Hà Nội:

Văn phòng Chính phủ chỉ đạo xử lý, công trình vi phạm “vô tư” tồn tại ở Xóm Hạ Hồi

(Dân trí) - Liên quan đến vi phạm TTXD công dân nhà 19A Xóm Hạ Hồi tố cáo, tháng 11/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, nhưng đến nay những hạng mục vi phạm vẫn “vô tư” tồn tại.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, từ cuối năm 2012, bà Nguyễn Thị Minh Thu, trú tại số nhà 19A Xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm đã có đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh hộ gia đình sống cùng số nhà là bà Hoàng Thu Hoài tiến hành sửa chữa, cải tạo một số diện tích nằm ngoài sổ đỏ như: lợp toàn bộ mái hiên bằng nhựa, lắp khung sắt diện tích sân trước; xây lấn 2 khối nhà tường gạch đổ bê tông phần sân trước; lấn chiếm sân chung thành nhà ở (tường gạch và mái nhựa), diện tích 2,10m x 2,1m tại sân bên trái số nhà; lấn chiếm sân chung thành nhà ở (tường gạch và mái nhựa), diện tích 3m x 2,1m tại sân bên trái gần nhà vệ sinh chung của số nhà; chiếm dụng mái bếp chung của số nhà…

Văn phòng Chính phủ chỉ đạo xử lý, công trình vi phạm “vô tư” tồn tại ở Xóm Hạ Hồi

Công dân bức xúc vì những hạng mục xây dựng lấn chiếm diện tích sử dụng chung ở 19A Xóm Hạ Hồi ngang nhiên tồn tại.

Sau khi phát hiện hộ bà Hoài có dấu hiệu lấn chiếm diện tích chung, gia đình bà Thu đã có đơn gửi UBND phường Trần Hưng Đạo. Những sai phạm trên đều được UBND phường Trần Hưng Đạo lập biên bản, nhưng đến nay vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) của hộ bà Hoài chưa được xử lý triệt để mặc dù nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc chỉ đạo kiểm tra và xử lý dứt điểm.

Ngày 8/11/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 9430/VPCP-V.I, gửi UBND TP. Hà Nội, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chỉ đạo kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của bà Nguyễn Thị Minh Thu với nội dung tố cáo bà Hoàng Thu Hoài xây dựng lấn chiếm diện tích sử dụng chung tại số nhà 19A Xóm Hạ Hồi và khiếu nại việc UBND phường Trần Hưng Đạo cưỡng chế phá dỡ gác xép của gia đình bà Thu.

Nhận được Công văn số 9430/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ, ngày 19/11/2013, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Công văn số 6568/VP - QHXDGT, gửi UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu tổ chức kiểm tra, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố, Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 11/2013.

Công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý của Văn phòng Chính phủ
Công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý của Văn phòng Chính phủ.

Tháng 11/2013, Văn phòng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm TTXD, phá dỡ công trình xây dựng tại 19A Xóm Hạ Hồi. Tuy nhiên, cho đến nay những hạng mục công dân tố cáo hộ bà Hoài xây lấn chiếm diện tích sử dụng chung vẫn cứ “bình an vô sự”,bất chấp việc UBND phường Trần Hưng Đạo đã ra Quyết định cưỡng chế từ tháng 5/2013. Theo phản ánh của gia đình bà Thu, từ khi Văn phòng Chính phủ có công văn chỉ đạo cho đến nay, gia đình bà chưa nhận được văn bản nào thông báo kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của UBND quận Hoàn Kiếm.

Về nguyên nhân dẫn đến việc chưa thực hiện Quyết định cưỡng chế đối với các hạng mục vi phạm TTXD của hộ bà Hoàng Thu Hoài. Làm việc với PV báo Dân trí, ông Phạm Ngọc Long - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo viện dẫn ý do bà Hoài không thường xuyên có mặt ở Việt Nam, đồng thời cho rằng giữa hộ bà Hoài và bà Thu từng nhiều lần xin được tự thỏa thuận, hoạch định diện tích sử dụng chung tại số nhà 19A Xóm Hạ Hồi, vì ở đây chỉ còn 2 gia đình sinh sống. Trao đổi với PV ngày 4/5/2015, ông Đào Quốc Tuấn (con trai bà Thu) cho biết: “Hơn hai năm qua gia đình tôi đã gửi hàng chục lá đơn đến các cơ quan chức năng, đi lại hàng trăm lượt đến trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo và UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị xử lý vi phạm TTXD đang diễn ra tại số nhà 19A Xóm Hạ Hồi, nhưng đều không nhận được lời giải thích thỏa đáng.

Thực tế, đến nay những hạng mục vi phạm, xây lấn chiếm diện tích sử dụng chung của hộ bà Hoài vẫn được tạo điều kiện để tồn tại. Hiện nay gia đình tôi chỉ đề nghị UBND phường thực hiện nghiêm túc, kiên quyết Quyết định cưỡng chế đã ban hành từ 2 năm trước theo đúng quy định, gia đình tôi có đủ chứng cứ chứng minh những hạng mục lấn chiếm đất công đang xảy ra ở nhà 19A Xóm Hạ Hồi…”.

Quyết định cưỡng chế ban hành hai năm vẫn chưa được thực thi nghiêm túc
Quyết định cưỡng chế ban hành hai năm vẫn chưa được thực thi nghiêm túc.

Số nhà 19A Xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo có nguồn gốc là nhà một tầng thuộc sở hữu của Thành ủy Hà Nội phân cho các gia đình cán bộ sử dụng, các hộ dân đã được mua nhà theo Nghị định 61/CP. Cho đến nay, nhà 19A Xóm Hạ Hồi chỉ còn 2 gia đình sinh sống là hộ bà Nguyễn Thị Minh Thu và hộ bà Hoàng Thu Hoài, trong đó bà Hoài mua lại của 3/4 hộ (trừ nhà bà Thu). Gia đình bà Thu và bà Hoài đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (gọi là sổ đỏ), trong sổ đỏ ghi rõ diện tích sử dụng chung và diện tích sử dụng riêng.

Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh từ cuối năm 2012, khi hộ bà Hoàng Thu Hoài cải tạo sửa chữa một số diện tích nằm ngoài sổ đỏ. Phát hiện hộ bà Hoài có dấu hiệu lấn chiếm, gia đình bà Thu đã có đơn gửi UBND phường Trần Hưng Đạo. Nhận được đơn, chính quyền phường đã cử cán bộ xuống kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ký Quyết định cưỡng chế, nhưng đến nay các hạng mục vi phạm xây dựng ở số 19A Xóm Hạ Hồi vẫn “vô tư” tồn tại từ ngày này qua ngày khác.

Khi những hạng mục vi phạm TTXD của hộ bà Hoàng Thu Hoài chưa được xử lý dứt điểm, trong thời gian này UBND phường Trần Hưng Đạo ban hành văn bản yêu gia đình bà Nguyễn Thị Minh Thu phá dỡ diện tích gác xép sửa chữa đầu năm 2013 với lý do làm thay đổi kết cấu nhà, đồng thời điều chỉnh chiều cao khu bếp do hộ bà Hoài làm đơn tố cáo gia đình bà Thu.

Gia đình bà Thu đề nghị xử lý triệt để các công trình lấn chiếm diện tích sử dụng chung
Gia đình bà Thu đề nghị xử lý triệt để các công trình lấn chiếm diện tích sử dụng chung.

Trao đổi với PV báo Dân trí, ông Đào Quốc Tuấn cho biết: “Việc UBND phường Trần Hưng Đạo không xử lý triệt các hạng mục vi phạm đã được xác định của hộ bà Hoài, trong khi “tích cực” ra Quyết định cưỡng chế với phần gác xép và diện tích bếp gia đình tôi mới sửa chữa, trong khi những vi phạm chưa đạt đến mức phải cưỡng chế phá dỡ đã thể hiện dấu hiệu bao che, thiếu kiên quyết của phường Trần Hưng Đạo. Với diện tích gác xép, trước khi tiến hành cải tạo (tháng 1/2013) gia đình tôi đã làm đơn xin sửa chữa lại dựa trên diện tích gác xép cũ, trong đơn xin sửa chữa nộp tại phường thông báo rõ việc thay thế vật liệu từ gỗ sang bê tông cốt thép.

Đối với phần bếp, khi còn sống, bố tôi là ông Đào Công Phê đã có đơn xin sửa chữa phần bếp có diện tích 2,5m x 1,2m, chiều cao là 2,5m trên cơ sở nguyên bản diện tích gia đình tôi sử dụng và được UBND phường Trần Hưng Đạo đóng dấu chấp thuận. Đối với diện tích này, tôi khẳng định gia đình tôi không vi phạm chiều cao mà UBND phường Trần Hưng Đạo chấp thuận trước đây. Để đảm bảo tính minh bạch, tôi đề nghị UBND phường Trần Hưng Đạo mời bộ phận chuyên môn vào đo đạc, nếu diện tích bếp gia đình tôi xây cao trên 2,5m gia đình tôi sẽ tiến hành tháo dỡ ngay, nếu gia đình tôi xây không vượt quá chiều cao UBND phường phải thu hồi những quyết định đã ban hành...”.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, gia đình bà Nguyễn Thị Minh Thu khẩn thiết đề nghị Thành ủy - UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, giám sát UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Trần Hưng Đạo xử lý dứt điểm các hạng mục vi phạm của hộ bà Hoàng Thu Hoài. Tiến hành cưỡng chế tháo dỡ diện tích bàn đá; diện tích bể nước xâm phạm đường đi bên phải (hướng đường Xóm Hạ Hồi đi vào) và toàn bộ các hạng mục vi phạm tiếp giáp số nhà 17 Xóm Hạ Hồi.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương