Hà Nội: Kết luận các hạng mục xây dựng vi phạm tại 19A Xóm Hạ Hồi

(Dân trí) - Sau gần hai năm xem xét đơn tố cáo, ngày 29/6/2015, UBND phường Trần Hưng Đạo mới ban hành Kết luận giải quyết đơn tố cáo “khoanh vùng” các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) tại số nhà 19A Xóm Hạ Hồi, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, gia đình bà Nguyễn Thị Minh Thu, trú tại số nhà 19A Xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng phản ánh hộ gia đình cùng số nhà là bà Hoàng Thu Hoài tiến hành sửa chữa, cải tạo một số diện tích nằm ngoài sổ đỏ như: lợp toàn bộ mái hiên bằng nhựa, lắp khung sắt diện tích sân trước; xây lấn 2 khối nhà tường gạch đổ bê tông phần sân trước; lấn chiếm sân chung thành nhà ở (tường gạch và mái nhựa), diện tích 2,10m x 2,1m tại sân bên trái số nhà; lấn chiếm sân chung thành nhà ở (tường gạch và mái nhựa), diện tích 3m x 2,1m tại sân bên trái gần nhà vệ sinh chung của số nhà; chiếm dụng mái bếp chung của số nhà.

Các hạng mục xây dựng vi phạm ở số nhà 19A Xóm Hạ Hồi tồn tại hơn hai năm chưa bị xử lý
Các hạng mục xây dựng vi phạm ở số nhà 19A Xóm Hạ Hồi tồn tại hơn hai năm chưa bị xử lý.

Cùng lúc, bà Hoàng Thu Hoài cũng có đơn tố cáo hộ bà Thu cải tạo nhà sai quy định, gây ảnh hưởng kết cấu chung của nhà 19A Xóm Hạ Hồi. Để làm rõ những dấu hiệu vi phạm công dân tố cáo, ngày 13/12/2013, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Thông số 175/TB-UBND giao phường Trần Hưng Đạo thụ lý giải quyết đơn tố cáo của 2 hộ dân (bà Thu và bà Hoài - PV). Giao Thanh tra quận hướng dẫn UBND phường Trần Hưng Đạo trình tự, thủ tục giải quyết đơn tố cáo của 2 gia đình theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi ban hành Thông báo số 175/TB-UBND, quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần đôn đốc yêu cầu xử lý, giải quyết đơn tố cáo của công dân theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phải mất gần hai năm xem xét UBND phường Trần Hưng Đạo mới ra được Kết luận giải quyết đơn tố cáo của công dân.

Đối với hộ bà Hoàng Thu Hoài, UBND phường Trần Hưng Đạo kết luận và đưa ra biện pháp xử lý: Về nội dung tố cáo bà Hoài xây dựng không phép, lấn chiếm diện tích dụng chung bên trái của số nhà kích thước 3,56m x 2,1m, UBND phường đã có Quyết định số 81/QĐ - CTUBND về việc cưỡng chế công trình cải tạo không phép, yêu cầu hộ gia đình bà Hoài tự giác tháo dỡ diện tích quây chiếm và trả lại diện tích sân chung phía sau, nếu gia đình không tự tháo dỡ UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế; UBND phường yêu cầu bà Hoài tự giác tháo dỡ bàn đá khung sắt có diện tích 80 x 55cm; đối với hạng mục cơi nới bếp cũ tại diện tích trên phải của số nhà, chiều dài từ 1,7 thành 2,1m, UBND phường yêu cầu bà Hoài khôi phục phần bếp theo đúng nguyên trạng, kích thước ban đầu. Ngoài ra, Hộ bà Hoài làm khung sắt trên lối đi chung từ năm 2009, UBND phường đã kiểm tra và thiết lập hồ sơ yêu cầu tháo dỡ.

Với hộ ông Đào Quốc Tuấn và bà Đào Thị Minh Lan, UBND phường Trần Hưng Đạo xác định, hộ bà Lan, ông Tuấn vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà biệt thự khi đào bể phốt và làm vệ sinh bên trong nhà. Vì vậy, phường Trần Hưng Đạo yêu cầu gia đình ông Tuấn tự giác tháo dỡ đảm bảo vệ sinh, kiến trúc và công năng sử dụng của nhà biệt thự; về nội dung tố cáo hộ bà Lan xây 2 trụ bê tông, làm một gác xép bê tông trong lòng nhà cao 2,4m, kích thước 2,2 x 3,8m không phép, UBND phường Trần Hưng Đạo tiếp tục yêu cầu gia đình bà Lan, ông Tuấn khắc phục, đảm bảo an toàn và kết cấu chung của khối nhà.

UBND phường Trần Hưng Đạo đã ban hành kết luận giải quyết đơn tố cáo của công dân, nhưng kết luận trên chưa nhận được sự đồng thuận của công dân. Trao đổi với phóng viên, ông Đào Quốc Tuấn - chủ sổ hộ khẩu số nhà 19A Xóm Hạ Hồi cho biết, Kết luận số 211/KL-UBND, do Chủ tịch phường Trần Hưng Đạo ban hành là chưa khách quan, không phản ánh đúng thực tế. Việc sửa chữa - nâng cấp công trình vệ sinh, cùng các hạng mục trong lòng nhà, gia đình đều có thông báo và được sự đồng ý của chính quyền địa phương, vì gia đình chỉ có một khu vệ sinh duy nhất đã xuống cấp. Ông Tuấn cho biết gia đình sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại Kết luận số 211/KL-UBND lên các cấp chính quyền theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương