Hà Nội: Khốn khổ cảnh dùng khăn xô lọc nước sinh hoạt đục như nước sông

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân ở Tổ 20,21 phường Yên Sở quận Hoàng Mai phải sống chung với cảnh nước sinh hoạt đục như nước sông. Nhiều gia đình phải dùng khăn xô để lọc nước trước khi sử dụng.

Hà Nội: Khốn khổ cảnh dùng khăn xô lọc nước sinh hoạt đục như nước sông

Tình trạng nước sinh hoạt luôn cáu bẩn, nhiều cặn và đục như nước sông diễn ra nhiều ngày qua ở Tổ dân phố số 20, 21 phường Yên Sở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Để có được nước sinh hoạt nhiều hộ gia đình phải tự lọc như xây thêm bể trữ nước hay dùng khăn xô quấn xung quanh vòi nước ngăn cặn bẩn trước khi dùng. Nhiều người dân cho biết, nhiều người trong đó có trẻ em bị mẩn ngứa sau khi sử dụng nguồn nước này.

Để ngăn chặn được cặn bẩn nhiều người dùng áo sau đó lót nhiều lớp buộc vào vòi nước. Sau 10 phút tháo ra thì mảnh áo đã đầy cặn bẩn.
Để ngăn chặn được cặn bẩn nhiều người dùng áo sau đó lót nhiều lớp buộc vào vòi nước. Sau 10 phút tháo ra thì mảnh áo đã đầy cặn bẩn.

Ban đầu một số hộ dân phát hiện ra tình trạng nước bẩn nhưng nghĩ là do bể, đường ống nước của gia đình. Tuy nhiên, sau khi cọ rửa, sục lại đường ống hai đến ba lần nhưng nguồn nước không được cải thiện. Sau đó mới phát hiện nguồn nước dùng bị bẩn là tình trạng chung của nhiều hộ gia đình trong tổ dân phố.

Lãnh đạo Xí nghiệp cấp nước sạch Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguồn nước bị đục, nhiều cặn bẩn có thể là do quá trình xây dựng, thi công cải tạo đường ống bị thủng, đất cát theo đó vào đường ống. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Xí nghiệp cấp nước sạch Hoàng Mai đã huy động nhân công khắc phục sự cố, trong khoảng một hai ngày tới sẽ hoàn tất. Nguồn nước sạch cung cấp cho người dân ở đây sẽ đảm bảo trở lại.

Trọng Trinh