Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Đề nghị làm rõ vụ chuyển nhượng đất có nhiều khuất tất tại Như Quỳnh

(Dân trí) - Bỏ 29,5 tỷ đồng để mua đất dự án Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh của ông Dương Nguyên Bình, nhưng đến nay Công ty cổ phần Đại An không nhận được đất theo thỏa thuận và cũng chưa thu hồi lại được khoản vốn đã đầu tư.

Theo nội dung đơn tố cáo Công ty cổ phần Đại An, địa chỉ Khu công nghiệp Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương gửi đến báo Dân trí phản ánh, ông Dương Nguyên Bình - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Minh Hải - Giám đốc Công ty cổ phần Cao Hà có dấu hiệu lừa đảo trong trong khi tiến hành chuyển nhượng đất thuộc dự án “Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh”.

Dựa trên hồ sơ PV Dân trí thu thập được, tháng 10/2009, bà Nguyễn Thị Minh Hải - Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà tại Hưng Yên ký thỏa thuận chuyển nhượng một phần diện tích đất thuộc dự án “Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh” cho ông Tường Duy Long, HKTT: 31 Trường Sơn, P. 1, quận Tân Bình, TP.HCM.
 
Danh sách các tổ chức và cá nhân góp vốn mua đất của Công ty Cao Hà
Danh sách các tổ chức và cá nhân góp vốn mua đất của Công ty Cao Hà

Thực hiện thỏa thuận trên, từ ngày 16/10/2009 đến ngày 17/9/2010, ông Tường Duy Long, Công ty cổ phần Đại An và 4 người quen khác lần lượt chuyển cho Công ty Cổ phần Cao Hà 29.550.750.000đ.

Ngày 10/9/2010, tại Khu công nghiệp Đại An, ông Dương Nguyên Bình - Chủ tịch HĐT Công ty cổ phần Cao Hà đã ký xác nhận số tiền 29.550.750.000đ đã nhận để chuyển nhượng 75 lô đất gồm: 4 lô biệt thự với diện tích 1.388 m2, 71 lô đất liền kề với diện tích 6.460 m2.

Tuy nhiên, đã 44 tháng trôi qua kể từ khi nhận tiền, Công ty cổ phần Cao Hà vẫn không làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bàn giao 75 lô đất theo thỏa thuận.
 
Ngoài việc chuyển nhượng một phần diện tích đất đã bán và nhận tiền của đối tác, Công ty Cổ phần Cao Hà chi nhánh Hưng Yên còn bị tố cáo có hành vi trốn thuế trong khi thực hiện các thương vụ kinh doanh. Về việc này, ngày 14/6/2012, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ký văn bản số 505/C46 (P11) gửi bà Trương Tú Phương (người được ông Tường Duy Long ủy quyền làm đại diện) thông báo kết quả xác minh đơn của Công ty Đại An và những người góp vốn mua đất của Công ty cổ phần Cao Hà.
 
Văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an
Văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an

Văn bản số 505/C46 (P11) của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nêu rõ: “Ngày 26/7/2011, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) nhận được đơn trình bày của bà gửi đồng chí Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an, tố cáo ông Dương Nguyên Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cao Hà) và bà Nguyễn Thị Minh Hải (Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà) có hành vi lừa đảo; trốn thuế; sai phạm trong hoạt động cho vay vốn và đảm bảo tài sản vốn vay tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đông Hà Nội.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) thông báo kết quả để bà biết: Sau khi tiến hành điều tra, xác minh một số nội dung nêu trong đơn của bà, có căn cứ để khẳng định Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà có hành vi trốn thuế quy định tại điều 161 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy, hành vi trốn thuế của Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và Vụ 1 - Viện KSND Tối cao thống nhất chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành khởi tố, điều tra làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà trong việc thực hiện dự án Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”.

Để bảo vê quyền lợi của tổ chức và cá nhân đã mua bán với Công ty cổ phần Cao Hà, trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Đại An đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Cao Hà trong việc chuyển nhượng đất thuộc dự án “Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh”.
 
Để rộng đường dư luận, PV Dân trí đã làm việc với Tiến sỹ Dương Nguyên Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cao Hà về nội dung đơn tố cáo của Công ty cổ phần Đại An. Tại buổi làm việc ông Bình cho biết việc mua bán giữa bà Phương và bà Hải là thỏa thuận cá nhân do bà Phương viết và cho con trai đứng tên trên thỏa thuận chứ không mang tư cách pháp nhân của Công ty cổ phần Cao Hà. Thỏa thuận được lập ngày 16/10/2009, trong khi đó ngày 26/1/2010, dự án mới được phê duyệt tỷ lệ 1/500 nên việc thỏa thuận này không có giá trị pháp lý.
 
Tiến sỹ Dương Nguyên Bình trong buổi làm việc tại Báo Dân trí
Tiến sỹ Dương Nguyên Bình trong buổi làm việc tại Báo Dân trí
 
Mặt khác, thỏa thuận này còn bị vô hiệu do bà Phương không thực hiện đúng cam kết về thời gian chuyển tiền. Theo phản ánh của ông Bình, trong thời gian này bà Phương còn mang 17 sổ hồng của các lô đất thuộc dự án “chung cư sinh thái Như Quỳnh” ký nhận ngày 29/10/2010 để chuyển nhượng cho người khác với số tiền chênh lệch nhiều lần so với mức giá ký với bà. Hiện ông Bình đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc chuyển nhượng đất khi dự án còn chưa được phê duyệt của bà Phương.

Tiến sỹ Dương Nguyên Bình trong buổi làm việc tại Báo Dân trí

Dựa trên những chứng cứ đang có, ông Dương Nguyên Bình khẳng định giao dịch giữa bà Phương với bà Hải là thỏa thuận dân sự và không liên quan đến công ty Cao Hà.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương