Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao?

Thế Hưng

(Dân trí) - Theo kế hoạch nâng cấp, xây mới các công viên trên địa bàn thành phố, 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo được ưu tiên cải tạo trước tiên.

Mới đây, Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, các sở, ngành khẩn trương triển khai cải tạo, nâng cấp 3 công viên do thành phố quản lý gồm: Thủ Lệ, Thống Nhất và Bách Thảo.

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 1

Công viên Thống Nhất chuẩn bị được nâng cấp sau hàng chục năm hoạt động (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên thống nhất được xây dựng năm 1958 trên vùng đầm hồ, bãi rác và hoàn thành vào ngày 30/5/1961, với diện tích hơn 50ha. Công viên bao trọn hồ Bảy Mẫu rộng 25ha. Trong lòng hồ có hai hòn đảo nhỏ là đảo Hòa Bình và đảo Thống Nhất. Đảo Thống Nhất có diện tích 6.000m2. 

Công viên nằm giữa 4 phố: Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Cổng chính nằm bên mặt đường Trần Nhân Tông.

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 2

Nhiều người dân tỏ ra hào hứng khi công viên sắp được tu sửa (Ảnh: Thế Hưng).

Năm 1980, công viên được đổi tên thành Công viên Lê Nin. Đến năm 2003, khi Vườn hoa Chi Lăng ở ngã tư Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu được đặt theo tên vị lãnh tụ nước Nga (Liên Xô cũ) thì tên ban đầu là Công viên Thống Nhất được đặt lại và giữ nguyên đến nay.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, các hạng mục cây xanh, mặt nước, đường đi của công viên Thống Nhất vẫn thường xuyên được chăm sóc, vệ sinh. Công viên không có nhiều hạng mục xây dựng, mức độ xuống cấp không quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nhà hàng "Gió mới" trong công viên đã bị bỏ hoang và xuống cấp. Khu nhà có thể tự do ra vào nên trở thành nơi tụ tập, trú chân của nhiều người thích không gian riêng khi vào công viên. Người dân cần lưu ý khi vào khu nhà này để tránh nguy hiểm từ sự xuống cấp, hoặc từ người lạ.

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 3

Nhà hàng đã bị bỏ hoang và trở nên xuống cấp (Ảnh: Thế Hưng).

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 4

Người dân ra vào khu vực này cần chú ý an toàn (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên Bách Thảo (vườn Bách Thảo) thành lập năm 1890 trên khu đất có diện tích 33ha. Tuy nhiên hiện nay, vườn bách thảo được quy hoạch lại chỉ còn khoảng trên 10 ha. Diện tích không quá lớn nhưng trong công viên có mặt nhiều loài cây gỗ quý hiếm đặc trưng cho các cánh rừng ẩm nhiệt đới phương Nam.

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 5

Vườn Bách Thảo không xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Thế Hưng).

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 6

Công viên Bách Thảo có nhiều cây cổ thụ lâu năm (Ảnh: Thế Hưng).

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 7

Dãy nhà cũ trong khuôn viên vườn Bách Thảo (Ảnh: Thế Hưng).

Một số cây lớn như cây muồng ngủ cao từ 15-25m, cây bao báp cao 5-25m. Đáng chú ý, cây dầu rái là cây gỗ lớn, thân tròn, thẳng, cao 40-50 m, có thể đạt đến 70m.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hầu hết các công trình trong khuôn viên công viên Bách Thảo không bị xuống cấp. Chỉ có một số tác phẩm nghệ thuật bị hư hại theo thời gian và tác động của môi trường.

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 8

Một số tác phẩm nghệ thuật đã bị gỉ sét (Ảnh: Thế Hưng).

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 9
Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 10

Các thiết bị vui chơi đã cũ cần nâng cấp (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên Thủ Lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội nằm ở góc đường Cầu Giấy - Kim Mã, được xây dựng từ năm 1977. Nơi đây bảo tồn, chăm sóc rất nhiều loài động vật hoang dã phục vụ du khách tới tham quan.

Dù không ghi nhận sự xuống cấp nghiêm trọng, nhưng có thể thấy công viên Thủ Lệ đã không được quy hoạch đồng bộ. Nhiều khu vui chơi mọc lên như nấm bên trong công viên, tiếng ồn từ các trò chơi gây ảnh hưởng không nhỏ tới các con thú.

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 11

Công viên Thủ Lệ (vườn thú Hà Nội) đang bị quy hoạch lộn xộn (Ảnh: Thế Hưng).

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 12

Chuồng thú đang chờ sửa chữa (Ảnh: Thế Hưng).

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 13

Chuồng thú ngay sát bên khu vui chơi (Ảnh: Thế Hưng).

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 14

Các trò chơi giải trí, đu quay nhiều không kém chuồng thú (Ảnh: Thế Hưng).

Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 15
Hà Nội: Hiện trạng 3 công viên sắp được ưu tiên nâng cấp, cải tạo ra sao? - 16

Theo ghi nhận của PV, cách vài chuồng nuôi thú, lại có tới 2-3 trò chơi, đu quay. Dù không nhiều khách chơi nhưng số lượng đu quay, trò chơi nhiều không kém các chuồng thú.

Đưa con vào Công viên Thủ Lệ tham quan, anh Nguyễn Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, khu vui chơi và chuồng thú khá lộn xộn. "Hi vọng trong thời gian tới, công viên Thủ Lệ được quy hoạch lại sạch đẹp, gọn gàng và bài bản hơn để trở thành điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội", anh Hùng nói.