Hà Nội:

Đề nghị làm rõ việc cấp sổ đỏ với đất đang có tranh chấp tại quận Tây Hồ

(Dân trí) - Gần 20 năm trôi qua, nhưng đơn khiếu nại của công dân gửi ra Tòa án nhân dân quận Tây Hồ vẫn chưa được giải quyết. Khó hiểu hơn, khi đất đang có tranh chấp UBND quận Tây Hồ vẫn “nhắm mắt” cấp sổ đỏ cho bị đơn.

Đất tranh chấp từ năm 1996

Sau nhiều năm gõ cửa các cơ quan chức năng nhưng vẫn không có câu trả lời thỏa đáng, bà Trần Thị Tý trú tại số 34 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội) có Đơn gửi đến báo Dân trí  phản ánh việc UBND quận Tây Hồ “ngang nhiên” cấp sổ đỏ cho hộ bà Nguyễn Thị Ly và bà Nguyễn Thị Hải trong khi đất đang có tranh chấp.

Trở lại năm 1944, ngày 2/4 ông NguŹễn Hoàng Lạc cùng vợ là Đào Thị Ba bán cho ông Nguyễn Phương Tĩnh (chồng bà Tý) Ŵhửa đất số 373 với diện tích 157m2 trị giá 200 đồng bạc, có giấy tờ mua bán và được xác thực bởi Lý trưởng và Trưởng bạ làng Đông Xã thời điểm đó.

Ngày 5/2/1956, ông Nguyễn PhươŮg Tĩnh được Ủy ban hành chính Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất số 502, do Chủ tịch Trần Duy Hưng ký. Theo bà Trần Thị Tý thì sau khi ông Lạc bán đất cho ông Tĩnh thì ông Lạc thua cờ bạc, xin ở nhờ một phần diện tích đất đǣ bán và được ông Tĩnh đồng ý. Trước khi qua đời, ông Lạc có nói với vợ chồng ông bà Tĩnh là sẽ trả lại đất cho gia đình.

Khu vực đang có tranh chấp vẫn được cấp sổ đỏ.
Khu vực đang có tranh chấp vẫn được cấp sổ đỏ.

Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn sau khi ông Lạc mất, bà Đào Thị ła (vợ ông Lạc) và bà Nguyễn Thị Ly (con gái), bà Nguyễn Thị Hải (là cháu ngoại) chây ì không trả lại đất và ngang nhiên xây nhà trên diện tích này.

Năm 1996, gia đình bà Trần Thị Tý gᷭi Đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, bị đơn là bà Đào Thị Ba. Ngày 1/4/1996, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ đã thụ lý vụ án dân sự số 18/DSST.ļ/span>

Năm 1999, Tòa án quận Tây ňồ chuyển toàn bộ hồ sơ sang UBND quận Tây Hồ để giải quyết tranh chấp về đất đai. Từ đó đến nay, cả UBND quận Tây Hồ và Tòa án nhân dân quận Tây Hồ vẫn chưa có quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Như vậy, có thể thấy vụ việc này vẫn đang cóĠtranh chấp.

“Tôi không thể hiểu nổi tại sao ngày 9/8/2004, UBND quận Tây Hồ do ông Nguyễn Mạnh Cường làm Chủ tịch lại “nhắm mắt” cấp sổ đỏ (số sổ 10103013569) cho bà Nguyễn Thị LŹ và bà Nguyễn Thị Hải với diện tích 72,75 m2 trên đất đang có tranh chấp với tǴi. Tôi yêu cầu quận Tây Hồ phải thu hồi và hủy sổ đỏ đã cấp cho bà Ly, bà Hải trả lại quyền chính đáng cho gia đình tôi”, bà Trần Thị Tý bức xúc.

Đây chính là điểm mấu chốt của vụ việc này, trong khi đất đang có tranh chấp chính quyền quận Tây Hồ vẫn cấp sổ đỏ cho bị đơn, khiến vụ việc càng trở nên phức tạp hơn. Câu hỏi được đặt ra, gia đình bà Ly và bà Hải đã gửi hồ sơ xin cấp sổ đỏ từ bao giờ, chính quyền phường Bưởi <ųpan lang="AF" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:AF">tại sao vẫn xác nhận đất không có tranh chấp cho hộ này trong khi đất đang xảy ra khiếu ūiện. Cán bộ phòng Tài nguyên môi trường quận Tây Hồ thời điểm đó có thẩm tra, xác minh sau khi nhận được hồ sơ hay không.

Phường Bưởi ký xác nhận đất “không” có khiếŵ kiện

Sau nhũều ngày điều tra, xác minh PV đã thu thập được nhiều tài liệu liên quan đến vụ Ŷiệc này. Đặc biệt hơn, tại hồ sơ xin cấp sổ đỏ của bà Ly, Hải từ năm 2001, Chủ tịch UBND phường Bưởi ông Nguyễn Ngọc Trí lại ký xác nhận thửa đất bà Ly, Hải xin ţấp sổ đỏ là không có tranh chấp khiếu kiện.

Công văn TAND quận Tây Hòa gửi UBND phường Bưởi cho biết thửa đất đang có tranh chấp.
Công văn TAND quận Tây Hòa gửi UBND phường Bưởi cho biết thửa đất đaŮg có tranh chấp.
Công văn TAND quận Tây Hòa gửi UBND phường Bưởi cho biết thửa đất đang có tranh chấp.

Khó hiểu hơn, ba năm sau ngày 4/6/2004 tại Biên bản xác nhận và phân loại hồ sơ kê khai đăng ký nhà ở, đất ở cũng được UBND phường Bưởi xác nhận đất không có tranh chấp khiếu kiện. Hội đồng đăng ký nhà ở, đất ở có Chủ tịch Hội đồng ông Nguyễn Hùng Cường, ông Vũ Hoàng Hải - Ủy viên (cán bộ địa chính phường Bưởi) đều xác thực việc trên.

Trong khi đó, ngày 14/8/1996 Tòa án nhân dân quận Tây Hồ do Chánh án Lương Yᶿt Kiêu ký, đã gửi công văn số 62/CV gửi UBND phường Bưởi về việc xác nhận sở hữu đất ở xung quanh khiếu nại của bà Trần Thị Tý và bị đơn là bà Nguyễn Thị Hải. Ŏhư vậy, có thể thấy rằng vụ việc đang có tranh chấp và Tòa án nhân dân quận Tây Hồ đang thụ lý vụ án, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Nhưng tại sao, năm 2001 và năm 2004 UBND phường Bưởi vẫn xác nhận một cách khó hiểu rằng “đất không có tranh chấp”. Như vậy, có thể thấy nhiều điểm nghi vấn đã xuất hiện trong hồ sơ xin cấp sổ đỏ của bà Ly, bà Hải.

Có thể sâu chuỗi vụ việc một ţách ngắn gọn như sau: Năm 1996, bà Tý gửi đơn khiếu nại ra Tòa án nhân dân quận Tây Hồ và được Tòa thụ lý. Năm 1999, Tòa gửi hồ sơ sang quận yêu cầu quận Tây Hồ giải quyết theo thẩm quyền. Nhưng 5 năm sau, trong khi chưa có quyết định giải quyếŴ khiếu nại trả lời công dân thì quận Tây Hồ lại cấp sổ đỏ cho bị đơn.

Sau khi nhận được Đơn khiếu nại của bà Trần Thị Tý khiếu nại việc UBND quận Tây Hồ cấp sổ đỏ cho bà NguyễnĠThị Ly và bà Nguyễn Thị Hải trong khi đất đang có tranh chấp. UBND quận Tây Hồ đđơn khiếu nại của công dân.

Nhưng tại văn bản số 75/TN&MT ngày 1/4/2013, do ông Nguyễn Quang Ngọc - phó trưởng phòng đã ký, lại khẳng định: “Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ly và bà Hải là đúng quy định tại thời điểm cấp”.Ġ

Ngay sau đó, TŨanh tra quận Tây Hồ có văn bản báo cáo UBND quận Tây Hồ nhưng kết luận Thanh tra lại dựa trên báo cáo của phòng TN&MT, khẳng định lại việc thời điểm cấp sổ đỏ cho bà Ly, Hải là đúng!.

Được biết, năm 2006 Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an đã bắt quả tang Vũ Hoàng Hải,Ġcán bộ địa chính phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang có hành vi nhận 20 triệu đồng của một hộ dân trong phường để nhận làm sổ đỏ.

Để đảm bảů quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, báo Dân trí kính đề nghị các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng quận Tây Hồ kiểm tra, rà soát xử lý và trả lời công dân theo quy định pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế