Gia Lai: Dân bức xúc vì giải phóng mặt bằng “chớp nhoáng”!

(Dân trí) - Vừa qua, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Chư Sê tiến hành GPMB dự án quy hoạch khu dân cư tâm Bầu Ngứa (TT. Chư Sê, huyện Chư Sê). Tuy nhiên khi GTMB lại gặp phải phản ứng rất gay gắt của gần chục hộ dân vì việc thông báo GTMB quá gấp, trong khi chưa thỏa thuận được mức giá đền bù hợp lý.

Vừa qua, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Chư Sê tiến hành GPMB dự án quy hoạch khu dân cư tâm Bầu Ngứa (TT. Chư Sê, huyện Chư Sê). Tuy nhiên khi GTMB lại gặp phải phản ứng rất gay gắt của gần chục hộ dân vì việc thông báo GTMB quá gấp, trong khi chưa thỏa thuận được mức giá đền bù hợp lý.

Theo thông tin người dân phản ánh, vào sáng ngày 20/9, gần chục hộ dân thuộc Tổ dân phố 8 và 9 (TT. Chư Sê, huyện Chư Sê) rất bất ngờ khi thấy tổ công tác đền bù GPMB mang máy móc, dụng cụ xuống san bằng vườn cây sau nhà mình, mà dân không hề được thông báo.

Theo ghi nhận, Tổ GPMB đã giải phóng khoảng 1km mặt bằng với bề ngang tầm 7-8m. Theo đó, máy múc được huy động để san phẳng và dọn sạch số lượng lớn cây cối của các hộ dân, điều này khiến người dân bất bình và phản ứng với lực lượng chức năng.

khu vuc dat bi gpmb

Khu đất bị tổ công tác GPMB san ủi “chớp nhoáng” khiến người dân bức xúc

Theo tìm hiểu, nguyên nhân xảy ra sự việc là trong vấn đề GPMB dự án quy hoạch khu dân cư tâm Bầu Ngứa, TT. Chư Sê có đến 9/12 hộ dân trong khu quy hoạch chưa đồng ý với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng khu dân cư. Tuy nhiên, UBND huyện Chư Sê dựa vào việc những hộ dân đồng ý với dự án để phóng tuyến đường theo quy hoạch. Sau đó, đã vội vã đem tổ công tác xuống tiến hành GPMB, san ủi trên phần đất của dân mà chưa có quyết định thu hồi đất nào được ban hành đến dân trước đó

Một hộ dân nằm trong vùng dự án, ông Thủy Châu Tài cho hay “Thực tế, người dân đã đồng thuận việc phóng tuyến mở đường, cũng như quy hoạch công viên. Nhưng các hộ dân không đồng tình với quy hoạch khu tái định cư và mức đền bù. Theo đó, khoảng 18h30 ngày 19/09/2017, gia đình tôi mới nhận được thông báo về việc GPMB dự án Bầu Ngứa. Ngay sáng hôm nay, ngày 20/9, các đơn vị đã cho xe đến san ủi cây cối để giải phóng mặt bằng khiến tôi rất bất ngờ và bức xúc. Trước đó, chúng tôi chưa hề nhận được thông báo nào liên quan đến việc thu hồi đất và phương án bồi thường. Như vậy, phía UBND huyện Chư Sê làm trái quy định, sai quy trình về việc giải tỏa đền bù….”

Nhiều hộ dân khác như bà Kpuih Krek, bà Siu H’Vinh (TDP 9, TT. Chư Sê) cũng bức xúc về việc cán bộ không thông báo, không đưa giấy tờ gì cho dân mà đã đưa xe đến múc, san ủi, bất chấp việc dân phản đối.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Linh - Chủ tịch huyện Chư Sê cho biết: “Khu vực Công viên Bầu Ngứa được quy hoạch cách đây cũng 6 năm. Hiện nay có một số khu cần chỉnh lý, quy hoạch lại, chỉnh trang để sắp tới nâng cấp lên Thị xã. Trong đó, việc quy hoạch, điều chỉnh và bố trí một số khu dân cư quanh khu vực công viên. Các bước đã được chúng tôi tiến hành và trình lên Sở Xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai. Lãnh đạo UBND tỉnh đã thị sát và báo cáo lên UBTV tỉnh để cho ý kiến. Sau khi được chấp thuận, UBND tỉnh đã cho điều chỉnh khu này với diện tích 2,75ha, xây dựng khu dân cư và chỉnh trang lại Công viên Bầu Ngứa”.

khu dat car dan bi gpmb

Rất nhiều cây cối của bà con bị san ủi

Bước đầu phải làm đường để ngăn cách công viên với khu dân cư. Công tác đền bù GPMB đã được tiến hành từ tháng 4/2017. Theo đó, chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm đếm cây con của từng hộ và áp giá theo đơn giá của UBND tỉnh đã ban hành. Việc tính toán là do tổ công tác GPMB tiến hành. Đến hôm cuối cùng là trực tiếp chủ tịch huyện gặp 12 hộ dân đối thoại và đi đến thống nhất việc làm đường, dân theo đó sẽ được hưởng lợi trực tiếp.

“Một số vấn đề dân chưa đồng ý đó là đất tái định cư, đối với những hộ đủ đất thì không bố trí nữa. Với những hộ chưa đủ đất thì UBND huyện sẽ sắp xếp đất tái định cư cho dân. Sau đó mới tiến hành phân lô, đấu giá để xây dựng cơ sở hạ tầng.” ông Linh phân trần.

Về việc dân phản ứng gay gắt, ông Linh cho rằng: “Đó là do người dân chưa hiểu về việc phân lô tái định cư chứ những vấn đề khác họ không hề phản ứng, trong đó có việc phóng tuyến, làm đường. Và sự việc xảy ra sáng ngày 20/9, hàng loạt hộ dân có biểu hiện của sự chống đối là không phải. Trước đó tổ công tác đền bù đã gửi văn bản nhiều lần đến dân và được ký nhận thông báo. Họ chỉ chống đối, không đồng thuận với vấn đề đất tái định cư…”.

Phạm Hoàng