Gia Lai: “Đá tặc” liên tục hoạt động, xã nói vì “lực lượng mỏng”(!?)

(Dân trí) - Tại xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, Gia Lai) đã liên tục phát hiện nhiều điểm khai thác đá trái phép. Đặc biệt, một điểm đá tặc hoạt động rầm rộ tại làng Ngai Ngó… nhưng chính quyền xã không biết (!?).

Từ thông tin của người dân, tại làng Ngai Ngó (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai) đang tồn tại một điểm khai thác đá rầm rộ từ nhiều tháng nay.  

Cận cảnh hiện trường đá tặc khai thác trái phép

Nắm thông tin, phóng viên bí mật đến cổng làng Ngai Ngó thì đã chứng kiến một chiếc xe tải nhỏ liên tục chở đá ra vào một cách “ngang nhiên” giữa ban ngày. Theo đó, điểm khai thác đá trái phép nằm trong một khu đất sản xuất của người đồng bào thuộc làng Ngai Ngó (cách mặt đường nhựa khoảng 150m).

Gia Lai: “Đá tặc” liên tục hoạt động, xã nói vì “lực lượng mỏng”(!?) - 1
Hàng chục viên đá "khổng lồ" đã bị chẻ nhỏ để phục vụ cho xây dựng

Tại đây, có khoảng 5 - 7 người đang đào bới và dùng búa tạ, khoan điện để chẻ những tảng đá lớn thành các viên đá nhỏ nhằm phục vụ cho việc xây dựng. Sau đó, những người này bốc đá chẻ một chiếc xe tải rồi chở đi nơi khác tiêu thụ. Theo ước lượng, diện tích điểm khai thác trái phép rộng khoảng gần 2 sào. Tại hiện trường, những hố sâu khoảng 3 – 5m bị múc nham nhở để tìm đá. Trên bãi đất rộng đang tập kết hàng chục viên đá “khổng lồ” và hàng trăm viên đá chẻ, chất thành nhiều đống khác nhau.

Gia Lai: “Đá tặc” liên tục hoạt động, xã nói vì “lực lượng mỏng”(!?) - 2
Hiện trường điểm khai thác đá trái phép mà phóng viên phát hiện tại làng Ngai Ngó (xã Ia Hrung)

Ngay sau khi nắm được vụ việc, phóng viên đã phản ánh với lãnh đạo xã Ia Hrung (huyện Ia Grai). Tuy nhiên, sau khi phóng viên vào thông báo với xã để kịp thời ra ngăn cản và bắt quả tang thì lực lượng xã lại “chậm rãi” mất gần 15 phút. Đến khi lãnh đạo UBND xã ra hối thúc thì địa chính, công an xã mới đi cùng phóng viên ra hiện trường. Không ngoài dự đoán của phóng viên, khi ra đến hiện trường thì các đối tượng đã bỏ chạy. Chiếc xe tải cũng chở số đá mới khai thác trái phép vận chuyển đi khỏi hiện trường. Lúc này, lực lượng xã đã tiến hành lập biên bản bãi đá để xử lý theo quy định.

Gia Lai: “Đá tặc” liên tục hoạt động, xã nói vì “lực lượng mỏng”(!?) - 3
Thấy động, các đối tượng đã bỏ lại các vật dụng dùng để chẻ đá

Cách đó khoảng 100m, một điểm khai thác đá trái phép cũng mới bị xã Ia Hrung phát hiện và lập biên bản vào cuối tháng 2. Tính đến thời điểm phóng viên làm việc, vụ khai thác đá này xã chỉ mới lập biên bản và vẫn đang đợi xử lý…

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Duy Huyến (Chủ tịch UBND xã Ia Hrung) cho biết: “Những ngày gần đây, xã đang chờ nhận công an chính quy nên lực lượng còn mỏng. Có thể biết điều này nên các đối tượng “đá tặc” đã tranh thủ khai thác. Năm trước, vị trí mà báo chí phản ánh chúng tôi đã kiểm tra và đình chỉ nhưng giờ họ vẫn lén lút làm. Đối với việc này, chúng tôi sẽ làm thông báo xác minh chủ khai thác và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Gia Lai: “Đá tặc” liên tục hoạt động, xã nói vì “lực lượng mỏng”(!?) - 4
Sau khi múc lấy đá để lại những hố sâu lớn tại hiện trường

Trao đổi với chúng tôi, ông Tài Văn Trung (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai) cho biết: “Chúng tôi chưa thấy UBND xã Ia Hrung báo cáo vụ việc. Chúng tôi sẽ cử người xuống kiểm tra hiện trường, làm việc với UBND xã để nắm thông tin vụ việc và có báo cáo cho UBND huyện”.

Phạm Hoàng