Hà Nội:

Đề nghị điều tra vụ hành hung, bắt giữ người trái pháp luật ở huyện Hoài Đức

(Dân trí) - TAND TP. Hà Nội tuyên bà Tài Thị Nụ là chủ sở hữu 210,8m2 đất tại Dương Liễu, Hoài Đức. Tuy nhiên, nhóm người tham gia hành hung, đập phá tài sản, bắt giữ người trái pháp luật đối với gia đình bà Nụ lại không bị xử lý khiến dư luận bức xúc.

Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí, bà Tài Thị Nụ, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội phản ánh: Công an huyện Hoài Đức, cùng các cơ quan bản vệ pháp luật huyện Hoài Đức có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi không tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can những đối tượng tham gia vụ đập phá tài sản, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tháng 8/2010, khi một số người thuộc dòng họ Phùng xâm hại phần diện tích 210,8m2 do chồng bà Nụ để lại chiếm đoạt tài sản. 
 
Bản án phúc thẩm tuyên bà Tài Thị Nụ là chủ sở hữu hợp pháp 210m2 đất
Bản án phúc thẩm tuyên bà Tài Thị Nụ là chủ sở hữu hợp pháp 210m2 đất

Đơn của bà Tài Thị Nụ cho biết, gia đình bà có một thửa đất thổ cư do nhà chồng để lại cho chồng bà Nụ là ông Phùng Kim Quyết. Tháng 7/1956, UBND tỉnh Hà Đông trước đây cấp Giấy chứng nhận sở hữu ruộng đất. Kể từ đó, gia đình bà Nụ đã làm nhà ở, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thủ tục kê khai đo đạc theo đúng quy định Nhà nước.

Sau khi ông Phùng Kim Quyết qua đời năm 1977, bà Nụ cùng các con tiếp tục sinh sống trên mảnh đất này. Năm 1980, bà Nụ chuyển nhượng một phần thửa đất cho ông Phùng Kim Sinh và ông Phùng Xuân Tạc. Theo bảng kê khai năm 2000, diện tích đất gia đình bà Nụ sử dụng là 210m2, thuộc thửa 3 đứng tên bà Tài Thị Nụ.

Ngày 12/8/2010, khi gia đình bà Nụ khóa cổng đi làm thì các ông ông Phùng Kim Phú, Phùng Kim Khánh, Phùng Bá Bảy, Phùng Xuân Liên, Phùng Kim Khoa và một số thanh niên dòng họ đến bẻ khóa, phá cửa đem đồ vào dựng lán trước cửa nhà bà Nụ. Mặc cho công an xã lập biên bản đình chỉ hành vi xâm phạm trái phép, nhóm người này vẫn không rút đi.
 
Bà Phùng Thị Xuân (con gái bà Nụ) bị đánh bất tỉnh khi ngăn cản nhóm người phá nhà
Bà Phùng Thị Xuân (con gái bà Nụ) bị đánh bất tỉnh khi ngăn cản nhóm người phá nhà

Chiều cùng ngày, ông Phùng Kim Phú và Phùng Kim Khánh kéo theo gần 100 người đến nhà bà Nụ đập tường bao, 2 gian bếp của gia đình đang sử dụng, 5 bể dùng chế biến sắn bột, bóc dỡ sân gạch với tổng thiệt hại được xác định là 14,1 triệu đồng.

Ngày 13/8/2010, gia đình bà Nụ nhờ một số người thân đến để bảo vệ tài sản thì bị nhóm người nói trên bắt giữ. Ông Phùng Kim Phú, ông Phùng Kim Khánh cùng hai thanh niên dùng xích chó trói cháu bà Nụ là Nguyễn Duy Hùng vào cột điện, dùng dây điện, dây thừng trói con rể bà Nụ là Nguyễn Danh Vận giam vào góc nhà. Cả 3 người con gái của bà Nụ đều bị hành hung, kiêng ra khỏi nhà khi phản đối nhóm người nói trên.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Nụ làm đơn khởi kiện đòi lại tài sản bị chiếm giữ trái pháp luật và bồi thường thiệt hại. Đồng thời, bà Nụ cũng làm đơn trình báo việc bị hành hung, bắt giữ người trái pháp luật. Qua hai phiên xử, ngày 25/4/2013, TAND TP. Hà Nội ban hành bản án phúc thẩm số 106/2013/DS-PT, tuyên xử bà Tài Thị Nụ là chủ sở hữu hợp pháp 210m2 đất. Những đối tượng chiếm giữ tài sản phải trả lại 133,48m2 đất đã xây dựng công trình trái phép.
 
Anh Nguyễn Danh Vận (con rể bà Nụ) bị  nhóm người đập phá tài sản trói vô cớ
Anh Nguyễn Danh Vận (con rể bà Nụ) bị  nhóm người đập phá tài sản trói vô cớ

Hành vi chiếm giữ tài sản đã được TAND TP. Hà Nội làm rõ bằng bản án số 106/2013/DS-PT. Tuy nhiên, bà Nụ cho rằng trong vụ việc này vẫn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi những đối tượng tham gia hành hung, đập phá tài sản các ngày 12, 13/8/2010 với các hành vi dùng xích, dây điện, dây thừng trói người trái phép; đập phá nhà ở, bể nước, tường rào, công trình không bị xử lý về mặt hình sự.

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Lê Văn Thiệp, Văn phòng Luật sư Toàn Cầu, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, theo quy định pháp luật vụ việc trên vẫn còn thời hiệu điều tra xử lý mặt hình sự các đối tượng hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật đối với gia đình bà Nụ. Việc Tòa án xác định nhóm người thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản, xâm phạm chỗ ở của công dân không phải là chủ sở hữu tài sản là thửa đất mang số hiệu 390, diện tích 210,8 m2 tại thôn Chàng Chợ, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đã rõ trách nhiệm hình sự của những người này. Bên cạnh đó, TAND TP. Hà Nội cũng xác minh cụ thể tài sản bị hủy hoại với giá trị là 14,1 triệu đồng.
Bà Phùng Thị Chung (con gái bà Nụ) và những người bị hành hung trình bày sự việc tại báo Dân trí
Bà Phùng Thị Chung (con gái bà Nụ) và những người bị hành hung trình bày sự việc tại báo Dân trí

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp, trong đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng, bà Tài Thị Nụ khẩn thiết đề nghị Viện KSND TP. Hà Nội, Công an TP. Hà Nội đốc thúc, chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh nhóm đối tượng cố ý coi thường pháp luật, cố ý làm nhục người khác.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương