Thanh Hóa:

Đường nhựa biến thành đường đất vì xe chở vật liệu "băm xới" hàng ngày

(Dân trí) - Con đường trải nhựa dài hàng chục km đưa vào sử dụng chưa được bao lâu nhưng nhiều đoạn đã bị “băm nát”. Tuyến xe buýt phục vụ người dân giữa các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân và thành phố Thanh Hóa qua lại cũng bị tạm dừng vì đường quá xuống cấp.

Đường tỉnh lộ bị xe quá tải băm nát

Tuyến đường Tỉnh lộ 515 từ xã Thiệu Toán đi xã Thiệu Chính, Thiệu Vận, Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường và mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường này đã xuống cấp khoảng một năm nay, kể từ khi mỏ khai thác cát trên địa bàn xã Thiệu Toán, Thiệu Hóa hoạt động. Nguyên nhân chính là do hàng ngày trên tuyến đường này có hàng trăm xe ô tô tải vận chuyển cát từ mỏ cát trên địa bàn xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa lưu thông qua đây, nhất là vào ban đêm. Không chỉ đường xuống cấp nghiêm trọng, người dân ở đây còn hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường.

Đường nhựa bị cày xới tả tơi
Đường nhựa bị cày xới tả tơi

Theo ghi nhận, gần như lớp nhựa đường đã “biến mất”, nhiều đoạn mặt đường lún xuống tạo thành rãnh sâu, phương tiện lưu thông rất khó khăn. Tuyến xe buýt số 9 phục vụ nhu cầu đi lại của người dân từ thành phố Thanh Hóa đi huyện Thọ Xuân và ngược lại cũng đã bị tạm dừng nhiều tháng nay do đường xuống cấp không thể lưu thông. Thế nhưng, chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện Thiệu Hóa lại bất lực trước thực trạng nêu trên.

Để ngăn chặn xe quá khổ, quá tải đi qua tuyến đường này, huyện Thiệu Hóa đã đầu tư xây dựng các trạm hạn chế tải trọng và ngăn xe chở quá tải. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động thì cổng hạn chế này, vẫn không ngăn được một chiếc xe tải trọng lớn nào mặc dù, hàng ngày vẫn có hàng trăm xe trọng tải lớn đi qua.

Ông Đào Đình Cường, thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán cho biết: “Con đường này nhà nước mời đầu tư hàng tỷ đồng đưa vào sử dụng khoảng 3 năm đã nát hết. Mỗi ngày có hàng trăm xe, nhất là vào ban đêm. Trời nắng thì bụi mù, mưa thì lầy lội. Người dân ở đây cũng khổ vì xe đi ầm ầm. Không chỉ người dân mà các cháu học sinh đi lại cũng rất khó khăn, vất vả. Dân đã kêu nhiều đến chính quyền thông qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri, nhưng chưa được giải quyết. Dân bức xúc chỉ biết mang đá ra đường để chặn xe. Trời mưa đi giữa đường mà như ao nước”.

Tình trạng đường xuống cấp là do lưu lượng xe tải trọng lớn hoạt động thường xuyên
Tình trạng đường xuống cấp là do lưu lượng xe tải trọng lớn hoạt động thường xuyên
Người dân mang đá ra ngăn xe tải
Người dân mang đá ra ngăn xe tải

Theo ông Lê Công Hải - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa cho biết: “Đường tỉnh lộ 515 dài hơn 11km, đoạn qua xã Thiệu Toán khoảng 1km. Trong thời gian qua, lưu lượng các loại xe đi trên đường tương đối nhiều. Về sự xuống cấp của đường là do các loại xe chở vật liệu nặng đi, trong đó có nhiều loại chứ không riêng gì cát. Chất lượng đường kém, nền đường yếu, không có rãnh thoát nước. Trách nhiệm của địa phương đối với xã Thiệu Toán tuyên truyền cho người dân địa phương có xe vận tải không được cơi nới, chở quá tải. Xã cũng đã phản ánh lên huyện có các biện pháp ngăn xe quá tải để hạn chế hỏng đường. Huyện đã xây dựng các cột hạn chế chiều cao của xe có tải trọng lớn vào các mỏ”.

Cũng theo ông Hải khẳng định, tuyến xe buýt số 9 đã bỏ vì đường xấu. Đã có người dân ném đá ra đường để cho xe không đi được. Chính quyền đã cử lực lượng công an xuống vận động bà con và dẹp bỏ đất đá. Huyện đã bỏ ngân sách ra duy tu bảo dưỡng rất nhiều lần nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế”.

Chính quyền dựng chắn đường để ngăn xe quá tải nhưng chỉ là hình thức
Chính quyền dựng chắn đường để ngăn xe quá tải nhưng chỉ là hình thức
Tuyến tình lộ 515 dài hàng chục km đã xuống cấp
Tuyến tình lộ 515 dài hàng chục km đã xuống cấp
Nhiều đoạn lún sâu thành hố
Nhiều đoạn lún sâu thành hố

Trần Lê