Nghệ An:

Hàng chục hộ dân bức xúc vì công trình thoát nước

(Dân trí) - Do không tính toán khi lắp đặt hế thống thoát nước, dẫn đến tình trạng hệ thống thoát nước không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Khi hàng chục hộ dân bức xúc kêu cứu, thì đơn vị thi công lại làm theo kiểu “được chăng hay chớ”, rồi bỏ đấy.

Những ngày qua, hàng chục hộ dân ở xã Mỹ Thành, Viên Thành gọi điện thoại cho PV Dân trí thường trú tại Nghệ An phản ánh, hiện nay, công trình thoát nước dọc quốc lộ 7, đoạn qua địa phận của các xã: Bảo Thành, Công Thành, Viên Thành, Mỹ Thành… (thuộc huyện Yên Thành) và nhiều địa bàn xã khác thuộc các huyện Diễn Châu, Đô Lương đã không đáp ứng được nhu cầu của người dân, gây nên tình trạng cả một đoạn đường dài ngổn ngang vật liệu xây dựng, các hố sâu do lắp đặt hệ thống cống nước còn thiếu, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của hàng trăm hộ dân sống trên quốc lộ 7.

Chủ trương nâng cấp, mở rộng QL 7A được nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2007, đoạn từ km 0 đến km số 36, đi qua địa phận của 3 huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương. Sau 5 năm thi công, do nguồn vốn không đủ để hoàn thành dự án, nên mặt đường, hệ thống thoát nước dọc ngang, hệ thống an toàn giao thông cũng đã bị xuống cấp trầm trọng, gây nên tình trạng bị ngập úng thường xuyên.
Hàng chục hộ dân bức xúc vì công trình thoát nước
Khi tiến hành lặp đặt hệ thống thoát nước, đơn vị thi công đã áp đặt hỗ trợ mỗi gia đình với 3 ống cống 3 mét mà không tính toán cụ thể dẫn đến tình trạng nơi thiếu, nơi thừa, gây bức xúc cho hàng chục hộ dân nơi này.

Đặc biệt, nhiều đoạn đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng như tại các đoạn đi qua xã Viên Thành, Bảo Thành, Công Thành, Mỹ Thành. Hầu hết các hệ thống thoát nước, nền mặt đường đều bị hư hại hoàn toàn. Chỉ cần một trận mưa nhỏ là cả đoạn đường lại ngập trong biển nước, gây bức xúc cho hàng trăm người dân sống hai bên đường này. Được biết tình trạng trên diễn ra đã khá lâu, không chỉ gây bức xúc, ảnh hưởng đến người dân sống hai bên đường mà còn gây nên tình trạng mất an toàn, nguy hiểm đến những người tham gia giao thông.

Sau nhiều lần phản ánh bức xúc về tình trạng trên tới các cơ quan chức năng, sáng ngày 8/6, công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường 495 (đơn vị thi công đoạn đường này) đã tiến hành công tác sửa chữa, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước, đoạn Thị Tứ xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An bằng việc lắp đặt hệ thống cống hai bên đường. Tuy nhiên chỉ sau 3 ngày thi công, người dân đã không khỏi bức xúc vì thực trạng của công trình không đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Hàng chục hộ dân bức xúc vì công trình thoát nước
  Nhiều gia đình mặc dù đã được hỗ trợ lắp đặt 3 cống nước nhưng vẫn còn thiếu một đoạn dài không có cống để lắp, gây nên tình trạng cống thoát nước không thể đi vào sử dụng và ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt cũng như công việc của nhiều người dân nơi đây.

Khi thực hiện việc lắp đặt hệ thống thoát nước, đơn vị thi công đã thiết kế không đúng, chỉ tính mỗi hộ được hỗ trợ với số lượng ba cống để lắp đặt mà không cần biết nhu cầu sử dụng của mỗi nhà dân đến đâu. Những nhà có chiều dài mặt đường ngắn thì không phải bàn, nhưng những nhà có chiều dài mặt đường lớn, thiếu hệ thống cống thì lại phải tự bỏ kinh phí để lắp đặt, không thì để vậy chờ giao thông và chính quyền giải quyết.

Vừa chỉ vào những hố sâu, thiếu cống nước trước cửa nhà, Ông Chu Văn Xuân (ở xóm 10, Bảo Thành, Yên Thành) cho biết: “Đơn vị thi công kiểu gì mà không tính toán chu đáo, chỉ làm kiểu tạm thời, thiếu kinh phí rồi đào lên lại bỏ đó để dân chịu hậu quả. Khi làm họ không tính toán để biết được nhu cầu của sử dụng của người dân như thế nào rồi cứ áp đặt trung bình mỗi nhà được hỗ trợ 3 cống nước. Có những hộ dân có nhà mặt đường dài 10 mét cũng chỉ được lắp 3 cống 3 mét, còn lại là hố sâu, rồi lại bắt người dân tự đi mua cống về lắp, không thì để đấy chờ xử lý”.
Hàng chục hộ dân bức xúc vì công trình thoát nước
Thiếu cống để lắp tạo nên những hố sâu, lớn, rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến cuộc sống, nên nhiều gia đình đã phải tự mua cống về và thuê thợ lắp đặt 
 
Bên cạnh đó, nhiều trường hợp nhận thấy đơn vị thi công không đảm bảo cho công trình của nhà dân, nhiều hộ dân chưa đồng ý, thống nhất với đơn vị thi công thực hiện công trình thì bị “cưỡng chế” gây nên tình trạng bức xúc, phẫn nộ. Như trường hợp của ông Trần Văn Lệ, chưa được sự đồng ý từ phía gia đình, nhưng đã bị chính quyền cưỡng chế. “Diện tích của nhà tôi tính từ mép đường quốc lộ 7 vào sâu là 25 mét, tôi không cho giao thông làm, họ vẫn đưa công an xuống cưỡng chế mà chưa thông qua gia đình. Đề nghị cấp trên xem xét, dù muốn hay không thì cũng phải thông qua ý kiến của người dân mới được làm”.
 
Việc lắp đặt hệ thống cống thoát nước không đáp ứng được nhu cầu sử dụng đã khiến cho hàng chục hộ dân sống hai bên đường bức xúc, gây ảnh hưởng lớn đến việc sinh hoạt cũng như công việc của những người dân nơi đây. Không chỉ thế, trong quá trình thi công đường, hệ thống thoát nước tại đây, nhiều hạng mục khi thi công đã bộc lộ rõ nhiều bất cập, mà theo nhiều người dân và chính quyền nơi đây là sẽ gây ra những tác động không nhỏ tới cuộc sống và đi lại của những hộ dân nơi này.
Hàng chục hộ dân bức xúc vì công trình thoát nước
Hệ thống thoát nước không được hoàn thiện, dẫn đến tình trạng mặt đường và hành lang an toàn giao thông bị chiếm, cát sỏi, ống cống ngổn ngang, làm mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho người đi đường cũng như hàng chục hộ dân sống tại đây.

Cũng vì không tính toán, thiết kế đúng của đơn vị thi công khi thực hiện công trình thoát nước mà nhiều hộ dân còn phải gặp những tình cảnh dở khóc dở cười khi lắp xong 3 cống nước vẫn còn một hố sâu nằm “sừng sững” trước cửa nhà. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp tai nạn đã xảy ra chỉ vì những hố sâu nằm sừng sững trước nhà dân. “Mới chiều đây, bà cụ đi trong ngõ ra, bị té xuống hố, vì đường lởm chởm những đất, sỏi, đá may mà cụ chỉ bị xây xước nhẹ. Những hố sâu này mà không được lấp đi thì không biết còn xảy ra những hậu quả gì nữa”- Chị Nguyễn Hoa, một hộ dân sống gần đó bức xúc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Danh Tuệ, Chủ tịch xã Bảo Thành cho biết: “Trước khi dự án được bắt đầu thì chính quyền xã cũng không lường trước được những bất lợi trong quá trình và sau khi thi công không đảm bảo được an toàn cho người dân sống quanh khu vực. Chính quyền cũng đã xuống tận nơi xem xét và vận động người dân thực hiện đúng chủ trương của nhà nước và sẽ cố gắng để hỗ trợ người dân hết sức có thể. Chính quyền xã mong các cơ quan chức năng quan tâm, hỗ trợ lắp đặt đầy đủ hệ thống cống thoát nước vì không thể nào làm ra rồi lại để mặc đó". 
 

Tâm Hà - Nguyễn Duy