tạm hợp đồng một năm thế nhưng hiện nay ông Giáp đã tiến hành xây dựng nhà kiên cố, xây dựng cả cột cao 4 - 5 m để chứa bể nước ngay trên đất nuôi trồng thủy sản mà không hề bị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý.

Và dù cho rằng thông báo rộng rãi cho bà con trong xã, gửi thông báo về cho các Trưởng thôn thế nhưng sau khi phát ngôn của ông Tốt được đăng trên báo, hàng chục bà con xã Hoằng Yến đã đồng loạt ký đơn “tố” vị Chủ tịch xã gian dối, trả lời hoàn toàn sai sự thật, và họ khẳng định không có bất cứ thông báo nào từ UBND xã về việc thầu lại đất đồng tôm.

Liên quan đến việc này, một số Trưởng thôn trên địa bàn xã Hoằng Yến cũng cho biết không nhận được bất cứ thông báo nào của xã bằng văn bản về nội dung kêu gọi người dân gửi đơn thầu đất.

Ông Nguyễn Viết Hoa bức xúc nói: “6 hộ dân chúng tôi mưu sinh 20 năm trên đất nuôi tôm, đó là nguồn sống của cả chừng nấy gia đình. Không có lý do gì mà khi thông báo của xã, chúng tôi lại không làm đơn xin thầu. Hơn nữa, nếu Chủ tịch xã công khai việc thầu đất thì hà cớ gì, bao nhiêu tháng qua, chúng tôi phải mất thời gian, công sức gửi đơn khắp cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự thiếu minh bạch của vị Chủ tịch xã này”.

Nhiều người dân xã Hoằng Yến đang đặt ra nghi ngờ tại sao Chủ tịch UBND xã Hoằng Yến không công khai đấu thầu mà âm thầm ưu ái cho một hộ dân khác để rồi phải trả lời gian dối. Có hay không vấn đề khuất tất trong việc này?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Bình Minh