Độc giả “nóng lòng” chờ “phán quyết” vụ “nữ sinh ẩu đả”

<B>H.A (gày gửi: 15/3/2010 2:08:00 PM)</B> - Xin nhiệt liệt hoan nghênh các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhanh chóng tìm ra chân tướng vụ việc. Tuy nhiên hiện dư luận đang quan tâm đến biện pháp xử lý các đối tượng có thể nói là đã mất nhân tính này.

Đồng thời cơ quan chức năng cũng phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với Ban giám hiệu, giáo viên liên quan đến vụ việc của Trường Trần Nhân Tông khi biết việc mà còn lẩn trốn trách nhiệm. 

 

Bạn đọc: My Minh (15/3/2010 1:14:00 PM): 

Cám ơn PC 14 đã tìm ra những đối tượng mà chính tôi và những người bạn khi đọc nội dung về vụ đánh nhau đó rất bức xúc. Có lẽ không chỉ tôi mà chắc hẳn mọi người xung quanh cũng vậy, mong cơ quan chức năng hoàn thành sớm hồ sơ và xử lý nghiêm khắ, đúng pháp luật không dung tha, không bỏ qua những đối tượng này vì theo tôi biết những trường hợp này đâu đó trên những trường phổ thông vẫn xảy ra, xử lý nghiêm minh để đó là bài học. 

 

Bạn đọc: Phạm Thị Thu Thủy (15/3/2010 1:51:00 PM): 

Em đã theo dõi diễn biến của câu chuyện này ngay từ đầu, và cũng rất phẫn nộ trước hành vi quá tàn nhẫn, mất nhân cách của các em học sinh lớp dưới. Bản thân em cũng đã từng trải qua tuổi này, cũng có xích mích, nhưng tụi em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng vũ lực một cách thô bạo, dã man như em Vi và các bạn để đánh em Quỳnh Anh. Và em rất hoan nghênh tinh thần làm việc của Giám đốc Công an TP và Phòng PC14. Em mong rằng Cơ quan Công An và nhà trường có biện pháp nghiêm khắc xử phạt nhóm đánh người của Vi, và những bạn đã chứng kiến sự việc mà thờ ơ, chỉ có cách đó mới răn đe, chấm dứt được tình trạng bạo lực học đường như hiện nay.  

 

Bạn đọc: Tô Văn Nam (15/3/2010 12:57:00 PM):

Hoan hô Công an đã làm rõ vụ án. Xin các cơ quan có thẩm quyền thực thi đúng pháp luật. Cần trừng trị thích đáng những ai phạm pháp.

 

Bạn đọc: Minh Hằng (15/3/2010 3:11:00 PM): Không thể tha thứ cho các học sinh đánh bạn, cần xử lý nghiêm đúng người đúng tội, xem lý lịch các em đánh người là con nhà ai, mà bạn bị đánh không giám nhận là mình bị đánh. Không thể hạ hạnh kiểm chung chung được. Đặc biệt cần phải kiểm điểm nhà trường, giáo viên chủ nhiểm cổ ý bao che.

 

Bạn đọc: Thái Hà - Hà Nội (15/3/2010 3:01:00 PM):

Hoan nghênh tinh thần làm việc của các đồng chí công an, đã nhanh chóng làm rõ vụ hành xử côn đồ gây bức xúc trong nhân dân. Mong cơ quan pháp luật xử lý thích đáng những kẻ có liên quan, cho dù còn độ tuổi học sinh, để răn đe những kẻ côn đồ khác. Theo tôi, đây không còn gọi là học sinh, mà thực sự là côn đồ. Hãy thẳng tay xử lý chúng theo pháp luật. 

 

Bạn đọc: Vu Thoa (3/15/2010 2:34:00 PM):

Phải xử lý để làm gương cho những thành phần khác, không phải chỉ ở trường Trần Thánh Tông (HN) mới xảy ra chuyện như thế mà còn rất nhiều nơi, các học sinh của các trường Phổ thông và Tư Thục cũng hành xử tương tự. Chỉ là không có ai quay clip và đưa lên mạng mà thôi. Nói về tư cách đạo đức của học sinh thời nay có lẽ bị ảnh hưởng ở phim ảnh nước ngoài, cung cách đối xử với nhau mang tính “xã hội đen” rất nhiều. Có khi còn dùng cả dao để “xử” nhau. Rất mong cấp có thẩm quyền xử lý theo pháp luật .

 

Bạn đọc: Dinh Nguyen ( 3/15/2010 3:00:00 PM):

Một khi CA đã vào cuộc thì như chúng ta thấy, sự việc được sáng tỏ một cách nhanh chóng. Đây không phải là vụ việc cá biệt, tuy nhiên lại mang tính điển hình và đã nhận được sự quan tâm lo lắng của công luận, của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ GD và Ủy ban GD Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Thiết nghĩ, phải được xử lý rốt ráo và nghiêm khắc, sao cho vừa có tính giáo dục (vì tuổi các em còn nhỏ) nhưng lại phải có tính răn đe (vì đã thành vấn nạn học đường rồi).

 

Hy vọng các CQ chức năng sẽ xử lý vụ việc một cách nghiêm minh và nghiêm khắc. Chỉ lạ lùng một điều là thái độ hợp tác của Cô Chủ nhiệm lớp 10A13 và các Hiệu phó của Trường TNT.