Đề nghị làm rõ dấu hiệu giả mạo hồ sơ GPMB tại TP. Bắc Giang

(Dân trí) - Chủ nhân mảnh đất chưa đồng ý phương án bồi thường khi thu hồi phục vụ việc mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc, UBND TP. Bắc Giang đã có trong tay biên bản tự khai để hợp thức hóa việc cưỡng chế thu hồi 1.409,8 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Sen.

Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Sen, trú tại Tổ dân phố số 1, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang phản ánh: UBND TP. Bắc Giang ban hành quyết định về thu hồi bổ sung và điều chỉnh diện tích thu hồi phục vụ dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Sen. Bên cạnh đó, UBND TP. Bắc Giang còn có dấu hiệu làm giả hồ sơ GPMB với mục đích hợp thức hóa việc cưỡng chế, thu hồi 1.409,8 m2 gia đình ông đã sử dụng ổn định hàng chục năm.

Đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Sen gửi đến báo Dân trí
Đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Sen gửi đến báo Dân trí

Đơn của ông Nguyễn Văn Sen cho biết, ngày 27/9/2012, UBND Thành phố Bắc Giang ban hành quyết định số 2831/QĐ-UBND về điều chỉnh bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bông, bà Nguyễn Thị Vui (bố mẹ ông Sen), theo phương án phê duyệt thửa số 20 đất có nhà ở, diện tích 1.409,8 m2 có nguồn gốc sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/07/2004 chỉ được bồi thường 230,9 m2 đất ở theo giá trị 50% đất ở tại thời điểm thu hồi, còn lại là đất vườn, ao trong cùng thửa đất không được công nhận là đất ở, được bố trí 2 lô tái định cư; đối với thửa số 31, diện tích 826,9 m2 đất trồng cây Keo chỉ được bồi thường tài sản trên đất, không bồi thường về đất.

Không đồng ý mức bồi thường, ông Sen gửi đơn khiếu nại đến các cấp Chính quyền đề nghị xem xét giải quyết. Tuy nhiên không nhận được hồi âm từ các cơ quan này. Ngày 18/1/2013, lực lượng liên ngành do UBND TP. Bắc Giang tổ chức thực hiện cưỡng chế GPMB, đưa máy xúc, máy ủi san phẳng toàn bộ diện tích các thửa số 20 & 31.

Sau ngày cưỡng chế, gia đình ông Sen tiến hành xem xét, rà soát lại toàn bộ hồ sơ GPMB và quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của Chủ tịch UBND Thành phố về giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân đã phát hiện ra nhiều sai phạm.Cụ thể, trong nội dung trả lời giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Thành phố đã căn cứ vào Tờ tự khai ngày 05/04/2010 là tờ khai khống, giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Vui để xác định nguồn gốc sử dụng đất đối với thửa số 20, thửa số 31.

Tờ tự khai ngày 05/04/2010 giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Vui
Tờ tự khai ngày 05/04/2010 giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Vui

Về tờ tự khai đề ngày 5/4/2010, ông Sen cho biết, thửa đất số 20, diện tích 1.409,8m2 do Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố giao cho hộ ông Bông, bà Vui chỉ có chữ ký xác nhận của ông Dương Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Xương, nhưng không có dấu của UBND Phường, ông Sen khẳng định tờ tự khai này là bản khai khống, giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Vui (mẹ ông Sen) .

Để làm sáng tỏ sự việc, ngày 14/6/2013 ông Sen đến UBND phường Thọ Xương gặp ông Dương Đình Sơn để hỏi rõ việc cưỡng chế, thu hồi 1.409,8m2 thì được ông Sơn hướng dẫn gặp ông Đặng Hữu Đang, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố. Làm việc với ông Đang, ông Sen yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất cung cấp bản sao tờ khai chưa đóng dấu có chữ ký xác nhận của ông Đang, nhưng ông Đang từ chối không cung cấp.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Sen bức xúc cho biết: Nguồn gốc thửa đất số 20, diện tích 1.409,8m2 do bố mẹ ông Sen khai hoang, phục hoá từ trước năm 1992, kể từ thời điểm đó đến nay trên thửa đất này có 02 hộ gia đình cùng chung sống đó là hộ ông Nguyễn Văn Bông và hộ ông Trần Trung Hương các hộ này vẫn sử dụng vào mục đích để ở, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế nhà, đất cho Nhà nước không có tranh chấp.

Tuy nhiên UBND Thành phố vẫn cho rằng đất sử dụng từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 để làm căn cứ bồi thường là chưa thoả đáng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình, điều đáng nói quyết định thu hồi đất số 2830 ngày 27/9/2012 và quyết định số 2831 ngày 27/9/2012 về phê duyệt phương án bồi thường chỉ thu hồi và bồi thường đối với hộ ông Bông; còn hộ ông Hương không được bồi thường, bố trí tái định cư, không có quyết định cưỡng chế thu hồi đất nhưng UBND Thành phố vẫn thực hiện cưỡng chế.

Việc tổ chức, thực hiện cưỡng chế dựa trên hồ sơ GPMB giả mạo thể hiện rõ trong tờ tự khai ngày 05/04/2010 và tờ tự khai này cũng được dùng làm căn cứ xác định nguồn gốc đất để trả lời khiếu nại đối với hộ ông Bông, bà Vui trong quyết định giải quyết khiếu nại số 3003/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Trong đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Sen khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra xác minh hành vi kê khai khống, giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Vui trong hồ sơ GPMB; xem xét, rà soát trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP. Bắc Giang; xử lý thật nghiêm minh đối với cán bộ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương