Quảng Ninh:

Đề nghị làm rõ dấu hiệu khuất tất trong bồi thường dự án cải tạo quốc lộ 18

(Dân trí) - Cho rằng TP. Hạ Long, Hội đồng bồi thường GPMB làm sai lệch hồ sơ khiến người dân thiệt hại khi thu hồi đất phục vụ dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18, 12 hộ dân phường Đại Yên đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Trong đơn kiến nghị khẩn cấp gửi đến báo Dân trí, đại diện 12 hộ dân có diện tích đất thu hồi tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 18 đoạn TP. Uông Bí - TP. Hạ Long - phản ánh: UBND TP. Hạ Long và Hội đồng bồi thường GPMB thực hiện chính sách đền bù cho các hộ dân bị thu hồi đất không đầy đủ, chưa bố trí tái định cư, có nhiều điểm mập mờ so với quy định nhà nước. Những sai sót trên đang đe dọa trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Từ giữa năm 2012 đến nay, người dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng hàng chục lá đơn của người dân chưa được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
12 hộ dân đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ
12 hộ dân đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ

Phục vụ dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ TP. Uông Bí - TP. Hạ Long, ngày 13/8/2012, UBND TP. Hạ Long ban hành quyết định số 1939/QĐ - UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 55 hộ dân phường Đại Yên để thực hiện dự án theo hình thức BOT. Chủ trương làm đường là đúng và phù hợp tình hình thực tế, nhưng việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ với các hộ dân diện GPMB lại có dấu hiệu bất thường khiến người dân bức xúc chưa bàn giao đất.

Theo phản ánh đại diện các hộ dân, toàn bộ đất được coi là hành lang giao thông chạy dọc quốc lộ 18 ở phường Đại Yên chủ yếu là đất mượn của dân. Khi mở rộng và nâng cấp quốc lộ 18 lần đầu (tháng 6/2000), cơ quan chức năng có lập phương án đền bù nhưng đến nay người dân chưa nhìn thấy tiền đền bù. Phần diện tích các gia đình sử dụng trước đây không có hành lang mương, nhưng khi tiến hành thù hồi lại bị đưa vào nhóm hành lang mương.

Ông Vũ Ngọc Giá, trú tại Khu 2, phường Đại Yên sinh sống tại đây từ trước năm 1980. Theo Điều 87 mục 1,2; Điều 50 mục 1,2,5 của Luật đất đai thì phần đất nhà ông Vũ Ngọc Giá đang sử dụng được chứng minh là đất xây dựng ổn định. Tuy nhiên, vào tháng 6/2000, phần đất của nhà ông Giá đã bị lấy một phần diện tích nhưng đến nay chưa được đền bù.

Trong phương án bồi thường, hỗ trợ phục vụ dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 18 vừa được UBND TP. Hạ Long phê duyệt, gia đình ông Vũ Ngọc Giá chỉ được đền bù theo khung giá 6,3 triệu đồng/m2, dù đất của nhà ông Giá được xác định là đất ở theo Điều 87 mục 1, 2. Gia đình ông Vũ Ngọc Giá có 4 nhân khẩu, nhưng đến nay chỉ có 3 nhân khẩu được hỗ trợ.
 
Người dân phường Đại yên đề nghị làm rõ những dấu hiệu khuất tất trong việc bồi thường,
Người dân phường Đại yên đề nghị làm rõ những dấu hiệu khuất tất trong việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ dự án quốc lộ 18

Đất nhà bà Lê Thị Nhung có nguồn gốc đất ở từ năm 1980, trên có xây nhà cấp 4, sau đó bà Nhung có tặng cho con trai là Tạ Xuân Cường và vợ Đặng Thị Thanh Thủy. Tuy nhiên, trong khi đo đạc thực địa thực tế, cán bộ địa chính lại ghi trên bản đồ địa chính không có nhà là sai với thực tế trong khi làm thủ tục GPMB, từ đó gây thiệt hại quyền lợi hợp pháp của công dân.

Đối với hộ bà Bùi Thị Khanh, từ nhiều năm trước bà Khanh đã tách đất làm 3 hộ riêng biệt. Để phục vụ dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 18, UBND TP. Hạ Long lấy gần như toàn bộ thửa đất đứng tên ông Phạm Văn Huỳnh và Phạm Thị Lan. Tuy nhiên, ông Huỳnh và bà Lan không được hưởng suất tái định cư theo quy định pháp luật. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, bà Bùi Thị Khanh kiến nghị UBND TP. Hạ Long và các cơ quan chức năng lập phương án bồi thường với từng hộ riêng lẻ, cấp suất tái định cư cho hộ Phạm Văn Huỳnh và Phạm Thị Lan, thẩm định lại việc áp dụng chế độ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của gia đình bà.

Cùng chung cảnh thiệt thòi còn có hộ gia đình ông Lê Văn Luận và vợ Vũ Tuyết Mai. Theo phản ánh của bà Mai, phần diện tích gia đình đang sử dụng là loại đất ở ổn định lâu dài, hàng năm gia đình vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế phần đất này. Tuy nhiên, khi UBND TP. Hạ Long tiến hành thu hồi thì 191,1m2 của nhà bà Mai lại bị xếp vào nhóm đất hành lang giao thông.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 12 hộ dân ở phường Đại Yên, TP. Hạ Long khẩn thiết đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ những dấu hiệu bất thường, xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 18/2/2013, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã có văn bản số 398/HD-TDTW gửi Chủ tịch UBND TP. Hạ Long yêu cầu giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại của công dân trong việc thu hồi đất phục vụ dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 18, nhưng đến nay mọi việc vẫn rơi vào “im lặng”

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương