Hà Nội:

Hàng chục hộ dân "chìm" trong sợ hãi, phường Nhân Chính vẫn "tỉnh bơ"

(Dân trí) - Để bảo vệ tài sản bị đập phá, từ năm 2011, đại diện khu tập thể thủy sản liên tục gửi đơn khiếu nại, nhưng đến nay UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân vẫn chưa làm rõ sai phạm, chưa trả lời công dân, dù Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết.

Trong đơn kiến nghị gửi đến báo Dân trí, đại diện khu tập thể thủy sản, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội phản ánh UBND phường Nhân Chính không xử lý kiên quyết vụ côn đồ đập phá bức tường ngăn giữa khu tập thể thủy sản và khu đất thuộc Công ty dịch vụ kỹ thuật Vacvina. Từ khi xảy ra vụ đập phá (ngày 9/4/2011), đại diện khu tập thể thủy sản đã gửi hàng chục đơn đến chính quyền sở tại, nhưng đến nay những sai phạm vẫn chưa được xử lý khiến dư luận bức xúc.

Không những chậm xử lý các đối tượng liên quan đến vụ đập phá trái phép, cán bộ phường Nhân Chính còn bị người dân “tố” có dấu hiệu bao che cho sai phạm khi thực hiện “chiến dịch” dọn vệ sinh bất thường, dù trước đó đã yêu cầu các hộ gia đình thuộc khu tập thể thủy sản giữ nguyên hiện trường bức tường bị đập phá phục vụ việc điều tra.
 
Bức tường rào ngăn cách 2 khu tập thể bị đập phá công khai
Bức tường rào ngăn cách 2 khu tập thể bị đập phá công khai

Khu tập thể thủy sản gồm 58 hộ gia đình được hình thành từ năm 1992. Khu tập thể có khuôn viên riêng, mốc giới rõ ràng, có tường xây xung quanh, có lối đi nội bộ thông ra đường Lê Văn Thiêm. Trong suốt 20 năm sinh sống tại đây, các hộ gia đình khu tập thể thủy sản đã tự đóng góp kinh phí xây dựng đường nội bộ rộng 5m, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết kế theo quy hoạch. Nằm tiếp giáp với bức tường rào ngăn cách dài 100m là khu đất của Công ty dịch vụ kỹ thuật Vacvina với 33 hộ dân được hình thành muộn hơn hàng chục năm.

Năm 2001, UBND phường Nhân Chính đã từng lập biên bản xử lý hành chính với một số hộ gia đình thuộc phần đất Vacvina đập phá tường rào ngăn cách, đồng thời yêu cầu xây lại nguyên trạng bức tường ngăn cách giữa 2 khu tập thể.

10 năm sau, ngày 9/4/2011, hành vi đập phá bức tường ngăn cách lại tái diễn khi một số đối tượng được thuê đưa máy ủi đến đập phá bức tường ngăn cách 2 khu tập thể. Vụ việc này đã được Công an phường Nhân Chính điều tra, xác minh ra chủ mưu trú tại nhà A khu tập thể Vacvina, người chủ mưu vụ đập phá bị xử phạt hành chính và buộc phải xây trả lại bức tường ngăn cách vào ngày 22/4/2012.

Chỉ 3 tháng sau, ngày 21/7/2011, bức tường ngăn cách khu tập thể thủy sản với khu tập thể Vacvina lại bị những đối tượng côn đồ đập phá, chặt phá cây cối do người dân trồng trên vỉa hè. Sau khi nhận được phản ánh của cán bộ công nhân viên, Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản đã 3 lần gửi công văn đến UBND phường Nhân Chính đề nghị hỗ trợ khôi phục lại bức tường, đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống tại đây, nhưng chính quyền sở tại không đưa ra phương án giải quyết.
 
Phần móng tường bị đập và chất phế thải bị những đối tượng lạ mặt đổ vào nhà dân
Phần móng tường bị đập và chất phế thải bị những đối tượng lạ mặt đổ vào nhà dân

Không chỉ có vậy, một số hộ gia đình tham gia ngăn cản vụ đập phá tường còn bị nhiều đối tượng lạ mặt đổ chất phế thải trộn xăng, dầu nhớt ném vào nhà trong nhiều ngày, đe dọa trực tiếp sự an toàn của người dân. Đường nội bộ khu tập thể thủy sản cũng bị xuống cấp nghiêm trọng do nhiều xe ô tô đi lại đổ trộm phế thải xây dựng trong đêm mà không bị ngăn chặn.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, sau khi xảy ra vụ đập phá, đại diện khu dân cư liên tục gửi đơn đề nghị UBND phường Nhân Chính tổ chức họp đối thoại giữa 2 tổ dân phố tìm hướng giải quyết mâu thuẫn, nhưng đến nay lời đề nghị này vẫn chưa được đáp ứng. Từ tháng 7/2011, đến nay, đại diện khu tập thể thủy sản đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến phường Nhân Chính đề nghị giải quyết dứt điểm vụ đập phá nhưng không nhận được hồi âm.

Trong lúc “bỏ ngoài tai” đơn khiếu nại chính đáng của các hộ gia đình, UBND phường Nhân Chính còn tạo thêm bức xúc khi áp dụng những hình thức xử lý mập mờ, không nhất quán. Cụ thể, đại diện khu tập thể thủy sản đã nhiều lần đề nghị được bỏ tiền ra khôi phục lại bức tường rào ngăn cách nhưng đều nhận được cái “lắc đầu” của lãnh đạo phường Nhân Chính với lý do cần giữ nguyên hiện trạng chờ cơ quan điều tra giải quyết.

Nhưng ngay sau đó, lãnh đạo UBND phường Nhân Chính lại âm thầm tổ chức cho người thu dọn hiện trường. Chứng kiến những gì diễn ra trước mắt, nhiều người dân buộc phải đặt dấu hỏi có hay không việc chính quyền sở “tiếp tay” cho sai phạm của một nhóm đối tượng ngang nhiên xâm phạm phần tài sản của khu tập thể thủy sản?.
 
Công văn chỉ đạo giải quyết của Văn phòng Chính phủ
Công văn chỉ đạo giải quyết của Văn phòng Chính phủ

Không hài lòng với thái độ thờ ơ của UBND phường Nhân Chính, đại diện khu tập thể thủy sản đã làm đơn khiếu nại đến lãnh đạo TP. Hà Nội và các cơ quan Trung ương. Ngày 11/10/2012, Văn phòng Chính phủ có công văn chuyển đơn số 8095/VPCP - KNTN gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật và thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả.

Tiếp đến, ngày 14/11/2012, Ban tiếp công dân UBND TP. Hà Nội ký công văn số 2224290/2/PC - BTCD gửi UBND quận Thanh Xuân yêu cầu kiểm tra giải quyết và báo cáo TP. Hà Nội. Tuy nhiên, cho đến nay (16/12/2012), phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội.

Thái độ thờ ơ của chính quyền sở tại đang đẩy 58 hộ dân, với hàng trăm nhân khẩu tiếp tục chịu cảnh nơm nớp lo âu từ ngày này sang ngày khác. Trong đơn đề nghị gửi đến báo Dân trí, đại diện khu tập thể thủy sản đề nghị các cơ quan chức năng TP. Hà Nội sớm vào cuộc kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lại sự bình yên cho khu tập thể.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương