Gia Lai: "Đá tặc" mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã

Phạm Hoàng

(Dân trí) - "Công trường” khai thác đá trái phép hoạt động rầm rộ ngay trụ sở xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (Gia Lai). Hàng trăm khối được tập kết cùng máy móc hoạt động, nhưng chính quyền địa phương không hề biết.

Theo nguồn tin của phóng viên báo Dân trí, một “công trường” khai thác đá trái phép gần xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê, Gia Lai) nhiều tuần nay hoạt động rầm rộ. Để nắm xác minh thông tin, vào sáng ngày 25/8, chúng tôi đã men theo con đường đất tại thôn 16, xã Bờ Ngoong đã phát hiện nhiều xe cơ giới, máy múc đang khai thác đá cây, đá mồ côi với số lượng lớn. Điều đáng nói, vị trí khai thác chỉ cách trụ sở UBND xã Bờ Ngoong khoảng 500m theo đường chim bay.

Cạn cảnh công trường trái phép gần trụ sở xã

Tiếp tục “đột nhập” sâu vào “công trường” đang khai thác đá lớn, chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm viên đá khổng lồ đang nằm ngổn ngang. Đối với những viên đá mồ côi khổng lồ được chẻ vuông nhằm phục vụ cho mục đích xây dựng. Chiếc máy múc cày xới một khoảng đất rộng để tìm những viên đá lớn, xe tải thay phiên nhau bốc đá chở ra ngoài tiêu thụ.

Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 1
Những viên đá khổng lồ được chẻ vuông sắp chở vận chuyển đi tiêu thụ

Riêng buổi sáng ngày 25/8, đã có khoảng 7-8 chiếc xe tải chở từng khối đá viên ra khỏi cổng chào thôn 16 đi về hướng TP.Pleiku (Gia Lai). Dọc đường gần khu vực khai thác đá đều có các đối tượng đi xe máy để canh đường. Xung quanh bãi đá là  cảnh những rẫy cà phê bị múc nham nhở.

Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 2
Máy múc cày xới để khai thá đá cây quy mô lớn

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, phóng viên nhanh chóng ra ngoài để liên hệ với chính quyền địa phương nhằm làm rõ hoạt động khai thác đá trái phép trên. Cụ thể, ngày 25/8 phóng viên có gọi điện cho ông Lê Duy Khương - Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong nhưng xã đang họp tiếp xúc cử tri và ông Khương báo bận. Lúc này, phóng viên quay lại hiện trường thì hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra bình thường. Đến đầu giờ chiều, hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra như chưa có điều gì can thiệp đến.

Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 3

Hàng trăm khối đá được tập kết, công trường hoạt động rầm rộ nhưng xã không hề hay biết

Liên tiếp nhiều ngày, phóng viên quay lại trụ sở UBND xã Bờ Ngoong để liên hệ làm việc nhưng lãnh đạo xã đều vắng mặt, phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã vẫn mở. Khi phóng viên có liên hệ làm việc với phó chủ tịch xã về hoạt động khai thác đá trái phép thì phó chủ tịch không trả lời với lý do không được ủy quyền về vấn đề này. Dù đã nhiều lần liên hệ với chính quyền xã để làm rõ tình trạng khai thác đá quy mô lớn trên địa bàn nhưng xã không hợp tác và trốn tránh trách nhiệm.

Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 4
Những viên đá cây khổng lồ nằm ngổn ngang

Trao đổi với phóng viên bà Phùng Thị Hà - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê cho biết, trên địa bàn xã Bờ Ngoong không có bãi khai thác đá nào được cấp phép. Theo nguồn tin của phóng viên, khối lượng lớn đá bị các đối tượng đưa máy múc vào khai thác bao gồm cả đá cây, đá tảng và đá viên. Đặc biệt, trước đó tại vị trí này đã từng phát hiện khai thác đá trái phép.

Hình ảnh công trường khai thác đá trái phép gần trụ sở xã:

Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 5
Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 6
Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 7
Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 8
Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 9
Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 10
Gia Lai: Đá tặc mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã - 11