Hà Nội: UBND phường Phương Mai làm ngơ trước sai phạm

(Dân trí) - Chấp nhận bỏ ra 40 triệu đồng cho hàng xóm dỡ “chuồng cọp” xây dựng sai phép, nhưng đề nghị của anh Nguyễn Hoài Nam trú tại số 59, ngõ 167, phường Phương Mai, quận Đống Đa vẫn không được đáp ứng, dù vi phạm số của nhà 48, ngõ 167 rõ như ban ngày.

Theo đơn thư phản ánh của gia đình anh Nguyễn Hoài Nam trú tại số nhà 59, ngõ 167, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội gửi đến báo Dân trí. Công trình xây dựng nhà anh Nam được UBND quận Đống Đa cấp GPXD số 120058 từ ngày 24/2/2012. Công trình được xây dựng trên mảnh đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB - 813871 cấp ngày 10/10/2005.
 
Đề nghị gia đình anh Nguyễn Hoài Nam gửi đến báo Dân trí
Đề nghị gia đình anh Nguyễn Hoài Nam gửi đến báo Dân trí

Cho đến ngày 5/7/2012, công trình nhà anh Nam đã xây dựng đến tầng 5. Tuy nhiên, toàn bộ phần xây dựng mặt trước công trình, nằm kế cận số nhà 48 ngõ 167, phường Phương Mai vẫn chưa thể tiến hành do nhà anh Dũng, chủ căn hộ số 48 đã xây dựng khu “chuồng cọp” lấn chiếm ra khoảng không công cộng và phần diện tích nhà anh Nam nhiều năm trước.

Để giải quyết những vướng mắc với số nhà 48 ngõ 167 phường Phương Mai, gia đình anh Nguyễn Hoài Nam đã đề nghị đại diện phường Phương Mai vào cuộc xử lý.

Tại 3 cuộc họp được tổ chức ngày 23/3/2012, 27/3/2012 và 19/4/2012 có sự tham gia của Phó Chủ tịch phường phụ trách xây dựng Hoàng Thị Bảo Phương, cùng đại diện thanh tra xây dựng quận Đống Đa, phòng quản lý đô thị quận Đống Đa và các đại diện đơn vị chức năng trên địa bàn phường. Đại diện gia đình anh Nguyễn Hoài Nam đưa ra đầy đủ GPXD, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chứng minh số nhà 48, ngõ 167 phường Phương Mai đã xây dựng “chuồng cọp” sai phép, nằm ngoài diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Ông Hòe chỉ rõ công trình chuồng cọp lấn sâu vào diện tích số nhà 59
Ông Hòe chỉ rõ công trình "chuồng cọp" lấn sâu vào diện tích số nhà 59

Đại diện số nhà 48, ngõ 167 phường Phương Mai cũng thừa nhận có xây dựng “chuồng cọp” từ nhiều năm trước. Để công trình xây dựng không bị gián đoạn tiến độ, đại diện nhà số 59 đã đề nghị hỗ trợ tổng số tiền 40 triệu đồng cho số nhà 48 tháo dỡ khu “chuồng cọp” lấn sang tầng 2, 3, 4 thuộc công trình xây dựng số nhà 59, ngõ 167 phường Phương Mai. Kể từ sau cuộc họp ngày 19/4, dù gia đình anh Nguyễn Hoài Nam nhiều lần có ý kiến nhưng công trình sai phạm thuộc phần diện tích số nhà 48, ngõ 167 vẫn tồn tại khiến công trình xây dựng được cấp phép tại số 59, ngõ 167 không thể tiến hành đúng kế hoạch.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Bá Hòe (bố anh Nguyễn Hoài Nam) đang trông công trình số 59, ngõ 167 phường Phương Mai. Khi xây đến tầng 2, gia đình số nhà 48 đã lấy xà beng bẩy đổ một đoạn tường, đến khi đổ bê tông tầng 4, nhà số 48 lại lấy nước phun khiến bê tông bị chảy nước gây khó khăn cho công nhân xây dựng.

Công trình cơi nới “chuồng cọp” sai phép của số nhà 48, ngõ 167 phường Phương Mai, quận Đống Đa là rõ ràng và đã tồn tại nhiều năm. Lãnh đạo phường Phương Mai cũng biết rõ điều này, nhưng đã không có biện pháp xử lý cho đến khi vụ tranh chấp xảy ra giữa nhà 59 và 48 ngõ 167, phường Phương Mai.
 
Lãnh đạo phường Phương Mai thừa nhận khu chuồng cọp sai phép tồn tại từ lâu
Lãnh đạo phường Phương Mai thừa nhận khu "chuồng cọp" sai phép tồn tại từ lâu

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều 5/7/2012, bà Hoàng Thị Bảo Phương, Phó Chủ tịch phụ trách mảng đô thị xây dựng phường Phương Mai cho biết: Bộ phận công trình (lồng sắt) số nhà 48, ngõ 167, phố Phương Mai lấn chiếm khoảng không sang phần diện tích đất số nhà 59, phố Phương Mai đã tồn tại từ nhiều năm trước. Khi nhà 48 xây dựng công trình, số nhà 59 không có ý kiến phản ứng gì...

Liên quan đến công trình xây dựng sai phép và lấn chiếm đang tồn tại trên diện tích số nhà 48, ngõ 167 phố Phương Mai, bà Bảo Phương cho rằng không thể cho rằng số nhà 48 vi phạm trật tự xây dựng vì nhà anh Dũng (chủ hộ) không có dấu hiệu xây dựng, dù trên thực tế có phần diện tích lấn chiếm sang phần diện tích số nhà 59, ngõ 167 phố Phương Mai.

Cũng theo lời bà Phương, về trách nhiệm địa phương, phường Phương Mai đã tiến hành hòa giải 3 lần, đã có hướng dẫn gia đình ông Hòe (số nhà 59) thực hiện đúng luật đất đai có thể khởi kiện ra tòa án quận Đống Đa.
 
Được biết, UBND quận Đống Đa, Thanh tra Sở xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo UBND phường Phương Mai hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định pháp luật, nhưng vụ việc trên đến nay vẫn "giậm chân tại chỗ".

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương