Hà Nội: Cả thôn mòn mỏi suốt 30 năm mong có đường đi

(Dân trí) - Do chính quyền địa phương sơ suất trong quá trình thẩm tra nên đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1 hộ gia đình bao gồm cả phần diện tích làm đường của thôn; nên suốt 30 năm người dân trong thôn này mong mỏi mà mãi không có đường đi.

Theo phản ánh của hàng trăm hộ dân sinh sống tại thôn Tây Trong, xã Đại Đồng (Thạch Thất - Hà Nội), cho đến nay họ đã chờ đợi 30 năm mà chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết được con đường đi chung trong thôn.

Cụ thể, năm 1985 UBND xã Đại Đồng làm đường giao thông thôn Tây Trong đi ra giếng nước công, trong đó gia đình ông Khuất Đình Chung (vợ là Kiều Thị Duyên) có đoạn bờ ao dài khoảng 24m, rộng 3m phù hợp với qui hoạch làm đường đi chung của thôn Tây Trong. Vì vậy, UBND xã Đại Đồng (thời điểm 1985) đã đổi cho gia đình ông Chung 4 thước đất (tương đương 96m2) ở khu vực Xướng Nội, xã Đại Đồng để lấy đoạn bờ ao nói trên làm đi cho thôn. Tất cả đều có giấy tờ liên quan chứng minh có sự đổi đất nói trên.

1-copy-c26ce

Đại diện các hộ dân Thôn Tây Trong trao đổi với PV Dân trí.

2-copy-a480f

Lối đi của thôn đã bị gia đình bà Duyên xây tường bịt kín "đè" lên diện tích đường đi đã đổi cho thôn Tây Trong.

3-copy-db652

Anh Tuấn thôn Tây Trong chỉ về phía đất đổi cho gia đình bà Duyên để làm đường đi cho thôn.

4-copy-65d4b

Do bị bịt kín đường đi nên mỗi khi mưa nước ngập lênh láng vào 1 số hộ dân gần đó

Tuy nhiên, tại thời điểm đó UBND xã Đại Đồng lại không tiến hành làm đường ngay cho thôn Tây Trong. Đến ngày 8/8/2000, Đoàn Đo đạc bản đồ tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) tiến hành đo đạc diện tích đất của hộ gia đình bà Kiều Thị Duyên thừa kế lại (do chồng bà là Khuất Đình Chung đã mất năm 1999) để cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ở. Do việc dẫn đạc của cán bộ cơ sở và chỉ dẫn mốc giới không chính xác dẫn đến Đoàn Đo đạc không tách phần đường đã đổi năm 1985, mà đo bao chung cả phần đường đi của thôn Tây Trong vào thửa đất của hộ bà Kiều Thị Duyên. Ngày 4/8/2001 do sơ suất của cán bộ chuyên môn xã Đại Đồng không kiểm tra kỹ đã ký, xác nhận để UBND xã Đại Đồng trình đề nghị UBND huyện Thạch Thất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ bà Kiều Thị Duyên sử dụng 574m2 trong đó có cả diện tích đường đi chung của thôn Tây Trong.

Ngay khi được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, bà Kiều Thị Duyên đã lấp ao, xây tường bao, làm cổng sắt bịt kín đường đi. Cũng từ đó, người dân thôn Tây Trong rất bức xúc và đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết.

Trước những bức xúc của người dân, chính quyền địa phương đã vào cuộc xem xét lại hồ sơ vụ việc. Ngày 3/4/2012, UBND huyện Thạch Thất đã ra quyết định số 815 QĐ/UBND (gọi tắt là quyết định 815) thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã cấp cho hộ bà Kiều Thị Duyên năm 2001.

Không đồng ý với quyết định 815, ngày 12/9/2012 bà Kiều Thị Duyên đã có đơn khởi kiện vụ án hành chính lên Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất yêu cầu hủy quyết định 815. Tuy nhiên, ngày 20/5/2014, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất mở phiên tòa sơ thẩm và ra bản án số 01/2014 HC-ST bãi bỏ yêu cầu khởi kiện của bà Duyên. Sau đó, bà Kiều Thị Duyên là tiếp tục làm đơn lên Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Nhưng ngày 4/9/2014, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tại Bản án số 86/HC-PT do Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Bùi Thị Loan ký quyết định: Bác bỏ yêu cầu kháng cáo của bà Kiều Thị Duyên, giữ nguyên Bản án sơ thẩm 01/2014 HC-ST của Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất.

Bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên ngày 4/9/2014, đến nay đã gần 1 năm nhưng chưa được thi hành. Quyết định số 815 nói trên của UBND huyện Thạch Thất không hiểu lý do gì vẫn chưa thực hiện. Trong khi đó, người dân thôn Tây Trong cứ mòn mỏi từng ngày chờ chính quyền địa phương giải quyết làm cho họ con đường để việc đi lại của nhân dân đỡ vất vả hơn.

Liên quan đến nội dung phản ánh trên, chiều qua (13/8), PV Dân trí đã xuống làm việc với lãnh đạo UBND xã Đại Đồng, ông Khuất Văn Trung – Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết: “Hiện nay bản án phúc thẩm ngày 4/9/2014 của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã có hiệu lực. Ngày 6/8/2015, tại UBND huyện Thạch Thất đã tổ chức cuộc họp để bàn bạc giải quyết vấn đề này, UBND huyện đã giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất ra quyết định thi hành án và phối hợp với UBND xã Đại Đồng để giải quyết vấn đề này. Đây là vấn đề không quá phức tạp, nhưng để kéo dài nhiều năm lại trở lên phức tạp. Khi mà Chi cục thi hành án dân sự huyện ra quyết định, chúng tôi sẽ vận động gia đình bà Duyên tự giác chấp hành, trường hợp họ cố tình không chấp hành thì UBND xã sẽ phối hợp với huyện tổ chức cưỡng chế để thực hiện. Tại cuộc họp ngày 6/8/2015, chúng tôi cũng kiến nghị UBND huyện vào cuộc để nhanh chóng xử lý vấn đề này”.

Cũng trong chiều qua (13/8), làm việc với phóng viên, Chánh văn phòng UBND huyện Thạch Thất cho biết, vụ việc trên đã giao cho Chi cục thi hành án Dân sự huyện phối hợp với UBND xã Đại Đồng thực hiện.

“UBND huyện đã ra quyết định thu hồi Giấy quyền sử dụng đất ở đã cấp cho bà Duyên năm 2001, 2 phiên tòa cấp huyện và thành phố đã bác bỏ đơn đề nghị của bà Duyên. Vụ việc này sẽ sớm được giải quyết trong thời gian tới” – Chánh văn phòng UBND huyện Thạch Thất nói.

Nguyễn Dũng