Đổ thuốc diệt cỏ vào giếng hàng xóm trả thù bị xử tội... hủy hoại tài sản!

(Dân trí) - “Bị hại” trong vụ án này được xác định là giếng nước bị bà Nguyễn Thị Thanh bỏ thuốc diệt cỏ nhằm trả thù cô con dâu nhà hàng xóm.

Mâu thuẫn, đổ thuốc diệt cỏ vào giếng hàng xóm

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chánh án TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, HĐXX TAND huyện vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh (SN 1951, trú xã Nam Xuân, Nam Đàn) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội “Hủy hoại tài sản”.

Đổ thuốc diệt cỏ vào giếng hàng xóm trả thù bị xử tội... hủy hoại tài sản! - 1
Bà Nguyễn Thị Thanh cầm chai thuốc diệt cỏ đi vào nhà ông Đ. được camera chống trộm của gia đình ghi lại.

Ngoài ra bị cáo còn buộc phải đền bù tổng số tiền 32 triệu đồng đối với tổn thất về tài sản (giếng nước bị hư hỏng không sử dụng được) và chi phí kiểm tra sức khỏe, tổn thất tinh thần của các thành viên trong gia đình bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h giờ ngày 14/5/2019, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên Nguyễn Thị Thanh đã đổ 1 chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Fansipan 200SL loại 100ml bên trong có chứa Paraquat (Paraquat là thuốc diệt cỏ nhóm Bipyridilium, nhóm độc I) xuống giếng nước nhà ông Nguyễn Hữu Đ.

Ngày 15/5/2019, lợi dụng khi hàng xóm vắng nhà, bà Thanh mang một chai thuốc diệt cỏ định đổ vào chai dầu gội đầu của chị V. nhưng do chai dầu gội được để trong nhà, cửa khóa nên bà Thanh không thực hiện được. Thời điểm này chị V. bất ngờ trở về, thấy bà Thanh đi từ trong nhà mình ra nên đã kiểm tra camera và phát hiện việc bà Thanh đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng ngày hôm qua.

Đổ thuốc diệt cỏ vào giếng hàng xóm trả thù bị xử tội... hủy hoại tài sản! - 2
Giếng nước này là nguồn nước sinh hoạt và ăn uống duy nhất của ông Đ. cùng 4 thành viên khác trong gia đình.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh khai do bị chị V. nghi ngờ trộm tiền nên nảy sinh thù tức. Bà Thanh mua thuốc diệt cỏ đổ vào giếng nước và chai dầu gội đầu của chị V. nhằm mục đích cho chị V. rụng tóc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh về tội “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo khoản 6, Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra đã đổi tội danh khởi tố đối với bà Thanh về tội “Hủy hoại tài sản”.

Có bỏ lọt tội phạm?

Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết: "Liên quan đến vụ án này, công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh về tội "Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo khoản 6, điều 134 Bộ luật Hình sự đối với “người chuẩn bị phạm tội”. Sau đó họp 3 ngành từ huyện đến cấp tỉnh, bên Viện kiểm sát yêu cầu thay đổi tội danh vì hành vi đã thực hiện xong chứ không phải trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện nữa. Còn căn cứ vào khoản 3, Điều 134 cũng không thỏa mãn vì hành vi của bà Thanh chưa gây hậu quả".

Đổ thuốc diệt cỏ vào giếng hàng xóm trả thù bị xử tội... hủy hoại tài sản! - 3

Thấy bà Thanh đi từ nhà mình ra với những biểu hiện bất thường, chị V. xem camera và phát hiện hàng xóm đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước của gia đình.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Nam Đàn đã lấy mẫu nước giếng của gia đình ông Đ. đi giám định. Kết quả giám định cho thấy chất độc trong nước chưa đủ để gây chết người. Cả 5 người trong gia đình chị V. được kết luận âm tính với chất độc từ thuốc diệt cỏ khi đến kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.

Nguyễn Thị Thanh đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nhà ông Đ. nhằm mục đích trả thù chị Nguyễn Thị V. nhưng chưa gây tổn hại về sức khỏe cho chị V. và các thành viên trong gia đình. Hành vi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước nhà ông Nguyễn Hữu Đ. làm giếng nước hư hỏng hoàn toàn, không thể tiếp tục sử dụng. Theo hội đồng định giá huyện thì giếng nước có giá trị 5 triệu đồng. Nguyễn Thị Thanh bị truy tố, xét xử về tội “Hủy hoại tài sản”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đại diện Viện KSND huyện Nam Đàn giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ quan điểm truy tố đối với Nguyễn Thị Thanh về tội “Hủy hoại tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong vụ án, luật sư Nguyễn Tiến Trung (Công ty Luật TNHH Trung Nguyễn - Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.

Đổ thuốc diệt cỏ vào giếng hàng xóm trả thù bị xử tội... hủy hoại tài sản! - 4
Hành vi của Nguyễn Thị Thanh không gây tổn hại sức khỏe của gia đình người hàng xóm nhưng khiến giếng nước (được định giá 5 triệu đồng) hư hỏng, không thể sử dụng, phải lấp lại.

Theo phân tích của luật sư Trung, khi đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước nhà ông Đ., bị cáo Nguyễn Thị Thanh đã ý thức rõ sử dụng nguồn nước này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí có thể gây chết người. Đây là nguồn cung cấp nước ăn duy nhất của 5 người trong gia đình ông Đ. (bao gồm vợ chồng ông Đ., chị V. và 2 con nhỏ của chị V.).

Sau khi đổ 1 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà ông Đ. nhằm mục đích trả thù chị V., bị cáo Thanh chưa dừng lại mà ngày hôm sau tiếp tục mang 1 lọ thuốc khác sang nhưng do khóa cửa nên không thực hiện được ý định ban đầu.

“Hành vi đầu độc bằng thuốc diệt cỏ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh với gia đình ông Nguyễn Hữu Đ. nhưng gia đình ông Đ. chưa bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe là do thành viên trong gia đình phát hiện nước giếng đổi màu, có mùi lạ nên ngừng sử dụng. Việc những người này không bị ảnh hưởng đến sức khỏe là nằm ngoài mục đích mong muốn của bị cáo Nguyễn Thị Thanh.

Các lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Thanh có trong hồ sơ vụ án cũng như tại phần xét hỏi, bị cáo thừa nhận “động cơ mục đích là gây tổn hại sức khỏe của thành viên trong gia đình ông Nguyễn Hữu Đ.”.

Viện KSND huyện Nam Đàn truy tố bị cáo tội “Hủy hoại tài sản” là chưa xem xét toàn diện và chưa khách quan đối với các tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị cáo được thể hiện trong hồ sơ vụ án và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với bị cáo Thanh về tội “Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác”, luật sư Nguyễn Tiến Trung phân tích.

Vị luật sư này cũng cho biết thân chủ của ông đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản” của TAND huyện Nam Đàn lên TAND tỉnh Nghệ An.

Hoàng Lam