Hà Nội: Doanh nghiệp mất tết vì chủ đầu tư chây ỳ trả tiền

(Dân trí) - Công trình Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã đi vào hoạt động đến nay đã được gần 5 năm, tuy nhiên Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội vẫn không thanh toán nốt số tiền 77,6 triệu đồng cho nhà thầu phụ là Công ty An Hưng.

Hà Nội: Doanh nghiệp mất tết vì chủ đầu tư chây ỳ trả tiền - 1
Công văn của Công ty An Hưng "nhắc nợ" Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.
 
Trong đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại quốc tế An Hưng (Công ty An Hưng) gửi đến Báo Dân trí phản ánh: Ngày 9/1/2006, Công ty An Hưng ký hợp đồng kinh tế số 118 /HĐKT/TTHNQG/ANHUNG với Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội về việc cung cấp và thi công toàn bộ phần bọc tường thạch cao, vách thạch cao tầng 1 trục A đến G Công trình Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty An Hưng đã thược hiện nghiêm túc các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, thi công và bàn giao công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. Hai bên đã tiến hành lập biên bản nghiệm thu, bảng quyết toán, thanh lý hợp đồng trên.

Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm tháng đôn đốc việc trả tiền, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội vẫn còn “găm” lại 77,6 triệu đồng không trả cho Công ty An Hưng.

Tại công văn số 121/TTQLĐHĐXD-KTKH ngày 26/8/2010 của Trung tâm Quản lý điều hành dự án xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, do ông Giám đốc Nguyễn Trung Kiên ký trả lời Công ty An Hưng là: “Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội sẽ thanh toán cho nhà thầu ngay khi nhận được tiền từ chủ đầu tư”.
 
Để xác nhận rõ ràng hơn thông tin trên, chiều ngày 7/1, PV Dân trí đã trao đổi với ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành dự án xây dựng của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, ông Kiên cho biết: Đến thời điểm hiện nay, hạng mục trên của đơn vị này vẫn chưa được Bộ Tài chính giải ngân, quyết toán nên đơn vị này chưa có tiền để trả nốt Công ty An Hưng".
Hà Nội: Doanh nghiệp mất tết vì chủ đầu tư chây ỳ trả tiền - 2
Công văn của Trung tâm Quản lý điều hành dự án xây dựng,
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội gửi Công ty An Hưng.

Điều trớ trêu là, từ thời điểm công trình được bàn giao đưa vào sử dụng đến nay đã gần 5 năm; thời điểm ký biên bản quết toán, thanh lý hợp đồng giữa hai bên đã trên 2 năm 6 tháng mà Công ty An Hưng vẫn phải dài cổ đợi chờ, trông mong số tiền trên từ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

"Trong thời buổi ngân hàng siết chặt việc cho vay vốn, doanh nghiệp bị chủ đầu tư nợ đọng tiền nhiều năm như trên, cá nhân tôi và CBCNV năm nay gần như mất tết"- Ông Lê Anh Văn, Giám đốc Công ty An Hưng chia sẻ.

Trước thực tế này, cực chẳng đã Công ty An Hưng phải tiến hành thủ tục khởi kiện Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội ra tòa án, để cơ quan này sẽ đưa ra phán xét công minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Vũ Văn Tiến