Hà Nội: Bị dân chê, tòa nhà tái định cư hoang vắng sau hơn 10 năm hoàn thiện

(Dân trí) - Ba đơn nguyên với 150 căn hộ thuộc dự án nhà tái định cư do Handico3 đầu tư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng được triển khai từ năm 2001-2006. Sau hơn 10 hoàn thiện, đến nay dự án vẫn bỏ hoang vắng, gần như không bóng người sinh sống.

Hà Nội: 150 căn nhà tái định cư hoang vắng sau hơn 10 năm hoàn thiện

Ba đơn nguyên với tổng số 150 căn hộ thuộc dự án nhà tái định cư do Handico3 đầu tư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng được triển khai từ năm 2001-2006. Mục đích tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội).
Ba đơn nguyên với tổng số 150 căn hộ thuộc dự án nhà tái định cư do Handico3 đầu tư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng được triển khai từ năm 2001-2006. Mục đích tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội).

Nằm tại vị trí đắc địa, có hạ tầng giao thông khá hoàn chỉnh, nằm sát hồ điều hòa, xung quanh nhiều biệt thự, chung cư xây mới rất đông người ở nhưng khu nhà tái định cư này lại không có bất cứ một hộ dân nào đến ở

Nằm tại vị trí đắc địa, có hạ tầng giao thông khá hoàn chỉnh, nằm sát hồ điều hòa, xung quanh nhiều biệt thự, chung cư xây mới rất đông người ở nhưng khu nhà tái định cư này lại không có bất cứ một hộ dân nào đến ở


Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân của việc này là do xảy ra tình trạng khiếu kiện, một số hộ dân không đồng ý việc nhận tái định cư bằng căn hộ. Mặc dù đã xây dựng và hoàn thiện từ hơn 10 năm trước, đến nay vẫn đắp chiếu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân của việc này là do xảy ra tình trạng khiếu kiện, một số hộ dân không đồng ý việc nhận tái định cư bằng căn hộ. Mặc dù đã xây dựng và hoàn thiện từ hơn 10 năm trước, đến nay vẫn đắp chiếu.


Những chiếc khóa cửa xếp tầng 1 của 3 đơn nguyên đều đã hoen gỉ cho thấy lâu nay khu nhà gần như bỏ hoang

Những chiếc khóa cửa xếp tầng 1 của 3 đơn nguyên đều đã hoen gỉ cho thấy lâu nay khu nhà gần như bỏ hoang


Bên trong tầng một của một đơn nguyên đồ đạc vứt lộn xộn, bụi bám thành mảng.

Bên trong tầng một của một đơn nguyên đồ đạc vứt lộn xộn, bụi bám thành mảng.

Tầng 1 của một đơn nguyên khác được tận dụng cho thuê làm xưởng nhôm kính.
Tầng 1 của một đơn nguyên khác được tận dụng cho thuê làm xưởng nhôm kính.
Tầng một của tòa nhà khác được tận dụng để làm kho chứa đồ và được cho thuê lại để làm nhà xưởng. Trong khi sân bãi trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.
Tầng một của tòa nhà khác được tận dụng để làm kho chứa đồ và được cho thuê lại để làm nhà xưởng. Trong khi sân bãi trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.
Quanh khu nhà nhiều cửa sổ bị vỡ kính.
Quanh khu nhà nhiều cửa sổ bị vỡ kính.
Kính vụ do xưởng nhôm kính bỏ lại, vứt thành đống bên cạnh tòa nhà.
Kính vụ do xưởng nhôm kính bỏ lại, vứt thành đống bên cạnh tòa nhà.
Công nhân của xưởng nhôm kính tận dụng căn phòng phía bên trên để sinh sống. Đây là căn nhà hiếm hoi có người ở nhưng chỉ là đi thuê.
Công nhân của xưởng nhôm kính tận dụng căn phòng phía bên trên để sinh sống. Đây là căn nhà hiếm hoi có người ở nhưng chỉ là đi thuê.

Cửa văn phòng Ban quản lý dự án cũng bị bỏ hoang, cây cỏ dại bao phủ các lối vào. Những dòng chữ không còn nguyên vẹn.

Cửa văn phòng Ban quản lý dự án cũng bị bỏ hoang, cây cỏ dại bao phủ các lối vào. Những dòng chữ không còn nguyên vẹn.

Để chắc ăn chủ đầu tư đã dùng hẳn hai chiếc khóa để đảm bảo an toàn.
Để chắc ăn chủ đầu tư đã dùng hẳn hai chiếc khóa để đảm bảo an toàn.

Trọng Trinh