Đường "chạy" ra xa khiến người dân ngỡ ngàng sau 20 năm chờ đợi

Trung Thi

(Dân trí) - Dân mua đất được cấp "sổ đỏ" có quy hoạch đường đi, nhưng sau hơn 20 năm, con đường bỗng nhiên "chạy" ra xa, khiến 5 hộ dân sinh sống ổn định, lâu dài tại đây ngỡ ngàng.

20 năm mỏi mòn chờ đường đi

Trải qua mấy đợt mưa lớn, con đường tự phát của 5 hộ dân khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên lởm chởm đá, gồ ghề khó đi.

Đường chạy ra xa khiến người dân ngỡ ngàng sau 20 năm chờ đợi - 1

Đường đất tự phát trơ sỏi đá của 5 hộ dân sống tại thị trấn Hai Riêng (Ảnh: Trung Thi).

"Đường này đi nhờ qua đất của bà con làng xóm, chứ 5 hộ dân ở đây đã hơn 20 năm nhưng chưa có con đường chung được nhà nước công nhận. Nói thật, lỡ hàng xóm giận không cho chúng tôi đi nhờ thì cũng chịu", chị Vũ Thị Ninh, một trong 5 hộ dân sinh sống tại đây nói.

Chị Ninh cho biết, gia đình chuyển về khu vực này sinh sống hơn 20 năm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp vào năm 2005 thể hiện, trước mặt nhà sẽ có một con đường mang tên Nguyễn Du rộng 17m.

Đường chạy ra xa khiến người dân ngỡ ngàng sau 20 năm chờ đợi - 2

"Sổ đỏ" của một trong 5 hộ dân thể hiện trước nhà có đường Nguyễn Du rộng 17m (Ảnh: Trung Thi).

Theo chị Ninh, đây là niềm tin để người dân lặng lẽ đi trên con đường tạm gồ ghề, đầy sỏi đá suốt hàng chục năm qua.

Còn theo bà Nguyễn Thị Tý (76 tuổi) cũng sinh sống tại khu vực này cho rằng, việc nhà nước thay đổi quy hoạch nhưng không họp dân, không đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân là điều khó chấp nhận.

Đường chạy ra xa khiến người dân ngỡ ngàng sau 20 năm chờ đợi - 3

Khu vực đất của dân được nhà nước cấp giấy chứng nhận thể hiện có đường Nguyễn Du trước nhà (số 1); đường Nguyễn Du xây mới sau khi điều chỉnh quy hoạch (số 2) (Ảnh: Trung Thi).

Bà Tý cho biết, sau khi phát hiện con đường "chạy" ra xa, người dân đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng huyện Sông Hinh và tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng này còn trả lời chung chung, không có thời gian cụ thể khi nào người dân ở khu vực này mới có đường để đi.

"Chờ 20 năm rồi! Dân còn chờ đến khi nào mới có đường để đi", bà Tý ngao ngán nói.

Quy hoạch mới "sót" đường đi của dân

Văn bản trả lời phản ánh của cử tri do ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, ký vào tháng 7/2023, thể hiện dự án đường Nguyễn Du được hình thành từ năm 2000, theo Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết chỉnh trang trung tâm thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh (giai đoạn 2000-2005) do UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt. Tuy nhiên đến năm 2021, đường Nguyễn Du lại được điều chỉnh theo quy hoạch mới.

Đường chạy ra xa khiến người dân ngỡ ngàng sau 20 năm chờ đợi - 4

Đường Nguyễn Du được xây dựng sau hơn 1 năm điều chỉnh quy hoạch (Ảnh: Trung Thi).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi quy hoạch mới được điều chỉnh hơn 1 năm, đường Nguyễn Du đã được khởi công xây dựng. Khu vực xây dựng đường mới cách nhà các hộ dân khoảng 70m, hai bên đường rất ít dân cư sinh sống.

Ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch thị trấn Hai Riêng, cho biết sau khi ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân, địa phương cùng UBND huyện đã tổ chức họp dân để bàn phương án tháo gỡ.

Qua đó, địa phương thống nhất lên các phương án, trình cơ quan chức năng xây dựng con đường 7m chạy song song với đường Nguyễn Du mới để tạo điều kiện đi lại cho người dân,

"Đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, địa phương đã tiến hành đo đạc, phóng tuyến. Sau đó sẽ họp dân lần cuối, xem diện tích nào người dân hiến đất và phần nào cần đền bù giải phóng mặt bằng để báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết", ông Thịnh thông tin.

Đường chạy ra xa khiến người dân ngỡ ngàng sau 20 năm chờ đợi - 5

Không có đường, khu vực này kém phát triển, biệt lập (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, cho hay hiện con đường chạy qua khu vực 5 hộ dân ở khu phố 5 chưa có trong quy hoạch. Do đó, cần phải xin ý kiến, hướng dẫn từ UBND tỉnh để triển khai.

Phó Chủ tịch UBND huyện nói thêm, hiện nay làm đường hay bất cứ công việc gì liên quan đất đai đều phải có trong quy hoạch. Tuy nhiên, con đường dự định xây dựng qua nhà của 5 hộ dân lại không có trong quy hoạch, nên huyện đang xin ý kiến của Sở Xây dựng để triển khai cho đúng. Do đó, địa phương khó cam kết với người dân khi nào triển khai và xong lúc nào.

"Vấn đề này khó, nhưng không phải là không có phương án giải quyết vì đây là nhu cầu cấp thiết của người dân. Huyện sẽ cố gắng triển khai sớm nhất để 5 hộ dân này có đường đi", Phó Chủ tịch huyện Sông Hinh thông tin.