Hà Nội:

Đề nghị khởi tố vụ đâm chém dã man tại quận Hà Đông

(Dân trí) - Đã 6 ngày trôi qua, vụ đâm chém dã man tại quận Hà Đông vẫn chưa được khởi tố khiến gia đình nạn nhân Nguyễn Đức Dũng cảm thấy bức xúc, trong khi đối tượng có hành vi côn đồ trên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa tin, vào hồi 15h30’ ngày 2/8/2012, anh Nguyễn Đức Dũng, người mua đất và đang xây nhà tại Tổ 6, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội có xảy ra lời qua tiếng lại về chỗ để xe với gia đình hàng xóm ông Nguyễn Bá Thu. Sau khi anh Dũng không dắt xe ra vì cho rằng để ở lối đi chung, ông Thu có hành động đập phá xe máy của anh Dũng, buộc anh phải lùi vào cố thủ trong nhà.
 
Anh Dũng vẫn phải hút dịch từ những vết mổ (Ảnh: Ngọc Cương)
Anh Dũng vẫn phải hút dịch từ những vết mổ (Ảnh: Ngọc Cương)

Khi anh Tạ Văn Đức (bạn anh Dũng) ở gần nhà đang đứng ra hòa giải hai bên, anh Nguyễn Đức Dũng bất ngờ bị con trai ông Thu là Nguyễn Bá Quân khống chế từ phía sau và đâm tới tấp. Anh Dũng bị 1 nhát trúng thận, 1 nhát chạm sườn và 1 nhát vào khuỷu tay. Trong lúc bị đâm, anh Nguyễn Đức Dũng còn bị một số đối tượng khác lao vào đánh hội đồng.

Anh Nguyễn Đức Dũng được người nhà và một số thợ xây đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 103 Hà Đông. Do mất nhiều máu và dính phải nhiều vết thương cùng lúc, anh Dũng đã trải qua 2 ngày mê man bất tỉnh. Cho đến chiều qua, 7/8/2012, sức khỏe của anh Dũng vẫn trong tình trạng nguy kịch. Theo tường trình của gia đình nạn nhân, hiện bác sỹ khẳng định cần nằm yên tiếp tục theo dõi thêm nên chưa biết rõ thời điểm nào xuất viện.
 
Gia
Gia đình anh Dũng đề nghị Công an Hà Đông sớm vào cuộc điều tra (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Chiều 4/8/2012, Công an phường Yên Nghĩa đã vào gặp anh Nguyễn Đức Dũng đang nằm phòng hồi sức cấp cứu nhưng chưa làm thủ tục lấy lời khai của nạn nhân. Trong buổi làm việc này, đại diện gia đình anh Nguyễn Đức Dũng đề nghị Công an phường tiến hành giám định tỷ lệ thương tật do dành động đâm chém dã man của Nguyễn Bá Quân gây ra với anh Nguyễn Đức Dũng chiều 2/8/2012 theo đúng quy trình. Tuy nhiên, đến chiều qua, 7/8/2012, việc giám định thương tật của anh Nguyễn Đức Dũng vẫn chưa được tiến hành.
 
Chiếc xe của anh Dũng bị đập phá đang để tại Công an phường Yên Nghĩa (Ảnh: Ngọc Cương)
Chiếc xe của anh Dũng bị đập phá đang để tại Công an phường Yên Nghĩa (Ảnh: Ngọc Cương)
Đã gần 1 tuần trôi qua người nhà anh Nguyễn Đức Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ đâm chém dã man xảy ra tại Tổ 6, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Trong khi đối tượng gây ra vụ đâm chém chưa bị xử lý. Thêm một lần nữa gia đình anh Dũng kiến nghị Công an quận Hà Đông sớm vào cuộc điều tra làm rõ hành vi coi thường pháp luật mà đối tượng Nguyễn Bá Quân gây ra cho anh Dũng, bồi thường lại những thiệt hại về vật chất và tinh thần, đồng thời đưa kẻ phạm tội ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
 

Trao đổi với PV Dân trí, luật sư Nguyễn Tiến Trung - Văn phòng luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Hành vi của đối tượng Nguyễn Bá Quân dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát khiến anh Dũng phải đi cấp cứu, đã có dấu hiệu của Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, đuợc quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự. Việc gây thương tích cho người khác bằng dao (hung khí nguy hiểm) và xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ (Có tính chất côn đồ) là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, gia đình anh Dũng cần yêu cầu CAQ Hà Đông xử lý đối tượng.

Sau khi có đơn tố cáo của người bị hại, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra CAQ Hà Đông sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Bá Quân, bất chấp kết quả giám định thương tật có đạt 11% hay không vì những dấu hiệu phạm tội đã rõ ràng.

Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác như sau:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình

e) Có tổ chức

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương