Hà Nội: Sỹ quan Quân đội khốn đốn vì bị chiếm nhà

(Dân trí) - Đang ở ổn định trong phòng số 01, nhà N9 được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cấp tại khu tập thể 379 (phường Xuân Đỉnh). Tháng 9/2013, gia đình ông Vũ Anh Tú bị ông Tạ Tân Tạo và co trai tự ý phá khóa, đập tường chiếm dụng nhà, đẩy gia đình ông Tú vào cảnh khốn đốn.

Trong đơn tố cáo gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng, ông Vũ Anh Tú, công tác tại Trạm T79 Quân khu 2, số 360 Lạc Long Quân (phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) phản ánh: Công an quận Bắc Từ Liêm chậm công bố kết quả điều tra, xác minh đơn tố giác của công dân về vụ đập phá, hủy hoại tài sản xảy ra ở phòng 01, nhà N9, khu tập thể 379 thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh mà gia đình ông Anh Tú là nạn nhân. Về vụ việc này, Chánh Thanh tra Công an TP. Hà Nội và Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đã có văn bản đốc thúc nhưng đến nay công dân chưa được thông báo kết quả xử lý, mặc dù Quân khu 2 đã có văn bản khẳng định trách nhiệm xử lý thuộc về Công an quận Bắc Từ Liêm.

Ông Vũ Anh Tú bức xúc vì nhà được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phân theo chế độ bất ngờ bị chiếm giữ từ tháng 9/2013.

Ông Vũ Anh Tú bức xúc vì nhà được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phân theo chế độ bất ngờ bị chiếm giữ từ tháng 9/2013.

Nội dung đơn của ông Vũ Anh Tú cho biết, phòng 1 và phòng 2 nhà N9, khu tập thể 379 trước đây được Bộ tư lệnh Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng cấp cho ông Tạ Tân Tạo. Do quyết định cấp nhà trái thẩm quyền, ngày 10/5/2007, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 ra Quyết định số 176/QĐ-BTL, thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 89/QĐ ngày 02/02/1989 của Sư đoàn 379 - Quân khu 2 (Quyết định cấp nhà cho ông Tạo - PV). Ngày 8/12/2009, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các đơn vị, Đoàn công tác - Thanh tra Bộ Quốc phòng đã lập biên bản về việc ông Tạ Tân Tạo trả lại phòng 01, nhà N9, khu tập thể 379 do Quân khu 2 Quản lý.

Trong ngày 8/12/2009, ông Tạo và gia đình đã di chuyển đồ đạc, tự nguyện chấp hành bàn giao lại phòng số 1, nhà N9, khu tập thể 379, thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm theo đúng Quyết định của Bộ tư lệnh Quân khu 2. Đồng thời, ông Tạ Tân Tạo đã ký vào biên bản buổi làm việc theo đúng quy định.

Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội thông báo chuyển đơn của ông Tú về Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, xử lý.

Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội thông báo chuyển đơn của ông Tú về Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, xử lý.

Ngày 19/10/2012, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 ký Quyết định số 656/QĐ-BTL, thu hồi phòng số 2, nhà N6, khu tập thể 379, do ông Vũ Anh Tú, Trạm trưởng Trạm T79 đang quản lý và sử dụng. Tại Điều 2 Quyết định này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cấp phòng số 1, nhà N9 (31,79m2), khu tập thể 379 cho ông Vũ Anh Tú quản lý, sử dụng theo chế độ.

Được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cấp phòng số 1, nhà N9, gia đình ông Vũ Anh Tú đã sử dụng ổn định, không xảy ra tranh chấp với các hộ liền kề. Tuy nhiên, đến tháng 9/2013, trong thời gian gia đình ông Tú về quê, ông Tạ Tân Tạo và con trai đã phá cửa, đập khóa ném đồ đạc của ông Tú ra ngoài.

Sau nhiều lần yêu cầu ông Tạ Tân Tạo trả nhà không thành, ngày 5/1/2015, ông Vũ Anh Tú đã làm đơn tố cáo ông Tạ Tân Tạo và những người có liên quan về hành vi “Xâm phạm chỗ ở của công dân” gửi Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, cho đến nay ông Tú chưa nhận được thông báo kết quả điều tra, xác minh vụ việc của Công an quận Bắc Từ Liêm, mặc dù ông Tú đã nhiều lần gửi đơn đề nghị.

Về vụ việc này, ngày 27/8/2015, phóng viên báo Dân trí đã có buổi làm việc với đại diện Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm. Trao đổi với phóng viên, Thiếu úy Nguyễn Đình Dũng, điều tra viên thụ lý vụ việc cho biết: “Ngày 6/1/2015, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn tố giác của ông Vũ Anh Tú. Do đất có liên quan đến Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng, để làm rõ vụ việc Công an quận Bắc Từ Liêm đã ký Công văn số 634/CV-CQĐT (ĐTTH) ngày 18/3/2015, gửi Quân khu 2, đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bởi đây là tài sản Quân đội chưa bàn giao lại cho chính quyền địa phương là phường Xuân Đỉnh quản lý, nhưng đến nay (ngày 27/8/2015 - PV), Công an quận Bắc Từ Liêm chưa nhận được công văn phúc đáp của Quân khu 2 nên chưa thể đưa ra kết luận vụ việc...”.

Tuy nhiên, trong tài liệu gửi các cơ quan báo chí và Công an quận Bắc Từ Liêm, ông Vũ Anh Tú lại xuất trình ra bản photocoppy Công văn số 244/BTL-ĐTHS, ngày 21/4/2015 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 gửi Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm, phúc đáp Công văn số 634/CV-CQĐT (ĐTTH) khẳng định: Việc cấp phòng 1 nhà N9, khu tập thể 379 cho ông Vũ Anh Tú là đúng trình tự và quy định, việc ông Tạ Tân Tạo đập khóa, phá cửa phòng số 1, nhà N9, vứt bỏ tài sản của ồng chí Vũ Anh Tú ra ngoài là xâm phạm trái phép chỗ ở của đồng chí Vũ Anh Tú. Căn cứ vào các quy định hiện hành và Pháp lệnh tổ chức Điều tra hình sự về thẩm quyền điều tra hình sự trong Quân đội Nhân dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 kết luận, “...vụ việc ông Tạ Tân Tạo cùng con trai xâm phạm chỗ ở của đồng chí Vũ Anh Tú không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan pháp luật Quân đội mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, nơi gia đình ông Tạ Tân Tạo đang cư trú...”.

Về việc này, đại diện Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận, tháng 7/2015, ông Vũ Anh Tú có đến làm việc và cung cấp cho Công an quận Bắc Từ Liêm một bản photocoppy Công văn số 244/BTL-ĐTHS, ngày 21/4/2015 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, nhưng không xuất trình bản gốc. Về thẩm quyền của cơ quan điều tra, Công văn bản photocoppy không có giá trị pháp lý nên không được coi là căn cứ để xem xét trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, để giải quyết quyền lợi của công dân, Đội Điều tra tổng hợp vẫn cử cán bộ lên làm việc với lãnh đạo Quân khu 2 thu thập tài liệu, xác minh các tài liệu liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện Quân khu 2 chưa cung cấp bản chính (có dấu đỏ - pv) Công văn phúc đáp số 244/BTL-ĐTHS, ngày 21/4/2015 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 gửi Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (theo tài liệu photocoppy công dân cung cấp - PV). Kết thúc buổi làm việc, đại diện hai cơ quan đã lập biên bản về các vấn đề liên quan, nhưng đến nay Công an quận Bắc Từ Liêm chưa nhận được 1 bản theo quy định, do cán bộ phụ trách việc đóng dấu của Quân khu 2 đi vắng.

Về nội dung đơn tố cáo của ông Vũ Anh Tú việc bị ông Tạ Tân Tạo “xâm phạm chỗ ở”, đại diện Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định đơn tố cáo của ông Vũ Anh Tú là có cơ sở nên Đội Điều tra tổng hợp đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh để đưa ra kết luận.

Thanh tra Công an TP. Hà Nội thông báo đã chuyển đơn cho Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật,
Thanh tra Công an TP. Hà Nội thông báo đã chuyển đơn cho Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật,

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 15/6/2015, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội ký Thông báo số 640/TB (VPCQCSĐT) chuyển đơn của ông Vũ Anh Tú đến Công an quận Bắc Từ Liêm để xem xét, giải quyết theo quy định. Tiếp đến, ngày 16/6/2015, Thanh tra Công an TP. Hà Nội cũng thông báo việc chuyển đơn của ông Vũ Anh Tú đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay ông Vũ Anh Tú chưa nhận được thông báo kết quả điều tra xác minh của Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương