Để Tết đến bình yên với mọi nhà

Để cho mọi nhà, mọi người đón tết bình yên, tươi vui, hạnh phúc, tưởng rằng rất đơn giản, nhưng đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của tất cả chúng ta.

Để Tết đến bình yên với mọi nhà - 1

Vui chơi ngày tết.

Để cho mọi nhà, mọi người đón tết bình yên, tươi vui, hạnh phúc, tưởng rằng rất đơn giản, nhưng đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của tất cả mọi người, mọi nhà. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ cơ sở đến tận trung ương. Sự tăng cường kiểm tra và cả sự xử phạt nghiêm minh với những hành vi vi phạm của những kẻ lợi dụng đón tết vi phạm, coi thường thường pháp luật.

Để tết đến bình yên với mọi nhà, mọi người và cả xã hội, theo chúng tôi cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm chuyển nhận thức của mọi người, nhất là thanh thiếu niên nói không với bia rượu quá chén. Thường khi tết đến xuân về mọi người nâng cốc vui vẻ chúc nhau một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành đạt. Song khi đã vào cuộc nhậu thường không kiềm chế được ngẫu hứng, tiệc nhậu thường “chưa say là chưa vui”, chưa say là chưa đã.

Khi đã say hoặc gần say thường sinh ra lắm chuyện, có khi chỉ cần một cái nhìn thiếu thiện cảm, một câu nói vô tình hay chuyện đã qua nay men rượu làm cho kẻ sắp say nhớ lại và sinh ra chuyện hiềm khích và dễ xẩy ra mất đoàn kết và đánh lộn nhau làm mất tết. Chưa nói đến chuyện men bia rượu bốc không làm chủ tay lái dễ xẩy ra tai nạn cho mình và cho cả người khác. Đây là chuyện xẩy ra thường ngày, nhưng tết đến lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông nhiều hơn, dày đặc hơn nên tai nạn xẩy ra nhiều hơn và nghiêm trọng hơn.

Thứ hai là hãy nói không với các tệ nạn xã hội như cờ bạc, bói toán, mê tín, dị đoan: Thường những ngày tết thời gian nhàn rỗi lại sẵn tiền trong túi. Cha ông ta đã dạy rằng “ Nhàn cư vi bất thiện” khi tết đến xuân về nhiều người thường hay sa vào các tệ nạn trên và khi “vào cuộc” thường khó rút lui, không ít kẻ càng thua càng cay và càng thua càng say làm cho nhiều gia đình mất tết thậm chí tan cửa, nát nhà vì cờ bạc, đỏ đen. Bên cạnh tệ nạn cờ bạc khi tết đến xuân về tệ nạn bói toán, mê tín, dị đoan thường có cơ hội phát triển. đầu tiên chỉ là xem quẻ đầu năm cầu phúc, cầu lộc, sau đến giải hạn, giải xui dẫn đến các hủ tục mê tín, dị đoan có cơ hội xâm nhập. Đây là cơ hội tốt cho bọn lang băm, bọn thầy mo lợi dụng để hoạt động và làm cho không ít nhà điêu đứng vì các tệ nạn, hủ tục lạc hậu vốn đã bị xã hội ta xóa bỏ từ lâu.
 
Để Tết đến bình yên với mọi nhà - 2

Vui hội tết của bà con dân tộc Thái (xã Môn Sơn- Con Cuông Nghệ An)

Thứ ba là hãy nói không với tai nạn giao thông, không sử dụng, đốt pháo: Như trên đã nói ngày tết thường lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng vọt. Chưa nói đến khi men bia rượu bốc lên làm cho người điều khiển các phương tiện không làm chủ tay lái dễ xẩy ra tai nạn, mà cả trong trường hợp bình thường cũng dễ xẩy ra tai nạn vì mật độ người và xe đông, chật và cả ý thức chấp hành luật lệ giao thông của nhiều người chưa tự giác, chưa nghiêm. Rất nhiều năm nay vào những ngày tết các bệnh viện, nhất là khoa chấn thương thường bị quá tải. để cho tết vui tươi, hạnh phúc, mọi người, mọi nhà cần tự giác chấp hành tốt luật lệ giao thông, chắc rằng tai nạn giao thông sẽ giảm, tết sẽ bình yên đến với mọi nhà. Một điều đáng quan tâm mặc dầu Chính phủ đã có chỉ thị cấm sử dụng đốt pháo trong dịp tết, nhưng lâu nay vẫn lẻ tẻ xẩy ra nhất là khi giao thừa đến, tệ đốt pháo, nổ mìn xua tà, đuổi ma…. vần còn tồn tại và tai nạn do pháo mìn vẫn xẩy ra, mong rằng tết này không còn lặp lại

Bên cạnh ý thức tự giác của mọi người, thì để tết bình yên cho cả xã hội, cấp ủy, chính quyền cũng cần phải vào cuộc, phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở mọi nhà, mọi người. Chính quyền các cấp nên tổ chức cho mọi nhà, giao cho đoàn thanh niên và hội thanh niên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên cam kết không vi phạm luật lệ giao thông, không sử dụng rượu bia khi cầm tay lái. Các tỏ chức Hội đội cũng cần tăng cường tuyên truyền giáo dục và vận động hội viên không vi phạm các tệ nạn xã hội, có trách nhiệm quản lý con cái trong dịp tết. Cơ quan chức năng là công an các cấp cần tăng cường tuần tra và kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm, xử lý nặng với các hành vi vi phạm.

Một cái tết yên bình, hạnh phúc, tươi vui là không có tệ nạn xã hội, không tai nạn giao thông, không cờ bạc, rượu chè quá chén, không pháo và không bói toán, mê tín dị đoan. Để khi xuân sang nét mặt mọi người ai cũng rạng rỡ, tươi vui, khỏe mạnh, bước vào năm mới làm ăn được tấn tài, tấn lộc, mọi sự được như ý.

Phùng Văn Mùi