Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Đơn kêu cứu của hơn 1000 công nhân Khu kinh tế Vũng Áng tạm được giải quyết

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh việc hơn 1000 công nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng đối mặt nguy cơ mất chỗ ở, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, cùng các Sở, ban, ngành thống nhất phương án trình UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Để trả lời Công văn số 1865/UBPL 13 ngày 10/6/2013 của Uỷ ban Pháp Luật Quốc hội và công luận, ngày 21/6/2013, ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng đã chủ trì buổi làm việc cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Công ty Thủy sản Nam Hà Tĩnh (Shatico), Công ty Cung ứng lao động Nibelc để ghi nhận ý kiến, thống nhất phương án giải quyết vấn đề ở của hơn 1000 lao động đang làm việc tại dự án Cảng Sơn Dương.
 
“Tâm thư” của nhà thầu Sam sung C&T gửi Thủ tướng Chính phủ
“Tâm thư” của nhà thầu Sam sung C&T gửi Thủ tướng Chính phủ

Về vấn đề sai phạm khi ký hợp đồng cho thuê mặt bằng và cải tạo sửa chữa làm khu nhà tạm cho hơn 1000 công nhân Công ty Nibelc, ông Trần Đình Nam - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Shatico và ông Phan Phương Nguyên - Chủ tịch HĐQT Nibelc đề nghị Ban Quản lý KKT Vũng Áng và UBND tỉnh xem xét để có phương án xử lý hợp lý, đảm bảo điều kiện ăn, ở tạm thời cho cán bộ công nhân viên đang làm việc tại đây.

Cụ thể, thời điểm Công ty Nibelc ký hợp đồng với Samsung C&T trên địa bàn KKT Vũng Áng chưa hề có mặt bằng nào được chuẩn bị cho các nhà đầu tư, nhà thầu vào thuê. Từ tháng 11/2012, sau khi Ban Quản lý KKT Vũng Áng ký công văn thông báo việc không đồng ý cho cải tạo làm khu nhà ở cho công nhân tại Kỳ Nam, Công ty Nibelc đã gửi nhiều văn bản đến Ban Quản lý KKT Vũng Áng và UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ, giới thiệu, cho thuê mặt bằng để dịch chuyển khu công nhân nhưng không nhận được ý kiến trả lời. Phía Shatico cũng có nhiều văn bản kiến nghị gửi đi nhưng đều không được hồi âm.
 
Dự án Cảng Sơn Dương đang bước vào giai đoạn nước rút
Dự án Cảng Sơn Dương đang bước vào giai đoạn nước rút

Trong thời gian 2 Công ty tiến hành sữa chữa cải tạo, Ban Quản lý KKT Vũng Áng, UBND huyện nhiều lần được báo cáo trong các cuộc họp về nội dung cải tạo sửa chữa. Ban Quản lý KKT Vũng Áng, UBND huyện đã trực tiếp cử lãnh đạo xuống mặt bằng đang cải tạo để đưa trên 600 lao động của các xã, thị trấn xuống tuyển dụng và đều không có ý kiến phản đối.

Căn cứ nội dung biên bản làm việc ngày 20/5/2013 của Ban Quản lý KKT Vũng Áng, cùng công văn số 208/KKT-QHXD của Ban Quản lý KKT Vũng Áng về việc đồng ý chủ trương cho phép Công ty Shatico xây dựng nhà ở tạm cho công nhân tại lô đất của Công ty tại xóm Long Tiến, xã Kỳ Trinh. Ngày 24/5/2013, Công ty Nibelc đề xuất và Công ty Shatico đồng ý gửi đề xuất Ban Quản lý KKT Vũng Áng cho phép Nibelc tạm thời sử dụng lô đất của Shatico nêu trên để di dời khu nhà ở tạm cho công nhân của Công ty Nibelc, cho đến hết thời gian thuê (ngày 31/5/2016) nhưng cũng bị Ban Quản lý KKT Vũng Áng từ chối.
 
Khu nhà ở tạm của hơn 1000 lao động Công ty Nibelc nằm trên phần đất không thuộc quy hoạch
Khu nhà ở tạm của hơn 1000 lao động Công ty Nibelc nằm trên phần đất không thuộc quy hoạch
 
Tại buổi làm việc, Công ty Shatico nhận thức rõ phần lỗi trong công tác xin phép cải tạo sửa chữa. Tuy nhiên, vi phạm nói trên là không thể tránh khỏi trong bối cảnh toàn bộ KKT Vũng Áng chưa chuẩn bị được mặt bằng cho doanh nghiệp. Do vậy, Công ty Nibelc và Shatico kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét vấn đề lỗi trong mối quan hệ tổng thể từ trách nhiệm của Doanh nghiệp, UBND huyện, Ban Quản lý KKT Vũng Áng để từ đó có sự thông cảm, hỗ trợ, chia sẻ với doanh nghiệp.

Làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý KKT Vũng Áng, chủ đầu tư Formosa khẳng định nếu thực hiện di dời ngay khi chưa có phương án dự phòng thì tốc độ dự án Formosa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo lời ông Nguyễn Phương Hoan - Phó Tổng giám đốc Nibelc, việc di dời này có thể gây thiệt hại 1 triệu USD/ ngày cho việc chế tạo 2 thùng chìm được chế tạo làm đê chắn sóng, đi kèm là hàng nghìn lao động đang làm việc tại dự án, cùng các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng đối diện nguy cơ giảm thu nhập.

Ngoài ý kiến của hai doanh nghiệp, đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng kiến nghị Ban Quản lý KKT Vũng Áng và UBND tỉnh xem xét lại thực trạng để có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, để người lao động ổn định tâm lý sản xuất. Đại diện Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở lại tiếp tục hoạt động, việc phá dỡ mất 16 tỷ khu lán trại là rất lãng phí trong khi đất thu hồi lại chưa có kế hoạch cấp bách để sử dụng, sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.
 
Hơn 1000 lao động Công ty Nibelc được ăn, ở bình thường trong khu nhà tạm
Hơn 1000 lao động Công ty Nibelc được ăn, ở bình thường trong khu nhà tạm

Sau khi lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Quản lý KKT Vũng Áng khẳng định ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp để đề xuất lên UBND tỉnh. Ban Quản lý KKT Vũng Áng thống nhất phương án sẽ giới thiệu khu đất phù hợp, đề xuất cấp đất lâu dài cho Công ty Nibelc triển khai xây dựng khu nhà ở cho công nhân.

Trước mắt, Công ty Nibelc và Ban Quản lý KKT Vũng Áng sẽ lập lộ trình di dời hợp lý, việc di dời chỉ được thực hiện từng phần bắt đầu từ khi Công ty Nibelc chuẩn bị xong mặt bằng mới. Cụ thể, Công ty Nibelc có quỹ thời gian 10 ngày để lên đưa ra phương án tìm đất và chuẩn bị các thủ tục hành chính. Ban Quản lý KKT Vũng Áng có trách nhiệm giúp đỡ Công ty GPMB, ổn định hạ tầng (điện nước, rác thải, viễn thông...) cấp các ưu đãi về đầu tư. Trong thời gian Công ty Nibelc chuẩn bị mặt bằng mới, hơn 1000 lao động Công ty Nibelc vẫn được tạo điều kiện làm việc, ăn, ở bình thường trong khu nhà tạm hiện nay.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương