Huế:

Dự án sân golf Thủy Dương: Hết hạn vận chuyển đất vẫn ngang nhiên làm trái luật, thách thức chính quyền

(Dân trí) - Dự án sân golf Thủy Dương (phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) dù đã hết hạn vận chuyển đất dư thừa vẫn ngang nhiên tiến hành nhiều lần đưa đất ra khỏi dự án để bán. Đặc biệt còn thách thức chính quyền sở tại.

Dự án khu quần thể du lịch làng phong cảnh sinh thái Việt Nam - sân golf Huế ở phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy (hay còn gọi là dự án sân golf Thủy Dương) được UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt vào tháng 3/2007 trên diện tích đất 349ha, trong đó phần sân golf chiếm 72ha do Cty CP Thiên An làm chủ đầu tư.

Đang trong giai đoạn thi công, tuy nhiên ở dự án này đã cố ý làm trái phép việc vận chuyển đất dôi dư ra khỏi phạm vi công trình. Cụ thể, vào năm 2012, UBND tỉnh TT-Huế có văn bản cho phép chủ đầu tư sân golf Thủy Dương (Công ty Thiên An, Huế) vận chuyển đất dôi dư ra ngoài vùng dự án. Hiệu lực vận chuyển đất chỉ đến cuối năm 2013 (sau khi đã gia hạn). Tuy nhiên từ đó đến nay, trong 1 năm rưỡi, dự án này dù không có văn bản của cơ quan chức năng cho phép vận chuyển tiếp nhưng vẫn ngang nhiên làm rầm rộ.

Xe tải múc đất từ các quả đồi trong dự án sân golf Thủy Dương đem ra ngoài bán.

Xe tải múc đất từ các quả đồi trong dự án sân golf Thủy Dương đem ra ngoài bán.

Qua theo dõi, điều tra của PV Dân trí tại Huế, hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải vào dự án này múc đất và đem đi bán, đi đổ ở ngoài. Nhiều quả đồi nhỏ bị băm nát. Đáng ngại hơn, rất nhiều mộ dân chưa được đền bù đã bị đào sát đến chân, nhô lên cao như những ngọn tháp - từ “địa táng” chuyển thành “thiên táng”. Chỉ cần tác động nhỏ là mộ có thể sụp tan tành bất cứ lúc nào.

Hàng loạt ngôi mộ trước nguy cơ sụp đổ khi vẫn chưa được đền bù.

Hàng loạt ngôi mộ trước nguy cơ sụp đổ khi vẫn chưa được đền bù.

Trả lời PV ngày 7/4, ông Nguyễn Đình Đấu, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh TT-Huế khẳng định “Việc vận chuyển đất ra khỏi khu vực dự án của sân golf Thủy Dương là hoàn toàn sai trái”. Trước đó, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cũng trao đổi với báo chí: “Việc khai thác, vận chuyển đất đồi ra khỏi vùng dự án sân golf Thủy Dương thời điểm hiện nay là vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và có cách xử lý”.

Ông Phùng Hữu Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủy Dương cho biết thêm, từ lúc Công ty CP Thiên An hết hạn được cấp phép vận chuyển đất ra ngoài đến nay, thì một khối lượng đất san lấp vẫn được chở ra khỏi khu vực dự án. Công ty nói đó chỉ là đất phong hóa và cỏ rác, nhưng thực tế đó là đất san lấp bán cho các công trình xây dựng.

Theo báo cáo của Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh, nhiều lần đã kiểm tra tại hiện trường, phát hiện đất vận chuyển trái phép. Cụ thể các tài xế khai mua đất từ Công ty TNHH Hưng Phát - đơn vị thi công san ủi mặt bằng tại sân golf Thủy Dương để đi bán ở ngoài. Khi làm việc tiếp với ông Ngô Phát, GĐ Công ty Hưng Phát thì được cho biết hoạt động san ủi, vận chuyển đất trên được thực hiện theo hợp đồng giữa công ty này với công ty CP Thiên An.

Hàng loạt ngôi mộ trước nguy cơ sụp đổ khi vẫn chưa được đền bù.

Hàng loạt ngôi mộ trước nguy cơ sụp đổ khi vẫn chưa được đền bù.

Công ty Hưng Phát và Công ty Thiên An đã hợp đồng với nhau trong thời gian dài - kể từ lúc hết hạn 1 năm rưỡi rồi vận chuyển đất dôi dư ra dự án đem bán kiếm lời. Việc này đã vi phạm pháp luật trắng trợn lẫn thất thoát tài nguyên quốc gia, các khoản thuế.... nhưng không những vậy, lãnh đạo công ty này còn ỷ thế để thách thức toàn bộ chính quyền từ trên xuống dưới của tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Trong quá trình làm việc, lập biên bản kiểm tra thì ông Ngô Phát và các nhân viên lái xe múc công ty này đã tự ý rời hiện trường. Đoàn gọi điện trực tiếp đến ông Phát yêu cầu quay lại để ký biên bản. Tuy nhiên ông Phát không chấp hành. Còn đoàn làm việc, yêu cầu ông Nguyễn Đức Phương - nhân viên quản lý công trường của sân golf ký biên bản, tương tự ông này cũng không ký với lý do là theo sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty CP Thiên An” - ông Phan Văn Đáng, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường TT-Huế bức xúc.

Theo nhiều lãnh đạo của Huế, trong một lần lực lượng của phường Thủy Dương lập biên bản việc công ty này vận chuyển đất san lấp trái phép, ông Nhất - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiên An đã không hợp tác mà còn chỉ vào mặt lực lượng công an phường, bảo công an là để bảo vệ chính quyền chứ không phải để tham gia vào việc chính quyền phường đang làm.

Hàng loạt ngôi mộ trước nguy cơ sụp đổ khi vẫn chưa được đền bù.

Trong những ngày này, việc múc đất đem bán trái phép vẫn diễn ra. Nếu chính quyền sở tại không xử lý gấp, có chế tài dứt khoát hay vẫn còn "chùn tay" trước công ty "coi trời bằng vung" này thì thật đáng buồn.

PV đã lên tại văn phòng của Công ty CP Thiên An đường Ngô Gia Tự, TP Huế vào ngày 19/3, đăng ký làm việc với ông Nhất, thì được bà Chi, nhân viên văn phòng trả lời là ông Nhất đã đi vắng và xin số điện thoại của báo để sắp xếp làm việc. Tuy nhiên, sau gần 10 ngày “bặt vô âm tín”, chúng tôi điện thoại lại vào số bà Chi để hỏi thì bà này không bắt máy. 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Đại Dương